Năm Ấy Lỡ Một Đời Nhau
Chương 8
Rời khỏi phòng bệnh chưa được bao lâu, tôi lại bị người ta gọi giật lại.
“Ôn Dĩ Ninh.”
Tống Uyển Thanh đi thẳng về phía tôi. Nét mặt cô ta nghiêm nghị và lạnh lùng: “Nói chuyện chút đi?”
Tôi khó hiểu nhìn cô ta. Dẫu sao quan hệ giữa tôi và Tống Uyển Thanh đến mức gật đầu chào hỏi xã giao còn chưa tới. Khoảng thời gian quay về nước này, tuy có tình cờ chạm mặt vài lần, nhưng chưa từng nói với nhau câu nào. Thực sự chẳng biết có chuyện gì để mà nói.
Ngoại trừ… Cố Cảnh Hành.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tống Uyển Thanh đến chính là vì Cố Cảnh Hành.
“Trước kia cô trốn tránh không chịu gặp Cố Cảnh Hành, giờ lại cố tình xuất hiện ở đây, Ôn Dĩ Ninh, rốt cuộc cô muốn thế nào hả?”
Cũng chẳng biết Tống Uyển Thanh vừa nuốt phải cục tức gì, vừa giáp mặt tôi đã lập tức tuôn ra một tràng chất vấn. Tôi có chút ngơ ngác.
Chẳng phải vừa nãy đã nói rõ rồi sao? Tôi chỉ đến thăm Cố Cảnh Hành thôi mà.
“Bảy năm trời cô không thèm liên lạc với Cố Cảnh Hành, giờ vừa về nước là làm rùm beng lên như thế.
Sao trước kia tôi không phát hiện ra cô lại tâm cơ đến mức này nhỉ!”
Nhưng Tống Uyển Thanh cũng giống như Cố Cảnh Hành, đều chẳng tin lời tôi nói. Nét mặt cô ta lạnh băng, đáy mắt không có lấy một tia ấm áp.
Tôi hiểu rồi. Tống Uyển Thanh cũng đã đọc những tin nhắn trong nhóm. Cô ta nghĩ rằng tôi đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, quay về là vì Cố Cảnh Hành.
Tôi nhìn sự dò xét và địch ý xen lẫn nơi đáy mắt Tống Uyển Thanh. Dáng vẻ này của cô ta thực sự khác một trời một vực so với hình ảnh rụt rè, cẩn trọng trong ký ức của tôi thời cấp ba.
Hồi cấp ba, Tống Uyển Thanh là người trầm mặc, ít nói, không thích trò chuyện với ai. Ngoại trừ Cố Cảnh Hành.
Cô ta luôn có thể thao thao bất tuyệt, tràn đầy tự tin mỗi khi cùng anh giải các bài toán trong kỳ thi hay các cuộc thi học sinh giỏi. Mọi người đều bảo cô ta có sự tương phản rất lớn. Nhưng qua mấy lần tiếp xúc, cảm giác mà Tống Uyển Thanh mang lại cho tôi lại vô cùng kỳ quặc.
Khi biết tôi là học sinh năng khiếu mỹ thuật, cô ta sẽ đứng trước mặt Cố Cảnh Hành hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Tôi cứ ngỡ cô ta tò mò hoặc có hứng thú nên kiên nhẫn trả lời.
Nhưng Tống Uyển Thanh lại bảo: “Thật ngưỡng mộ các cậu quá, vẫn là học sinh nghệ thuật các cậu sướng thật, chỉ cần một chút điểm là có thể đỗ đại học rồi, chẳng bù cho bọn tớ.”
Tôi nhận ra sự hiểu lầm của cô ta, bèn giải thích: “Không phải thế đâu, bọn tớ cũng phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực đấy.”
“Dẫu vậy thì các cậu vẫn còn có con đường nghệ thuật để mà đi.
Rất nhiều đứa trẻ nhà bình thường làm gì có tiền để học các lớp nghệ thuật, chỉ có thể dựa vào con đường học hành thi cử thôi.”
Tôi đáp: “Cũng đâu hẳn thế, cậu nhìn Cố Cảnh Hành kìa, đâu cần học nghệ thuật mà vẫn rất giỏi giang đấy thôi.”
“Nhưng rất nhiều đứa trẻ nhà giàu căn bản đâu cần phải thi đại học chứ.
Chúng nó sẽ được bố mẹ tống đi học nghệ thuật, rồi ra nước ngoài dát vàng lên người, giống như cậu vậy, chẳng phải thế sao?”
Tống Uyển Thanh vặn lại. Tôi không hiểu cô ta muốn diễn đạt điều gì. Nhưng chủ đề này khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đi du học. Tôi và Cố Cảnh Hành đã hẹn ước với nhau rồi, sẽ cùng nhau học đại học. Hơn nữa lúc đó cô chủ nhiệm cũng bảo, tôi rất chăm chỉ, lại có thiên phú, chỉ cần kiên trì thì thi vào các học viện mỹ thuật lớn không thành vấn đề.
Thế nhưng khi tôi đem những lời này kể cho Tống Uyển Thanh nghe, cô ta lại chẳng hề vui vẻ chút nào.
“Ra là vậy à, thế thì tình cảm giữa cậu và Cố Cảnh Hành tốt thật đấy.”
“Cơ mà cậu thực sự có thể thi đỗ vào trường đại học mà Cố Cảnh Hành muốn thi sao?
Rất nhiều giáo viên dạy vẽ đều nói thế cả mà, nếu không thì sao các cậu kiên trì nổi?”
“Giống như học sinh kém cũng cần được động viên vậy thôi.”
Tống Uyển Thanh lẩm bẩm. Trên mặt cô ta là nụ cười gượng gạo cố nặn ra, còn đáy mắt thì chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.
Khi ấy tôi vẫn chưa hiểu vì sao Tống Uyển Thanh lại có định kiến với học sinh nghệ thuật như thế. Về sau tôi mới hiểu ra, cô ta không phải có định kiến với học sinh nghệ thuật, mà là có định kiến với chính tôi.
Mà định kiến thì sinh ra ác ý. Trong suốt năm lớp 12 đó, thứ ác ý vi tế này của cô ta hiện diện ở khắp mọi nơi, tựa như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, lúc nào cũng sẵn sàng rình rập để cắn trộm người ta một phát. Cuối cùng, đã giáng cho tôi một đòn chí mạng.
Và tất cả những điều này, đều là vì Cố Cảnh Hành.
“Cô đã đi rồi thì đi luôn đi, tại sao còn phải quay về nữa hả?!
Bảy năm qua cô có biết Cảnh Hành đã sống như thế nào không?!”
Tống Uyển Thanh phẫn nộ chất vấn.
Cô ta bảo, trong suốt bảy năm tôi rời đi, Cố Cảnh Hành sống chẳng khác nào một con rối vô hồn.