Năm Ấy Lỡ Một Đời Nhau
Chương 10
Cô đính kèm ảnh chụp tấm thiệp mời, cùng với một tấm áp phích giới thiệu buổi triển lãm của tôi. Trên tấm áp phích có in tên tuổi, ảnh chụp và các tác phẩm tiêu biểu của tôi.
Có những người không hiểu về hội họa, nhưng họ vừa nhìn một cái là nhận ra ngay người trong ảnh chính là tôi.
[Cô chủ nhiệm cấp ba của tụi mình vừa đăng bài này, đây là Ôn Dĩ Ninh thật sao?]
[Hóa ra cậu ấy về nước là được mời về tổ chức triển lãm tranh à! Đỉnh quá vậy trời!]
[Đúng là cậu ấy thật rồi! Tớ nhớ hồi cấp ba cậu ấy theo học mỹ thuật mà.]
[Chuyện là thế nào thế? Trước kia chẳng phải có người bảo cậu ấy thành tích kém nên mới đi học nghệ thuật, rồi còn không thi đỗ đại học nữa cơ mà? Sao giờ lại bảo cậu ấy từ bỏ Thanh Hoa rồi?!]
Vô số tin nhắn bắt đầu bùng nổ chỉ vì một bức ảnh chụp màn hình ấy. Đã có những kẻ tò mò bắt đầu lên mạng tìm kiếm tên của tôi để xác thực tính chân thật của câu chuyện.
Sau khi bàn tán về chuyện tình cảm giữa tôi và Cố Cảnh Hành suốt mấy ngày trời, cuối cùng họ cũng chuyển sự chú ý sang bảy năm tôi ở nước ngoài.
“Là thật đấy!
Ôn Dĩ Ninh tốt nghiệp từ một học viện mỹ thuật hàng đầu thế giới đấy. Hai năm trước một bức tranh của cậu ấy đã bán được với giá cả triệu đô la Mỹ rồi!”
“Ngoài cái đó ra, trên mạng xã hội nước ngoài cậu ấy còn có mấy trăm nghìn người theo dõi nữa kia!
Rất nhiều trang truyền thông nghệ thuật từng đưa tin về cậu ấy rồi đấy!”
“Mấy bạn lớp văn hóa chắc chưa biết đâu nhỉ?
Ôn Dĩ Ninh là học sinh nghệ thuật có thiên phú nhất của khóa chúng mình đấy. Hồi đó cậu ấy thi đỗ cả kỳ thi chung lẫn kỳ thi riêng của tứ đại học viện mỹ thuật luôn, điểm thi đại học hình như cũng rất cao, hoàn toàn thừa sức vào Thanh Hoa mà.”
Cuối cùng chẳng biết từ đâu chui ra một người bạn học cùng khóa bên khối nghệ thuật lên tiếng. Hồi đó học sinh khối nghệ thuật và khối văn hóa chúng tôi học ở hai tòa nhà khác nhau, điều này dẫn đến việc thông tin giữa hai bên không hề được thông suốt.
Năm ấy Cố Cảnh Hành chỉ nghĩ rằng tôi thi được số điểm nhỉnh hơn điểm sàn khối đại học đợt một một chút, nhưng anh không hề hay biết rằng, số điểm ấy đã quá đủ để tôi sánh vai cùng anh bước vào cùng một ngôi trường đại học danh giá rồi.
Khoảnh khắc Tống Uyển Thanh nhìn thấy những dòng tin nhắn này, sắc mặt cô ta trắng bệch. Nghe đâu cô ta còn chạy đi hỏi thăm cả giáo viên chủ nhiệm cũ của mình nữa.
Người mà cô ta từng coi thường và tự cho là kém cỏi như tôi, hóa ra lại luôn tỏa sáng rực rỡ ở một lĩnh vực hoàn toàn khác. Sau khi nhận được tin tức xác thực, cô ta hiếm hoi lắm mới chịu im ắng suốt mấy ngày liền.
Lâm Tiếu kể với tôi, trước đây Tống Uyển Thanh hoạt động rất năng nổ trên trang cá nhân, thỉnh thoảng lại đăng mấy bức ảnh chụp chung nhận giải thưởng của cô ta và Cố Cảnh Hành.
“Này, tớ nhớ hồi đó có phải cô ta từng bóng gió mỉa mai cậu không thi nổi đại học không nhỉ?”
Lúc Lâm Tiếu hỏi chuyện này thì triển lãm tranh của tôi đã diễn ra được hai ngày rồi. Cậu ấy cũng vừa biết tin tức của tôi từ chỗ cô giáo chủ nhiệm, vội vàng đặt một lẵng hoa chúc mừng gửi tới trước khi triển lãm khai mạc, chúc tôi tổ chức thuận lợi thành công.
“Tớ không biết nữa, quên mất rồi.”
Tôi lắc đầu.
Lâm Tiếu cũng chẳng buồn bận tâm đến câu trả lời này. Cậu ấy đang bận lòng vì chuyện khác cơ.
“Dĩ Ninh này, Cố Cảnh Hành…
không tới tìm cậu à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì ngay giây tiếp theo, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền.
Cố Cảnh Hành đã đến.
Tôi nhìn thấy anh ở ngay trước cửa phòng triển lãm. So với lần đầu tiên gặp lại, trông anh gầy gò trơ xương, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Anh đứng trước tấm áp phích triển lãm tranh của tôi rất lâu mà không hề nhúc nhích, hệt như một bức tượng điêu khắc đã bị gió thổi khô quắt queo.
Bởi vì đứng quá lâu nên anh còn thu hút cả sự chú ý của các nhân viên làm việc tại đó.
“Sao cậu ta không vào trong nhỉ?”
Lâm Tiếu lấy làm khó hiểu.
Tôi nhạt giọng đáp: “Chắc là không thích tranh của tớ thôi.”
Từ rất lâu, rất lâu về trước rồi, Cố Cảnh Hành đã chẳng còn để mắt tới những bức tranh của tôi nữa. Anh không hề biết bức tranh nào của tôi đã tiến bộ, bức tranh nào của tôi đoạt giải. Và anh cũng chẳng hề hay biết rằng, thật ra năm ấy để có thể cùng anh bước vào cánh cổng trường đại học, tôi đã thực sự phải nỗ lực, cố gắng nhiều đến nhường nào.
Một tuần sau, buổi triển lãm tranh của tôi đã kết thúc một cách tốt đẹp và thuận lợi.
Nhờ phúc của cô giáo chủ nhiệm đã nhiệt tình quảng bá trên trang cá nhân giúp tôi, trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, tôi đã gặp lại được khá nhiều người bạn cũ năm xưa.
Vào ngày bế mạc triển lãm, có người gửi tin nhắn hỏi tôi: “Dĩ Ninh ơi, triển lãm xong rồi, cậu sắp ra nước ngoài lại à?”
“Ừ, chuyến bay ngày kia.”
“Có còn quay về nữa không?”
“Tùy tình hình xem sao đã.”
“Vậy ngày mai tụ tập ăn bữa cơm đi, sau này chẳng biết bao giờ mới gặp lại được nữa đâu.”
Câu nói cuối cùng bỗng mang theo chút đượm buồn man mác. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.