Món Quà Sinh Nhật Cuối Cùng

Chương 11



Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Rồi quay đi.

Lần này anh không đuổi theo.

10. Sáu tháng sau.

Quỹ đầu tư của tôi hoàn tất vòng gọi vốn đầu tiên.

Quy mô vượt dự tính ba mươi phần trăm.

Cố Minh Viễn thật sự đầu tư.

Nhưng đúng như đã nói, ông không hề yêu cầu ưu đãi.

Thậm chí trong cuộc họp đầu tiên còn hỏi tôi hơn hai mươi câu khó.

Kết thúc buổi họp, ông cười.

“Không thể để người khác nói ta ném tiền cho con dâu cũ.”

Tôi nhắc:

“Là cựu con dâu.”

Ông lập tức trừng mắt.

“Ta chưa quen.”

Tôi bật cười.

Cố thị cũng đã hoàn toàn ổn định.

Cố Thành Nghiệp bị xử lý theo pháp luật.

Phùng Kiến Thành và Tống Nhã Kỳ đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Tôi không hỏi chi tiết.

Không cần.

Kể từ lúc bước ra khỏi đại sảnh sinh nhật hôm ấy, câu chuyện của Tống Nhã Kỳ đối với tôi đã kết thúc.

Nghe nói trước khi bị đưa ra xét xử, cô ta từng nhờ luật sư chuyển cho tôi một lá thư.

Tôi không nhận.

Không phải vì hận.

Mà vì chẳng còn gì để nói.

Tôi không cần nghe cô ta xin lỗi.

Cũng không cần nhìn cô ta hối hận.

Sự trừng phạt tốt nhất đối với một người luôn cho rằng mình có thể cướp lấy tất cả là để cô ta tận mắt nhìn toàn bộ những thứ tưởng đã nắm chắc lần lượt biến mất.

Còn Cố Thừa Phong?

Sau khi rời vị trí điều hành, anh ở nước ngoài gần bốn tháng.

Không phải trốn tránh.

Anh đăng ký một khóa quản trị ngắn hạn.

Trở về, anh không lập tức quay lại Cố thị.

Mà bắt đầu phụ trách một công ty con nhỏ.

Cố Minh Viễn kể chuyện này trong lúc ăn cơm với tôi.

“Ta bảo nó tự đi từ dưới lên lại.”

“Con đoán nó nói gì?”

Tôi uống trà.

“Không biết.”

“Nó đồng ý.”

Tôi hơi bất ngờ.

Ông cười.

“Cuối cùng cũng biết mình không phải thiên tài.”

Tôi không bình luận.

Một tháng sau, tôi gặp lại Cố Thừa Phong tại một hội nghị đầu tư.

Anh đứng ở cuối hành lang nói chuyện với đối tác.

So với trước kia, trên người ít đi vài phần kiêu ngạo.

Thêm chút trầm ổn.

Chúng tôi nhìn thấy nhau.

Anh chủ động đi tới.

“Lâu rồi không gặp.”

“Ba tuần trước còn gặp ở tiệc của bác Lâm.”

“…”

Anh bật cười.

“Vẫn không cho người ta chút mặt mũi nào.”

“Tôi chỉ nói thật.”

“Anh biết.”

Một cô gái trẻ chạy tới gọi anh.

“Cố tổng, tài liệu…”

Cô ấy dừng lại khi thấy tôi.

Cố Thừa Phong nhận tài liệu rồi nói:

“Đây là trợ lý mới của anh.”

Tôi nhìn anh.

Anh lập tức bổ sung:

“Phòng nhân sự tuyển.”

“Có ba vòng phỏng vấn.”

“Tất cả quyền hạn đều theo tiêu chuẩn.”

Tôi bật cười.

“Anh giải thích với tôi làm gì?”

Anh khựng lại.

“Phản xạ.”

Tôi lắc đầu.

Cô trợ lý trẻ nhìn hai chúng tôi, rõ ràng đang cố nhịn cười.

Tôi nói:

“Đi làm đi.”

Anh gật đầu.

Đi được vài bước lại quay lại.

“Minh Châu.”

“Gì?”

“Quỹ của em tháng trước đầu tư vào Tinh Hải?”

“Ừ.”

“Anh xem dự án rồi.”

“Khá tốt.”

“Cảm ơn.”

Anh im một chút.

“Anh từng nói em rời thị trường quá lâu.”

“Tôi nhớ.”

“Anh xin rút lại.”

Tôi nhìn anh.

“Muộn rồi.”

Anh bật cười.

“Anh biết.”

Lần này trong câu nói ấy không còn bất lực.

Chỉ còn sự chấp nhận.

Tôi cũng cười.

Sau đó chúng tôi đi về hai hướng.

Không quay đầu.

11. Một năm sau đêm sinh nhật ấy, khách sạn Minh Viễn lại gửi thiệp mời cho tôi.

Không phải tiệc của Cố gia.

Là lễ trao giải doanh nghiệp thường niên.

Quỹ của tôi được đề cử “Tổ chức đầu tư mới nổi của năm”.

Tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản.

Khi bước vào đại sảnh, tôi chợt nhận ra vị trí sân khấu gần như giống hệt năm trước.

Cũng màn hình lớn ấy.

Cũng ánh đèn ấy.

Chỉ khác người đứng trên sân khấu không còn là Cố Thừa Phong và Tống Nhã Kỳ.

Một người bạn đi cùng tôi bỗng cười.

“Nghe nói năm ngoái ở đây có một màn kịch rất nổi tiếng.”

Tôi nhấp champagne.

“Thật à?”

“Cô không biết?”

“Không quan tâm.”

Cô ấy bật cười.

“Minh Châu, cô đúng là…”

Chưa nói hết, người dẫn chương trình đã công bố giải.

Tên quỹ của tôi vang lên.

Tiếng vỗ tay lập tức phủ kín đại sảnh.

Tôi bước lên sân khấu.

Đèn chiếu xuống.

Phía dưới là hàng trăm gương mặt.

Ở hàng ghế thứ ba, tôi nhìn thấy Cố Minh Viễn.

Ông vỗ tay rất mạnh.

Bên cạnh là Cố Thừa Phong.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Không giống đêm sinh nhật năm trước.

Khi ấy tôi đứng phía dưới.

Anh ở giữa ánh đèn.

Bên cạnh anh là một người phụ nữ đang cố chứng minh tôi mới là người thừa.

Còn hôm nay, tôi đứng trên sân khấu của chính mình.

Không phải Cố phu nhân.

Không phải con dâu nhà họ Cố.

Không phải vợ cũ của Cố Thừa Phong.

Chỉ là Hạ Minh Châu.

Người dẫn chương trình đưa micro.

“Bà Hạ có muốn nói vài lời không?”

Tôi nhìn chiếc cúp trong tay.

“Có.”

“Trước đây tôi từng rời thị trường vài năm.”

“Lúc quay lại, có người hỏi tôi có tiếc khoảng thời gian đã mất không.”

“Câu trả lời là không.”

“Bởi mỗi lựa chọn trong quá khứ đều là do tôi tự quyết định.”

“Tôi không hối hận vì từng yêu.”

“Không hối hận vì từng kết hôn.”

“Cũng không hối hận vì đã dừng sự nghiệp một thời gian.”

Tôi ngẩng đầu.

“Nhưng tôi có một nguyên tắc.”

“Khi một lựa chọn không còn phù hợp, tôi sẽ thay đổi.”

“Không phải tất cả những gì từng đúng đều phải đúng mãi mãi.”

“Không phải tất cả những người từng đi cùng nhau đều phải đi đến cuối.”

“Điều quan trọng là đến lúc cần bước tiếp, mình vẫn còn đủ dũng khí.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi bước xuống sân khấu.

Cố Minh Viễn đứng dậy ôm tôi một cái.

“Giỏi.”

Cố Thừa Phong đứng bên cạnh.

Anh đưa cho tôi một ly nước.

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Một phóng viên gần đó nhận ra chúng tôi, lập tức tiến tới.

“Bà Hạ, ông Cố, hai người có thể chụp chung một tấm không?”

Tôi còn chưa trả lời, Cố Thừa Phong đã nhìn tôi.

“Tùy em.”

Tôi suy nghĩ hai giây.

“Được.”

Chúng tôi đứng cạnh nhau.

Không quá gần.

Không xa lạ.

Máy ảnh lóe sáng.

Phóng viên cười.

“Có thể gần thêm một chút không?”

Tôi và Cố Thừa Phong đồng thanh.

“Không.”

Hai người cùng khựng lại.

Sau đó đều bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...