Mẹ Đã Chừa Cho Tôi Một Cánh Cửa
Chương 10
Tôi chợt hiểu tại sao Phùng Chí Viễn thích cô ta.
Hai người thật sự rất giống nhau.
Đều có khả năng biến việc mình làm sai thành sự bất tiện do người khác gây ra.
Tôi hỏi.
“Tần Mạn.”
“Cô biết 3288 tệ ngày 17 tháng 6 năm ngoái là tiền gì không?”
Cô ta sững người.
“Tôi không…”
“Nhà hàng.”
“Anh ta ăn sinh nhật cùng cô.”
Mặt cô ta thay đổi.
“Tôi…”
“Ngày đó là sinh nhật tôi.”
Tần Mạn im lặng.
Tôi tiếp tục.
“Cô biết chiếc vòng anh ta tặng cô giá 12000 không?”
“Biết.”
“Lúc ấy anh ta nói với tôi là quà cho khách hàng.”
“Cô biết tiền thuê căn hộ anh ta trả cho cô là tiền chung của vợ chồng tôi không?”
Tần Mạn cắn môi.
“Tôi không biết.”
“Tôi tin cô có thể không biết hết.”
“Nhưng cô biết anh ta đã kết hôn.”
Cô ta ngẩng lên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt.
“Cô biết tôi đang mang thai.”
“Cô cũng biết An An vừa sinh.”
“Đúng không?”
Tần Mạn không thể trả lời.
Tôi đã có đáp án.
“Tôi không tới tìm cô.”
“Không làm phiền cô.”
“Không mắng cô.”
“Không yêu cầu cô xin lỗi.”
“Nhưng tiền của tôi bị dùng cho cô.”
“Tôi lấy lại.”
“Cô dựa vào đâu tới đây bảo tôi đừng làm mọi người khó xử?”
Mặt cô ta trắng bệch.
Tôi nói tiếp.
“Khó xử nhất là tôi ôm đứa trẻ sốt cao trong bệnh viện còn chồng tôi đang mừng sinh nhật cho cô.”
“Khó xử nhất là tôi tính từng hộp sữa trong khi hai người đi du lịch.”
“Khó xử nhất là tôi tay trắng ôm con rời khỏi căn nhà mình đã sống 3 năm.”
“Tần Mạn.”
“Tôi vượt qua hết rồi.”
“Bây giờ tới lượt các người trả lại những thứ không thuộc về mình.”
“Đó không gọi là làm khó.”
“Đó gọi là chịu trách nhiệm.”
Cô ta đứng rất lâu.
Cuối cùng xoay người.
Trước khi lên xe, cô ta quay lại.
“Cô thật sự không còn yêu anh ấy?”
Tôi gần như bật cười.
“Cô tới đây chỉ để hỏi câu này?”
Tần Mạn không đáp.
Tôi nhìn con đường phía sau cô ta.
“Không.”
“Ngay từ đêm ở bệnh viện, tôi đã không còn yêu.”
“Vậy tại sao cô còn…”
“Tranh tiền?”
Tôi hỏi thay.
“Không yêu một người và không cần tiền là 2 chuyện khác nhau.”
“Tôi không yêu chủ siêu thị.”
“Nhưng mua rau vẫn phải lấy tiền thừa.”
“Có vấn đề gì không?”
Tần Mạn hoàn toàn cứng họng.
Lần này cô ta thật sự rời đi.
Chuyện đó tôi không kể với bố mẹ.
Nhưng không biết vì sao Nhã Tình vẫn biết.
Tối gọi điện, chị cười 10 phút.
“Câu chủ siêu thị hay đấy.”
“Chị phải ghi lại.”
Tôi bất lực.
“Chị bớt buôn chuyện.”
“Không.”
“Cuộc sống của chị hiện tại vui nhất là xem em trưởng thành.”
Tôi cười.
Sau Tết, tôi chính thức qua thử việc.
Lương tăng lên 4000 vì công việc của tôi làm khá tốt.
Chủ xưởng là bà Trịnh.
Một người phụ nữ hơn 50 tuổi.
Tính rất thẳng.
Bà gọi tôi vào văn phòng.
“Nghe nói trước đây cô làm kế toán 5 năm?”
“Vâng.”
“Có muốn học thêm không?”
“Tôi muốn.”
“Xưởng sắp mở thêm một kho mới.”
“Sau này cần người quản lý sổ sách.”
“Nếu làm được, lương 5500.”
Tôi gần như không tin.
“Cháu có thể thử.”
Bà Trịnh nhìn tôi.
“Không phải thử.”
“Là học cho được.”
“Tôi không thích người mở miệng là thử.”
“Làm được thì nói làm.”
“Không làm được thì đừng nhận.”
Tôi ngồi thẳng.
“Cháu làm.”
Bà gật đầu.
“Thế mới đúng.”
Từ hôm đó, tôi bắt đầu học lại nghiệp vụ mỗi tối.
An An ngủ, tôi mở máy tính.
Căn nhà cũ không có bàn làm việc.
Bố không biết kiếm đâu ra một chiếc bàn gỗ nhỏ.
Ông chở tới bằng xe ba bánh.
Tôi hỏi.
“Bao nhiêu tiền?”
Ông trừng.
“Nhặt được.”
Tôi nhìn chiếc bàn còn mới hơn 80%.
“Bố nhặt ở đâu?”
“Bên đường.”
“Người ta còn bọc nilon cho bố nhặt à?”
Bố lập tức mất kiên nhẫn.
“Dùng thì dùng.”
“Không dùng tao chở đi.”
Tôi vội giữ.
“Dùng.”
“Rất đẹp.”
Ông hừ.
Một lúc sau lại nói.
“Đèn bàn tao để trong thùng.”
“Buổi tối đừng bật đèn lớn.”
“Tốn điện.”
Tôi cười.
“Vâng.”
An An bắt đầu biết đi.
Bước đầu tiên lại xảy ra ở sân nhà cũ.
Con bé đứng dựa ghế.
Thấy tôi ngoài cửa liền buông tay.
Lảo đảo đi 3 bước.
Sau đó ngã vào lòng tôi.
Cả nhà đều có mặt.
Mẹ vỗ tay.
Nhã Tình quay video.
Bố đứng bên cạnh, miệng nói.
“Đi sớm quá dễ ngã.”
Nhưng tối đó ông lại khoe với quán trà rằng cháu ngoại chưa đầy 15 tháng đã biết đi.
Mẹ kể.
Tôi cười suốt đường đi làm.
Cuộc sống của tôi cứ từng chút từng chút tốt lên.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, cuộc sống của Phùng Chí Viễn lại bắt đầu rối tung.
Tần Mạn và anh ta cãi nhau.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Tiền.
Khoản đầu tư 300000 bị đưa vào danh sách tranh chấp.
Căn hộ cũng không thể tùy ý xử lý.
Tần Mạn vốn nghĩ sau khi kết hôn sẽ trực tiếp chuyển vào.
Bây giờ không chắc.
Mẹ Phùng Chí Viễn lại trách Tần Mạn.
Bà nói từ lúc cô ta xuất hiện, con trai bà chẳng có ngày nào yên ổn.
Tần Mạn cũng không phải kiểu con dâu chịu nhịn.
Hai người cãi nhau mấy lần.
Có lần còn tới mức Tần Mạn thu dọn hành lý bỏ về nhà mẹ đẻ.
Phùng Chí Viễn gọi cho tôi.
Tôi không nghe.
Anh ta nhắn.
“Trước đây anh cảm thấy em quá im lặng.”
“Bây giờ mới biết yên ổn không phải chuyện đương nhiên.”
Tôi đọc xong.
Xóa.
Không trả lời.
Có những người chỉ sau khi mất đi mới nhận ra giá trị của thứ từng có.
Nhưng nhận ra không có nghĩa họ xứng đáng lấy lại.
Tháng 3.
Vụ án cuối cùng có kết quả.