Mẹ Chồng Muốn Cả Nhà Em Gái Đến Ở Ba Năm, Chồng Tôi Nói Không

Chương 5



“Đó là phòng của con trai anh.”

“Tiểu Duệ mới hai tuổi, nó cần phòng riêng làm gì?”

“Vậy hai con em mấy tuổi?”

“Một đứa năm tuổi, một đứa tám tuổi.”

“Chúng nó cần phòng.”

“Con anh thì không cần?”

Trình Tuyết nghẹn lời.

“Còn phòng làm việc của anh?”

“Em bảo anh dọn đi đâu?”

“Anh có thể làm ở phòng khách mà.”

“Anh nhận dự án ban đêm.

Khách hàng gọi video, họp, sửa bản vẽ.”

“Em định để anh làm giữa phòng khách, bên cạnh bốn đứa trẻ và sáu người lớn đi qua đi lại?”

“Thế anh cũng chỉ chịu khó ba năm thôi mà.”

Câu nói ấy vừa bật ra, không khí lập tức đông cứng.

Trình Minh Hạo im lặng hai giây.

Rồi anh cười.

“Tuyết Tuyết.”

“Em nghe lại chính câu em vừa nói đi.”

Trình Tuyết cũng nhận ra mình lỡ lời.

“Anh, em không có ý đó…”

“Nhưng đó chính là điều em nghĩ.”

“Em thấy anh chịu khó là chuyện đương nhiên.”

“Nhược Hà chịu khó là chuyện đương nhiên.”

“Tiểu Duệ chịu khó cũng là chuyện đương nhiên.”

“Chỉ cần cả nhà em được thoải mái.”

“Đúng không?”

“Không phải!”

“Vậy thì thuê nhà.”

Trình Minh Hạo chỉ nói ba chữ.

Sau đó cúp máy.

Lần này, Trình Tuyết không gọi lại nữa.

Ba ngày sau, Triệu Tú Lan thu dọn hành lý.

Bà thật sự muốn về quê.

Hai chiếc vali đặt giữa phòng khách.

Tiểu Duệ ôm chân bà khóc đến đỏ mắt.

“Bà nội đừng đi.”

Triệu Tú Lan cũng khóc.

Bà ôm cháu trai vào lòng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía con trai.

Rất rõ ràng.

Bà vẫn đang chờ Trình Minh Hạo giữ mình lại.

Chờ anh xin lỗi.

Chờ anh nói một câu:

“Mẹ đừng đi, chuyện Tuyết Tuyết cứ làm theo ý mẹ.”

Nhưng Trình Minh Hạo chỉ giúp bà kiểm tra vé tàu.

“Ba giờ chiều.”

“Con đưa mẹ ra ga.”

Triệu Tú Lan cứng mặt.

“Không cần.”

“Con bận thì cứ đi làm đi.”

“Con xin nghỉ nửa ngày rồi.”

“Không cần con giả hiếu.”

Trình Minh Hạo không đáp.

Anh chỉ xách hai chiếc vali xuống tầng.

Trên đường ra ga, Triệu Tú Lan gần như không nói một câu.

Đến khi qua cửa kiểm tra an ninh, bà mới quay đầu.

“Minh Hạo.”

“Con thật sự để mẹ đi như vậy?”

Trình Minh Hạo nhìn mẹ.

“Mẹ muốn về nghỉ ngơi một thời gian, con tôn trọng mẹ.”

Triệu Tú Lan đỏ mắt.

“Mẹ về rồi hai đứa tự chăm Tiểu Duệ.”

“Vâng.”

“Đừng có vài ngày lại gọi điện xin mẹ lên.”

“Con sẽ không.”

“Sau này bận quá cũng đừng trách mẹ không giúp.”

“Con biết.”

Mỗi một câu trả lời đều bình tĩnh.

Cuối cùng Triệu Tú Lan không nhịn nổi nữa.

“Mẹ nói thật với con.”

“Mẹ chỉ muốn em gái con bớt khổ một chút.”

“Con làm anh trai, vì sao không thể nhường nó?”

Trình Minh Hạo nhìn bà thật lâu.

“Mẹ.”

“Con cũng từng muốn nhường.”

“Hồi nhỏ có một quả trứng, mẹ cho Tuyết Tuyết, con không nói gì.”

“Có một bộ quần áo mới, mẹ bảo con mặc đồ cũ của anh họ để dành tiền mua váy cho nó, con cũng không nói gì.”

“Lúc nó lấy chồng, mẹ bảo con góp một trăm nghìn làm của hồi môn cho em, con góp.”

“Lúc nó sinh đứa thứ hai, mẹ nói nhà nó khó khăn, con gửi hai mươi nghìn.”

“Những chuyện đó con đều tự nguyện.”

Anh dừng một chút.

“Nhưng lần này thứ mẹ muốn con nhường không còn là tiền của riêng con.”

“Là phòng làm việc của con.”

“Là không gian sống của vợ con.”

“Là sự riêng tư của Nhược Hà.”

“Là cuộc sống của Tiểu Duệ.”

“Con không có quyền đem phần của họ ra nhường cho người khác.”

Triệu Tú Lan ngẩn người.

Trình Minh Hạo nói tiếp:

“Nếu mẹ có một trăm nghìn và muốn cho Tuyết Tuyết, con không ngăn.”

“Nếu mẹ có căn nhà của riêng mình và muốn cho nó ở, con cũng không ngăn.”

“Nhưng mẹ không thể lấy nhà người khác để làm người tốt.”

Câu nói cuối cùng khiến gương mặt Triệu Tú Lan đỏ bừng.

Bà quay đi.

“Con nói mẹ ích kỷ?”

“Con nói mẹ đang dùng tài sản và cuộc sống của người khác để yêu thương con gái.”

“Mẹ nghĩ xem có đúng không.”

Loa thông báo vang lên.

Đoàn tàu sắp kiểm vé.

Triệu Tú Lan kéo vali đi về phía trước.

Bước được vài bước, bà lại quay đầu nhìn con trai.

Lần này Trình Minh Hạo chỉ nói:

“Về đến nơi gọi cho con.”

Bà không đáp.

Nhưng lúc bước vào cửa kiểm soát, nước mắt lại rơi.

Sau khi mẹ chồng về quê, cuộc sống của Lâm Nhược Hà quả thực rối tung vài tuần.

Hai vợ chồng phải thay đổi gần như toàn bộ lịch sinh hoạt.

Họ tìm được một trung tâm chăm sóc trẻ cách bệnh viện của Lâm Nhược Hà chưa đầy mười phút đi bộ.

Phí mỗi tháng không rẻ.

Nhưng đổi lại, thời gian nhận trẻ kéo dài đến bảy giờ tối.

Trình Minh Hạo xin công ty cho làm việc tại nhà vào thứ ba và thứ năm.

Lâm Nhược Hà đổi một phần ca trực đêm với đồng nghiệp.

Hai người còn thuê thêm một dì giúp việc theo giờ, mỗi tuần đến ba buổi để nấu cơm và dọn dẹp.

Tổng chi phí tăng gần sáu nghìn tệ mỗi tháng.

Tháng đầu tiên, cả hai đều mệt.

Có hôm Trình Minh Hạo đang họp thì trung tâm gọi báo Tiểu Duệ sốt.

Anh tắt máy tính, chạy đi đón con.

Có hôm Lâm Nhược Hà trực liên tục mười bốn tiếng, vừa về nhà đã thấy chồng ngồi ngủ gục trên sofa, Tiểu Duệ nằm ngang trên bụng bố, chiếc chăn nhỏ rơi xuống đất.

Cô đứng ở cửa rất lâu.

Rồi lặng lẽ nhặt chăn lên.

Dù mệt.

Nhưng kỳ lạ là không khí trong nhà lại nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Không còn tiếng lẩm bẩm mỗi khi cô mua một hộp dâu tây đắt tiền.

Không còn câu:

“Làm mẹ rồi còn trực đêm nhiều như thế làm gì?”

Không còn chuyện Trình Minh Hạo vừa mua một chiếc máy tính bảng phục vụ công việc đã bị nhắc đi nhắc lại suốt hai tuần.

Hai vợ chồng bắt đầu tự quyết định từng việc.

Cuối tuần nào rảnh, họ đưa Tiểu Duệ đi công viên.

Hôm nào quá mệt, cả nhà gọi đồ ăn ngoài.

Không ai đứng bên cạnh phán xét.

Lâm Nhược Hà mới nhận ra, cái gọi là “được giúp đỡ” đôi khi cũng có giá của nó.

Chỉ là trước kia cô chưa từng tính.

Một tháng sau, Triệu Tú Lan gọi video.

Bà không gọi cho con trai.

Mà gọi thẳng cho Lâm Nhược Hà.

Lúc ấy cô đang cho Tiểu Duệ ăn.

Vừa kết nối, Triệu Tú Lan lập tức hỏi:

Chương tiếp
Loading...