MẢNH GIẤY CẢNH BÁO VÀ NGƯỜI CHA ĐÃ CHẾT 18 NĂM

Chương 9



“Mục đích của ông ta là tài sản.

Một khi mở két, cả cô và mẹ đều không còn giá trị.”

“Nếu tôi không đi, ông ta sẽ giết mẹ.”

“Chúng ta sẽ tìm bà trước sáng mai.”

Nhưng tất cả đều hiểu khả năng ấy rất thấp.

Thanh Lam bất ngờ nói:

“Có một cách.”

“Ngày mai chúng ta vẫn mở két, nhưng thứ Trần Chí Viễn lấy được sẽ không phải tài sản.”

## 14

Theo điều lệ, két số 317 chỉ có thể được mở tại phòng giao dịch đặc biệt.

Tài sản bên trong không phải tiền mặt mà là chứng thư sở hữu, con dấu quỹ, thiết bị lưu khóa và bản di chúc có công chứng.

Muốn chiếm quyền kiểm soát, Trần Chí Viễn phải lấy được toàn bộ những thứ đó.

Thanh Lam đề nghị ngân hàng bí mật thay đồ vật trong két bằng bản sao.

Nhưng ngân hàng trung tâm từ chối.

Không ai được chạm vào két trước khi người thụ hưởng đủ tuổi.

Phạm Tuấn chuyển sang kế hoạch thứ hai.

Chúng tôi sẽ để Trần Chí Viễn tin rằng ông ta đã thành công, sau đó theo dấu đến nơi giữ mẹ.

Một thiết bị định vị siêu nhỏ được giấu trong con dấu giả.

Vấn đề là không thể đổi đồ trong két.

Thanh Lam nghĩ đến chiếc hộp tài liệu của bố.

Bên trong có một bộ chứng thư sao y hoàn chỉnh từ mười tám năm trước.

Nếu tôi mở két rồi tìm cách tráo đồ trong vài giây, Trần Chí Viễn có thể không phát hiện.

Kế hoạch quá nguy hiểm.

Nhưng đó là cơ hội duy nhất để lần theo ông ta.

Gần nửa đêm, dì Mỹ Lan yêu cầu gặp tôi.

Bà đã xuất viện, chân vẫn phải bó cố định.

Vừa nhìn thấy tôi, dì đưa ra một chiếc điện thoại cũ.

“Đây là máy Trần Chí Viễn dùng liên lạc với dì.”

“Dì giấu nó suốt nhiều năm vì sợ bị phát hiện.”

Trong điện thoại chỉ có một số duy nhất.

Các tin nhắn chứng minh ông ta đều đặn chuyển tiền cho dì và yêu cầu báo cáo về cuộc sống của tôi.

Tin nhắn năm năm trước ghi rõ:

“Đưa Cố Minh Thành tiếp cận con bé.”

Tin nhắn ba tháng trước:

“Bắt đầu cho nó dùng thuốc.

Đừng để nó nhớ lại người phụ nữ ngoài cổng.”

Dì đã đọc, nhưng không ngăn cản.

Tôi nhìn bà.

“Tại sao bây giờ mới đưa ra?”

“Vì dì biết dù có nói gì cũng không thể được con tha thứ.”

Bà cúi đầu.

“Nhưng dì không thể tiếp tục sai.”

“Trong danh bạ còn một đoạn ghi âm.

Có thể giúp con tìm mẹ.”

Đoạn ghi âm được tạo cách đây hai tuần.

Dì gọi cho Trần Chí Viễn, hỏi sau khi lấy được tiền sẽ đưa mẹ tôi đi đâu.

Ông ta đáp:

“Trở về nơi mọi chuyện bắt đầu.”

Nơi mọi chuyện bắt đầu.

Không phải nhà kho cháy năm xưa.

Mà là căn nhà mái đỏ bên hồ xuất hiện trong hàng trăm bức tranh của mẹ.

Tôi nhớ ảnh gia đình từng chụp ở đó.

Đó là biệt thự nghỉ dưỡng ông ngoại để lại cho mẹ, nằm bên hồ Thanh Vân, cách bến cảng cũ chưa đến mười cây số.

Sau vụ cháy, căn nhà được bán cho một công ty vô danh.

Người đại diện công ty chính là Ngô Đức Hải.

Phạm Tuấn lập tức cho người trinh sát.

Ảnh nhiệt cho thấy trong nhà có ít nhất bốn người.

Một người ngồi trên xe lăn ở phòng tầng hai.

Mẹ tôi ở đó.

Chúng tôi có thể tấn công ngay trong đêm, nhưng căn nhà nằm sát hồ, có nhiều lối ngầm và chưa rõ đối phương mang theo vũ khí gì.

Nếu bị phát hiện, chúng có thể làm hại mẹ.

Cuối cùng, kế hoạch được thay đổi.

Sáng mai tôi vẫn đến ngân hàng để kéo Trần Chí Viễn ra khỏi biệt thự.

Cùng lúc, một đội khác sẽ giải cứu mẹ.

Dì Mỹ Lan nắm tay tôi trước khi rời đi.

“An Nhiên, dì không dám xin con tha thứ.”

“Dì chỉ mong con sống.”

Tôi rút tay ra.

“Nếu dì thật sự muốn chuộc lỗi, hãy ra làm chứng.”

“Nói hết những gì dì biết trước tòa.”

Dì gật đầu, nước mắt lăn dài.

“Dì sẽ nói.”

## 15

Đúng tám giờ sáng ngày tôi tròn ba mươi tuổi, tôi bước vào ngân hàng.

Sảnh giao dịch vẫn giống ngày hôm trước.

Tiếng gọi số, tiếng máy đếm tiền và những gương mặt vội vã.

Chỉ khác là nhiều khách hàng hôm nay đều là cảnh sát mặc thường phục.

Thanh Lam đã bị đình chỉ nên không thể ngồi ở quầy.

Cô cải trang thành nhân viên vệ sinh, đẩy xe dụng cụ qua hành lang.

Trên tai tôi có một thiết bị liên lạc cực nhỏ.

Phạm Tuấn theo dõi từ xe chỉ huy bên kia đường.

“Mọi vị trí đã sẵn sàng.”

“Nếu thấy nguy hiểm, lập tức nói câu ‘Tôi muốn đổi mật mã’.”

Tôi bước vào phòng giao dịch đặc biệt.

Người chờ bên trong là Ngô Đức Hải.

Ông ta đã biến mất hai ngày, giờ lại ngang nhiên mặc vest, đeo bảng tên quản lý như chưa từng bị truy nã.

“Chúc mừng sinh nhật, cô Lâm.”

“Hay tôi nên gọi là cô Trần?”

Tôi bình tĩnh ngồi xuống.

“Trần Chí Viễn đâu?”

“Ông ấy sẽ xuất hiện khi cần.”

Ngô Đức Hải yêu cầu tôi đưa chìa khóa và nhập mật mã.

Tôi gõ sáu số 230498.

Hệ thống phát ra tiếng xác nhận.

Một nhân viên kho quét khuôn mặt và vân tay của tôi.

Cánh cửa thép phía sau từ từ mở.

Két số 317 được đưa ra bằng đường ray tự động.

Tim tôi đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.

Ngô Đức Hải cầm chìa khóa mở ổ cơ học.

Nắp két bật lên.

Bên trong là một chiếc hộp gỗ màu đen.

Tôi vừa đưa tay chạm vào thì toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt.

Thiết bị liên lạc mất tín hiệu.

Không nằm trong kế hoạch.

Một bàn tay từ phía sau bịt miệng tôi.

Mùi thuốc hóa học xộc vào mũi.

Tôi nín thở, giẫm mạnh lên chân người đó rồi quay lại chống trả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...