MẢNH GIẤY CẢNH BÁO VÀ NGƯỜI CHA ĐÃ CHẾT 18 NĂM

Chương 7



Trong hồ sơ cũ, người ký tên là bác sĩ Lê Văn Tùng.

Chính là bác sĩ đã làm giấy giám định tâm thần giả cho tôi.

Phòng của ông ta đã trống từ sáng.

Camera ghi lại cảnh ông rời viện cùng một người đàn ông đội mũ vào lúc chúng tôi xuất phát từ thành phố.

Có người báo tin.

Phạm Tuấn lập tức ra lệnh bảo vệ mẹ tôi và phong tỏa toàn bộ hồ sơ.

Trong ngăn kéo phòng bệnh, chúng tôi tìm thấy hàng trăm bức vẽ nguệch ngoạc.

Phần lớn chỉ là những mảng màu hỗn loạn.

Nhưng có một hình lặp lại rất nhiều lần.

Một căn nhà mái đỏ bên hồ, phía sau là cây cầu đá có ba nhịp.

Góc tranh luôn có sáu con số: 230498.

Ngày hai mươi ba tháng tư năm 1998.

Đúng là ngày mẹ phẫu thuật mắt.

Cũng có thể là mật mã két an toàn.

Thanh Lam lật mặt sau một bức tranh.

Ở đó có dòng chữ run rẩy:

“Quốc Bình giữ bản gốc.”

Bố cô ấy có thể không chỉ để lại tài liệu rời rạc.

Ông còn giữ một thứ đủ để chứng minh toàn bộ âm mưu.

Nhưng Hứa Quốc Bình đã chết mười tám năm.

Vậy “bản gốc” đang ở đâu?

## 11

Thanh Lam nhìn dòng chữ rất lâu.

“Bố tôi không bao giờ mang tài liệu quan trọng về nhà.”

“Ông luôn nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.”

Tôi nhớ lại lời nhắn ông để cho con gái.

Nếu Trần Chí Viễn xuất hiện, tuyệt đối không được để con gái Đỗ Vân Hà rời khỏi ngân hàng một mình.

Có lẽ đó không chỉ là lời cảnh báo.

Nó còn là chỉ dẫn.

Bản gốc vẫn nằm trong ngân hàng.

Chi nhánh hiện tại được xây lại mười hai năm trước, nhưng tầng hầm và kho lưu trữ vẫn giữ nguyên kết cấu cũ.

Thanh Lam từng nghe một nhân viên lớn tuổi kể rằng trước khi mất tích, Hứa Quốc Bình đã khóa tủ hồ sơ cá nhân rồi gửi chìa khóa cho phòng nhân sự.

Sau đó chiếc tủ bị chuyển xuống tầng hầm, không ai mở được nên cũng chẳng ai để tâm.

Phạm Tuấn xin lệnh khám xét khẩn cấp.

Khi chúng tôi quay lại ngân hàng, trời đã tối.

Quản lý chi nhánh Ngô Đức Hải không có mặt.

Ông ta nói mình bị đau tim và đang nằm viện, nhưng bệnh viện xác nhận chưa từng tiếp nhận bệnh nhân mang tên đó.

Hai bảo vệ trực ca chiều cũng biến mất.

Rõ ràng họ đã biết cảnh sát phát hiện viện điều dưỡng.

Tầng hầm ngân hàng chứa hàng nghìn thùng hồ sơ cũ.

Mùi giấy ẩm và bụi bặm khiến tôi khó thở.

Sau gần hai giờ tìm kiếm, Thanh Lam phát hiện một dãy tủ sắt bị che sau kệ tài liệu.

Trên cánh tủ cuối cùng có một miếng nhãn đã phai màu: Hứa Quốc Bình.

Ổ khóa bị gỉ nặng.

Nhân viên kỹ thuật mất gần mười phút mới mở được.

Bên trong chỉ có một chiếc áo đồng phục cũ, vài cuốn sổ nghiệp vụ và một khung ảnh gia đình.

Thanh Lam cầm khung ảnh lên.

Trong ảnh, cô mới khoảng ba tuổi, ngồi trên vai bố, còn mẹ đứng bên cạnh cười rất tươi.

“Mẹ tôi mất vì bệnh khi tôi lên sáu.”

Cô khẽ nói.

“Sau đó chỉ còn hai bố con.”

Tôi không biết nên an ủi thế nào.

Chúng tôi đều là những đứa trẻ bị âm mưu của Trần Chí Viễn cướp mất gia đình.

Khi Thanh Lam tháo tấm ảnh ra để lau bụi, một tấm thẻ mỏng rơi xuống.

Đó là thẻ nhân viên cũ của Hứa Quốc Bình.

Mặt sau có một hàng số viết bằng mực đỏ: B1–09–23.

Phạm Tuấn lập tức yêu cầu kiểm tra sơ đồ tầng hầm.

B1 là tầng ngầm thứ nhất.

09 có thể là khu lưu trữ số chín.

23 là ô tủ.

Nhưng khu số chín đã bị xây kín trong lần cải tạo mười hai năm trước.

Trên bản vẽ mới, nơi đó chỉ là một bức tường bê tông.

Nhân viên kỹ thuật dùng máy dò, phát hiện phía sau tường có khoảng rỗng.

Họ tháo tấm ốp bên ngoài.

Một cánh cửa sắt cũ dần lộ ra.

Thẻ nhân viên của Hứa Quốc Bình vừa khít với khe cơ học bên cạnh.

Sau tiếng “tách” khô khốc, cánh cửa mở.

Phía sau là một căn phòng chỉ rộng vài mét vuông.

Trên kệ đặt một hộp tài liệu bọc kín bằng nhiều lớp nhựa.

Bên trong có bản gốc điều lệ Quỹ Vân Hà, sổ cái, một cuộn băng ghi âm và bản sao di chúc của mẹ tôi.

Ngoài ra còn có một phong thư ghi:

“Gửi An Nhiên khi con tròn ba mươi tuổi.”

Tay tôi run lên khi mở thư.

Nét chữ của mẹ vẫn thanh mảnh như trong những tấm thiệp sinh nhật ngày xưa.

“An Nhiên của mẹ.”

“Nếu con đọc được lá thư này, có lẽ mẹ đã không thể tự tay trao món quà cho con.”

“Hãy nhớ, tài sản trong quỹ không quan trọng bằng sự bình an của con.”

“Nếu có bất kỳ ai dùng tình thân hoặc tình yêu ép con ký giấy tờ, hãy rời khỏi họ ngay.”

“Đặc biệt, đừng tin Trần Chí Viễn.”

Nước mắt rơi xuống trang giấy.

Mẹ đã nhìn thấy nguy hiểm từ mười tám năm trước.

Chỉ tiếc lời cảnh báo của bà bị chôn dưới tầng hầm quá lâu.

## 12

Cuộn băng được đưa về phòng kỹ thuật phục hồi.

Giọng nói đầu tiên vang lên là của mẹ tôi.

Dù âm thanh rè và đứt quãng, tôi vẫn nhận ra ngay.

“Ngày mười tháng sáu, tôi phát hiện Trần Chí Viễn giả mạo chữ ký để rút tiền khỏi Quỹ Vân Hà.”

“Tổng số tiền thất thoát là bốn mươi sáu tỷ đồng.”

“Ông ta nói đầu tư thua lỗ, cầu xin tôi không báo cảnh sát.”

“Nhưng Quốc Bình kiểm tra và phát hiện tiền được chuyển qua nhiều công ty rỗng để mua hàng lậu.”

Giọng mẹ dừng lại, sau đó trở nên run rẩy.

“Chí Viễn đã biết chúng tôi điều tra.”

“Nếu tôi xảy ra chuyện, xin hãy bảo vệ con gái tôi.”

Đoạn tiếp theo là giọng Hứa Quốc Bình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...