Lần Này Tôi Là Người Vợ Anh Mong Muốn
Chương 6
“Con không biết.”
“Vậy tự nghĩ.”
“Con không muốn tự nghĩ!”
Nó bất ngờ gào lên.
“Con muốn mẹ quản con!”
Cả phòng giáo viên im bặt.
Tôi nhìn thằng bé trước mặt.
Nó khóc đến mức nước mắt đầy mặt.
“Trước kia mẹ sẽ hỏi con có bị thương không.”
“Sẽ hỏi tại sao con đánh nhau.”
“Sẽ bắt con xin lỗi.”
“Còn nói tối về phải viết kiểm điểm.”
“Bây giờ mẹ chẳng quan tâm gì hết.”
“Con được 67 điểm mẹ không mắng.”
“Con uống 3 lon nước ngọt mẹ cũng không nói.”
“Con chơi game đến 12 giờ mẹ cũng mặc kệ.”
“Mẹ không thương con nữa đúng không?”
Tôi đứng yên.
Rất lâu không nói gì.
Thầy giáo lặng lẽ rời đi.
Trong phòng chỉ còn chúng tôi.
Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó.
“Cảnh Dương.”
“Mẹ từng nghĩ con ghét mẹ quản.”
“Con có ghét.”
Nó vừa khóc vừa nói.
“Nhưng con không muốn mẹ không cần con.”
Tôi cúi mắt.
Trong lòng giống như có thứ gì khẽ nhói lên.
Tôi không phải không thương con.
Ba năm qua, có rất nhiều đêm tôi nhớ nó.
Nhưng tôi từng gọi điện.
Nó không muốn nghe.
Tôi gửi quà sinh nhật.
Không nhận được hồi âm.
Có lần tôi đứng ngoài cổng trường nhìn nó.
Nó đang cười rất vui với Tô Mạn.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình xuất hiện mới là dư thừa.
Sau đó tôi không đến nữa.
Tôi ôm Cảnh Dương.
Động tác hơi cứng.
Nó lại lập tức ôm chặt cổ tôi.
“Mẹ.”
“Con sai rồi.”
“Con không nên nói ghét mẹ.”
“Con không nên nói muốn mẹ biến mất.”
“Con không nên…”
Tôi khựng lại.
“Con từng nói mẹ biến mất?”
Nó lập tức im.
Mặt tái đi.
Tôi nhìn nó.
“Lúc nào?”
Nó cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới lí nhí.
“Hôm ba mẹ cãi nhau.”
“Con nghe bà nội nói nếu mẹ cứ làm loạn thì ba mẹ sẽ ly hôn.”
“Con rất sợ.”
“Sau đó cô Tô nói với con…”
Nó đột nhiên cắn môi.
Tôi hỏi:
“Nói gì?”
“Cô ấy nói nếu mẹ không ở đây thì nhà sẽ yên tĩnh hơn.”
Tôi không nói.
Cảnh Dương hoảng hốt.
“Con lúc đó còn nhỏ.”
“Con tưởng thật.”
“Sau đó mẹ hỏi con có muốn mẹ đi không.”
“Con nói…”
Tôi nhớ ra rồi.
Ngày trước khi ly hôn.
Tôi ngồi bên giường nó.
Hỏi:
“Nếu ba mẹ không ở cùng nhau nữa, con muốn theo ai?”
Cảnh Dương không ngẩng đầu.
Nó nói:
“Con muốn theo ba.”
Tôi lại hỏi:
“Vậy con có muốn mẹ ở lại không?”
Nó nói:
“Không muốn.”
Chỉ hai chữ ấy đã khiến tôi hoàn toàn quyết định rời đi.
Tôi luôn nghĩ con trai cũng ghét mình.
Nhưng hóa ra…
Tôi nhắm mắt.
“Cô Tô còn nói gì?”
Cảnh Dương càng sợ.
“Cô ấy bảo con đừng nói với ai.”
“Cô ấy nói ba rất mệt.”
“Ba đi làm còn phải về nghe mẹ cãi.”
“Con nên ngoan.”
“Không được làm ba khó xử.”
Bàn tay tôi đang ôm nó từ từ siết lại.
Ba năm.
Tôi lần đầu tiên cảm thấy trong lòng có chút gợn sóng.
Không phải vì Tống Cảnh Hoài.
Mà vì con trai.
Tôi đưa Cảnh Dương về.
Trên đường, tôi nói:
“Chuyện đánh bạn là sai.”
Nó lập tức ngẩng đầu.
Tôi tiếp tục.
“Người khác nói khó nghe, con có thể phản bác.”
“Có thể báo thầy cô.”
“Nhưng không được chủ động đánh người.”
“Chiều nay quay lại xin lỗi bạn.”
“Chi phí khám bệnh trừ từ tiền tiêu vặt của con.”
“Điện thoại và máy tính bảng tạm thời giữ 3 ngày.”
Cảnh Dương đỏ mắt.
Nhưng khóe miệng lại cong lên.
“Vâng.”
Tôi nhìn nó.
“Còn điểm toán.”
Nó lập tức ngồi thẳng.
“Con sẽ học.”
“Không cần đứng nhất.”
“Tôi chỉ cần biết con đã cố gắng.”
“Vâng.”
“Buổi tối 10 giờ phải ngủ.”
“Vâng.”
“Không uống nước ngọt trong bữa cơm.”
“Vâng!”
Nó càng đáp càng vui.
Tôi không nhịn được bật cười.
“Bị quản còn vui?”
Nó ôm cánh tay tôi.
“Vui.”
“Con thích mẹ quản.”
Tối đó, Cảnh Dương ăn hết một bát rau.
Làm xong bài tập trước 8 giờ.
Sau đó chủ động đưa máy tính bảng cho tôi.
Tống Cảnh Hoài nhìn con trai rồi nhìn tôi.
“Em quản lại rồi?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Cảnh Dương yêu cầu.”
Hắn im lặng mấy giây.
“Vậy nếu tôi yêu cầu?”
Tôi khó hiểu.
“Anh muốn tôi quản anh cái gì?”
Hắn không trả lời.
Đúng lúc ấy, Tô Mạn gọi điện.
Tống Cảnh Hoài nhìn màn hình.
Sau đó lại nhìn tôi.
Tôi nói:
“Nghe đi.”
Hắn tắt máy.
Tôi càng khó hiểu.
“Không phải công việc sao?”
“Tôi không muốn nghe.”
“Ồ.”
Hắn nhìn tôi.
“Em không hỏi ai gọi?”
“Tôi thấy tên rồi.”
“Tô Mạn.”
“Ừ.”
“Em không có gì muốn nói?”
Tôi suy nghĩ.
“Có.”
Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
Tôi nói:
“Cảnh Dương kể cho tôi vài chuyện.”
Không khí lập tức yên tĩnh.
Tôi thuật lại những gì Cảnh Dương nói.
Sắc mặt Tống Cảnh Hoài càng lúc càng lạnh.
“Cô ta nói những lời đó?”
“Cảnh Dương nói vậy.”
“Tôi sẽ hỏi.”
“Tùy anh.”
Tôi không yêu cầu hắn sa thải Tô Mạn.
Không yêu cầu hắn tránh xa cô ta.
Đó là việc hắn nên tự quyết định.
Đêm ấy, Tô Mạn bị gọi đến.
Tôi không xuống.
Chỉ ở trong phòng đọc sách.
Khoảng một tiếng sau, cửa mở.
Tống Cảnh Hoài bước vào.
Hắn đứng trước mặt tôi.
“Tô Mạn thừa nhận.”
Tôi lật trang.
“Ừ.”
“Năm đó cô ấy cố ý dẫn dắt Cảnh Dương.”
“Tôi biết rồi.”
“Còn bức ảnh.”
Tôi dừng tay.
Cuối cùng ngẩng đầu.
Hắn nói rất chậm.
“Bức ảnh không phải giả.”
Tôi nhìn hắn.
Ba năm trước, hắn từng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói:
“Ảnh ghép.”
“Không có chuyện gì.”
“Em đừng vô lý.”
Bây giờ hắn lại nói:
“Góc chụp khiến nó giống như đang hôn.”
“Hôm đó cô ấy uống rượu.”
“Lúc tôi đỡ cô ấy, cô ấy cố ý nghiêng người.”
“Nhưng tôi biết có người chụp.”
“Sau đó cô ấy gửi ảnh cho em.”
“Còn dấu son…”
Hắn dừng lại.
“Cũng là cô ấy cố ý để lại.”
Tôi hỏi:
“Anh biết từ bao giờ?”
“Sau khi ly hôn hai tháng.”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy sao anh không nói?”
Gương mặt hắn cứng lại.
“Lúc đó tôi nghĩ…”
“Chúng ta đã ly hôn.”
“Em là người chủ động.”
“Cho dù tôi giải thích cũng không thay đổi gì.”
Tôi bật cười.
Rất nhẹ.
Không biết vì sao lại muốn cười.
Ba năm trước, tôi từng nằm trong căn phòng trọ bé xíu.
Ngày nào cũng tự hỏi.
Có phải mình sai không?
Có phải tôi thật sự vô lý?
Có phải tính cách của tôi khiến hôn nhân tan vỡ?
Có phải Tống Cảnh Hoài hoàn toàn trong sạch, còn tôi lại giống một người đàn bà điên chỉ vì ghen tuông?