Kiếp Này, Tôi Trả Anh Về Cho Cô Ấy
Chương 12
“Sau đó cô và Hoài Kỷ ở lại đây.”
Cô ta cười, nước mắt vẫn chảy.
“Tôi sẽ cho hai người một kết thúc giống hệt giấc mơ.”
Cố Hoài Kỷ bước tới chắn trước mặt tôi.
“Đưa cô ấy và bác An ra ngoài.”
“Tôi ở lại.”
“Anh nghĩ tôi vẫn cần anh sao?”
Hứa Niệm hét lên.
“Tôi muốn anh nhìn cô ta chết lần nữa!”
Cùng lúc đó, phía mái nhà truyền đến tiếng kim loại rất khẽ.
Hứa Niệm ngẩng lên.
An Thành lập tức nhận ra có người tiếp cận.
Anh ta túm tóc mẹ nuôi, dí dao vào cổ bà.
“Các người báo cảnh sát!”
Mọi việc xảy ra trong chớp mắt.
Đội đặc nhiệm phá cửa phía bắc.
Hứa Niệm ném bật lửa xuống.
Ngọn lửa bùng lên theo vệt nhiên liệu, lao thẳng về phía những thùng chứa.
Cố Hoài Kỷ đẩy tôi ngã sang bên.
Một tiếng nổ rung chuyển phân xưởng.
Khói đen tràn ngập.
An Thành kéo mẹ nuôi chạy về phía phòng máy.
Tôi bò dậy, muốn đuổi theo nhưng xà thép đổ xuống chắn giữa lối đi.
Cố Hoài Kỷ bị mảnh kim loại đâm vào vai, máu thấm đỏ áo sơ mi.
Anh vẫn cố kéo tôi về phía cửa chính.
“Đi ra ngoài!”
Tôi giằng tay.
“Mẹ tôi còn ở trong đó!”
“Cảnh sát sẽ cứu bà ấy.”
“Lửa sắp lan đến phòng máy!”
Từ phía sau, Hứa Niệm bất ngờ lao tới ôm lấy tôi.
Cả hai ngã xuống sàn.
Cô ta ghì cổ tôi, gào lên:
“Cùng chết đi!”
Cố Hoài Kỷ kéo cô ta ra.
Hứa Niệm nhặt mảnh kính dưới đất, đâm thẳng về phía anh.
Anh tránh không kịp, cánh tay bị rạch một đường dài.
Cảnh sát xông tới khống chế cô ta.
Cố Hoài Kỷ lại nắm tay tôi, nhưng một tiếng nổ khác vang lên.
Bức tường bên phải đổ xuống, chia cắt chúng tôi với cửa chính.
Khói đặc đến mức không nhìn rõ đường.
Qua tai nghe, giọng Lục Thừa Phong liên tục gọi tên tôi.
“An Nhiên, trả lời tôi!”
Tôi ho sặc sụa.
“Tôi còn ở trong.”
“Đi về phía đông.”
Anh nói rất nhanh.
“Sau dãy máy dệt có một cửa thoát hiểm.”
Tôi và Cố Hoài Kỷ men theo bức tường.
Đến cuối hành lang, cánh cửa xuất hiện trước mắt.
Nhưng nó đã bị dây xích khóa từ bên ngoài.
Khoảnh khắc nhìn thấy ổ khóa, toàn thân tôi cứng đờ.
Lửa cháy phía sau.
Cánh cửa khóa kín.
Khung cảnh của kiếp trước chồng lên hiện tại.
Tôi nghe tiếng Tinh Ninh khóc.
Nghe chính mình gào đến rách cổ họng.
Hai chân không còn chút sức lực.
Cố Hoài Kỷ cũng nhìn ổ khóa, sắc mặt trắng như tro.
Anh nhớ cảnh mình kéo sợi xích qua tay nắm cửa.
Nhớ ánh mắt tuyệt vọng của tôi qua ô kính.
Lần này, anh buông tay tôi, nhặt một thanh sắt dưới đất.
“Lùi lại.”
Anh đập mạnh vào ổ khóa.
Một lần.
Hai lần.
Vết thương trên vai rách rộng, máu nhỏ xuống sàn.
Ổ khóa vẫn không bật.
Khói ngày càng dày.
Cố Hoài Kỷ quấn áo quanh tay, nắm lấy sợi xích đã nóng đỏ rồi kéo.
Da thịt lập tức cháy sém.
Anh cắn răng, không buông.
“An Nhiên.”
“Qua khe dưới cửa có gió.”
“Bên ngoài chắc chắn có đường sống.”
Tôi dựa vào tường, cố giữ tỉnh táo.
“Anh dừng lại đi.”
“Sẽ có người đến.”
“Không kịp.”
Anh tiếp tục đập ổ khóa.
“Kiếp trước, tôi đã khóa cô lại.”
“Kiếp này, dù chết tôi cũng phải mở nó ra.”
Một tiếng kim loại vỡ vang lên.
Ổ khóa bung khỏi dây xích.
Cố Hoài Kỷ đạp cửa.
Ánh sáng và không khí lạnh tràn vào.
Bên ngoài, Lục Thừa Phong đang dùng bình chữa cháy mở đường từ phía đối diện.
Anh lao tới kéo tôi ra.
Tôi quay lại.
Cố Hoài Kỷ vẫn đứng bên trong, một thanh xà đang cháy đổ xuống giữa lối.
“Hoài Kỷ!”
Tôi buột miệng.
Anh nhìn tôi, đôi mắt bỗng dịu lại.
“Đừng quay lại.”
“Lần này, hãy sống thật lâu.”
Thanh xà rơi xuống.
Lửa che khuất bóng anh.
14
Cố Hoài Kỷ được đội cứu hộ đưa ra sau mười hai phút.
Anh bị bỏng nặng ở hai tay, gãy xương vai và hít quá nhiều khói.
Khi xe cấp cứu rời nhà máy, tim anh từng ngừng đập gần một phút.
Mẹ nuôi cũng được cứu khỏi phòng máy.
An Thành định dùng bà làm lá chắn để trốn qua đường cống, nhưng bị cảnh sát bắt ngay tại cửa thoát nước.
Hứa Niệm bị thương nhẹ.
Cả hai lần này không còn cơ hội bỏ trốn.
Tại bệnh viện, tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu đến sáng.
Lục Thừa Phong ở bên cạnh, không thúc giục tôi rời đi.
Khi bác sĩ thông báo Cố Hoài Kỷ đã qua nguy hiểm, tôi mới nhận ra hai bàn tay mình lạnh ngắt.
Tôi không yêu anh nữa.
Nhưng nhìn anh bị lửa nuốt lấy, tôi vẫn không thể thờ ơ.
Có lẽ bởi tôi từng yêu người ấy suốt tám năm.
Cũng có lẽ bởi trong khoảnh khắc cuối cùng, anh đã thật sự mở được cánh cửa mà kiếp trước chính tay mình khóa lại.
Lục Thừa Phong đưa tôi một cốc nước ấm.
“Muốn vào thăm không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Chắc chứ?”
Tôi nhìn đèn phòng cấp cứu vừa tắt.
“Anh ấy cứu tôi, tôi sẽ trả chi phí điều trị và nói lời cảm ơn.”
“Nhưng chỉ vậy thôi.”
Lục Thừa Phong gật đầu.
“Vậy về nghỉ.”
Ba ngày sau, Cố Hoài Kỷ tỉnh lại.
Tôi đến bệnh viện một lần.
Hai bàn tay anh quấn băng dày, vai cố định, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt.
Thấy tôi, mắt anh sáng lên rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
“Cô không bị thương chứ?”
“Không.”
“Bác An thì sao?”
“Đã tỉnh.”
Trong phòng rơi vào im lặng.
Tôi đặt lên bàn bản cam kết thanh toán viện phí.
“Cảm ơn anh đã mở cửa.”
Cố Hoài Kỷ nhìn tờ giấy, khóe môi cong lên đầy chua chát.
“Một cánh cửa không thể trả lại hai mạng người.”
“Đúng.”
Tôi không an ủi anh.
“Nhưng ít nhất lần này anh đã cứu được chính mình.”
Anh ngẩng lên.
Tôi tiếp tục nói:
“Không phải cứu mạng.”