Kết Hôn Với Đội Trưởng Mặt Lạnh, Tôi Tự Đưa Mình Vào Đồn
Chương 6
Tống Cảnh Sâm đeo găng tay, lấy ra một mặt dây chuyền hình giọt nước màu đen.
Chính là sợi dây trên cổ Tô Mạn.
“Sao nó lại ở đây?” Tôi kinh ngạc.
Anh quan sát một lúc rồi bấm vào cạnh mặt dây. Vỏ ngoài bật mở, lộ ra một thẻ nhớ nhỏ bằng móng tay.
Tôi nhớ lời nhắn, sống lưng lạnh toát.
“Cô ta nhét vào túi tôi trong lúc mất điện.”
“Có lẽ.”
“Vậy người bắt cô ta nghĩ nó ở chỗ tôi.”
Tống Cảnh Sâm không phủ nhận. Anh lấy túi chứng cứ niêm phong thẻ nhớ rồi gọi điện cho đội. Khi quay lại, tôi vẫn đứng yên bên giường.
“Sợ à?” anh hỏi.
Tôi cố cứng miệng: “Không.”
“Tay cô đang run.”
Tôi giấu tay ra sau lưng. Anh thở dài, tiến tới nắm cổ tay tôi. Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, hoàn toàn khác vẻ ngoài lạnh lùng.
“Lâm Vãn, nhìn tôi.”
Tôi ngẩng lên.
“Từ giờ cô không được rời khỏi tầm mắt tôi nếu chưa có người bảo vệ. Không nhận đồ lạ, không gặp bất cứ ai một mình, kể cả người cô quen. Hiểu chưa?”
“Kể cả Trình Dịch?” Tôi cố tình hỏi.
Ánh mắt anh lạnh xuống: “Đặc biệt là cậu ta.”
“Tại sao?”
“Không tại sao.”
Tôi bỗng muốn trêu anh: “Anh ghen à?”
Bàn tay đang giữ cổ tay tôi hơi siết lại.
Nhưng anh nhanh chóng buông ra, vẻ mặt bình thản: “Tôi không có thời gian cho cảm xúc vô nghĩa.”
Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống chút rung động vừa nhen nhóm.
Tôi quay mặt đi: “Tôi biết rồi. Cuộc hôn nhân này vốn không có cảm xúc.”
Anh định nói gì đó, điện thoại lại vang lên. Giang Du báo đã giải mã được một phần dữ liệu trong thẻ nhớ và phát hiện danh sách hàng chục bệnh nhân tử vong bất thường liên quan đến một loại thuốc thử nghiệm chưa được cấp phép.
Tên công ty đứng sau là Dược phẩm Thịnh An.
Nơi Chu Minh Hạo đang làm việc.
Tống Cảnh Sâm lập tức rời đi. Trước khi đóng cửa, anh dặn:
“Khóa cửa. Ngoài tôi ra, ai gọi cũng không mở.”
Tôi hỏi: “Bao giờ anh về?”
Anh nhìn tôi, dường như bất ngờ vì câu hỏi ấy.
“Không chắc.”
“Vậy anh cẩn thận.”
Ánh mắt anh dịu xuống trong chớp mắt.
“Ừ.”
Đêm đó, tôi ở một mình trong căn hộ của người chồng xa lạ. Tôi định ngủ nhưng cứ nghe tiếng động ngoài hành lang là lại giật mình.
Gần ba giờ sáng, khóa cửa vang lên.
Tôi cầm chiếc gậy bóng chày tìm thấy trong tủ, rón rén bước ra. Bóng người vừa vào nhà cao lớn, mặc đồ đen. Tôi nhắm mắt vung gậy.
Bàn tay đối phương chặn lại rất nhanh.
“Lâm Vãn.”
Tôi mở mắt, thấy Tống Cảnh Sâm.
“Anh về sao không lên tiếng?”
“Tôi tưởng cô ngủ rồi.”
Anh vừa nói xong, tôi nhìn thấy máu trên tay áo anh.
“Anh bị thương?”
“Vết xước.”
“Vết xước mà chảy nhiều máu thế này?”
Tôi kéo anh ngồi xuống sofa, tìm hộp cứu thương. Khi cởi áo khoác của anh, tôi mới thấy một đường rách dài trên cánh tay. Máu đã thấm qua lớp băng tạm.
“Anh đi bắt người hay đi đánh nhau?”
“Đối tượng chống trả.”
“Bắt được chưa?”
“Chạy mất.”
Tôi lau vết thương. Anh không hề nhíu mày, nhưng cơ bắp dưới tay căng cứng. Khoảng cách quá gần khiến tôi nhìn rõ một vết sẹo cũ chạy từ vai xuống ngực anh.
“Cái này cũng do bắt tội phạm?”
“Ừ.”
“Lúc nào?”
“Ba năm trước.”
“Sao mẹ anh không biết?”
“Không cần biết.”
Tôi bỗng hiểu vì sao anh hiếm khi nói về công việc với gia đình. Có lẽ không phải anh lạnh lùng, mà vì mỗi câu chuyện đều đủ khiến người thân mất ngủ.
Tôi băng bó xong, định rút tay lại thì anh bỗng giữ lấy.
“Tối qua,” anh nói, “tôi không định nhốt cô một tuần.”
Tôi nhìn anh.
“Tôi biết.”
“Lúc đó có người của Thịnh An ở ngoài đồn. Nếu tôi thể hiện quan hệ với cô, cô sẽ càng nguy hiểm.”
“Nhưng tất cả đồng nghiệp đều biết tôi là vợ anh.”
“Người bên ngoài chưa chắc biết.”
“Vậy vì sao anh lấy điện thoại không cho tôi gọi Trình Dịch?”
Anh im lặng.
Tôi chờ vài giây rồi bật cười: “Không trả lời được đúng không?”
Tống Cảnh Sâm nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm xuống:
“Vì tôi không muốn người đàn ông khác đến đón vợ tôi lúc nửa đêm.”
Tim tôi bỗng đập mạnh.
Anh vẫn giữ tay tôi. Trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở của cả hai trở nên rõ ràng khác thường.
Tôi mím môi: “Anh vừa nói mình không có thời gian cho cảm xúc vô nghĩa.”
“Ghen không phải cảm xúc vô nghĩa.”
“Vậy là anh thừa nhận?”
Anh không trả lời. Ánh mắt anh hạ xuống môi tôi, chậm rãi tiến lại gần.
Khoảng cách chỉ còn một gang tay thì điện thoại của anh đột ngột đổ chuông.
Tống Cảnh Sâm nhắm mắt một giây, vẻ mặt hiếm hoi lộ ra sự bực bội. Tôi không nhịn được bật cười.
Anh nghe máy. Giọng Giang Du vang lên rõ mồn một trong đêm:
“Đội trưởng, tìm thấy Tô Mạn rồi.”
Nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất.
Giang Du nói tiếp:
“Nhưng cô ấy đã chết.”
5
Thi thể Tô Mạn được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang gần bến cảng.
Tôi không được đến hiện trường, chỉ biết tin qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi của Tống Cảnh Sâm. Trước khi rời nhà, anh quay lại dặn tôi ba lần không được ra ngoài. Lần đầu tiên tôi ngoan ngoãn nghe lời mà không cãi.
Không phải vì sợ anh, mà vì cái chết của Tô Mạn khiến tôi nhận ra mình đã đứng rất gần một vực sâu.
Buổi chiều, Hạ Nhiên gọi video. Cô ấy khóc nức nở, nói Chu Minh Hạo bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn.
“Vãn Vãn, tớ phải làm sao? Nếu chuyện này liên quan đến công ty anh ấy thật thì sao?”
“Nhiên Nhiên, cậu nghe tớ. Từ giờ đừng tin bất cứ lời nào của anh ta nếu chưa được kiểm chứng.”
“Nhưng anh ấy nói bị oan.”