Kết Hôn Với Đội Trưởng Mặt Lạnh, Tôi Tự Đưa Mình Vào Đồn

Chương 17



Lần đầu đọc, tôi thấy đó là lời né tránh. Bây giờ mỗi chữ lại giống lời dỗ dành vụng về.

Tôi nhắn: “Em biết rồi. Về an toàn, em chờ.”

Tin nhắn không được gửi vì điện thoại anh ngoài vùng phủ sóng.

Chiều hôm sau, phó đội trưởng Lý gọi cho tôi.

Xe của đội gặp tai nạn trên đường núi.

Tôi đánh rơi điện thoại.

Khi đến bệnh viện huyện, trời mưa như trút. Chiếc xe chở đội truy bắt bị một xe tải mất phanh đâm vào, lao xuống taluy. Hai cảnh sát bị thương nhẹ, tài xế gãy chân. Tống Cảnh Sâm không có trong số người được đưa đến bệnh viện.

Anh đã rời xe để đuổi theo nghi phạm ngay trước tai nạn. Sau đó mất liên lạc.

Đội cứu hộ tìm kiếm suốt đêm trong rừng. Tôi đứng ở trạm chỉ huy, nhìn bản đồ mà toàn thân lạnh ngắt.

Phó đội trưởng Lý khuyên tôi về bệnh viện nghỉ.

“Vết thương cũ của nó chưa lành, nhưng khả năng sinh tồn rất tốt. Cô đừng quá lo.”

Làm sao tôi không lo được?

Mười hai tiếng trôi qua. Mưa gây sạt lở, nhiều tuyến đường bị chặn. Tín hiệu định vị cuối cùng của anh xuất hiện bên một con suối rồi biến mất.

Tôi nhớ tối cãi nhau, ánh mắt anh khi tôi kéo vali. Nếu đó là lần cuối chúng tôi nhìn nhau, lời cuối tôi dành cho anh lại là trách móc.

Tôi không chịu nổi ý nghĩ ấy.

Sáng sớm, một người dân báo nhìn thấy khói ở căn chòi săn trong rừng. Đội cứu hộ lập tức lên đường. Tôi nhất quyết đi theo đến điểm gần nhất có thể tiếp cận bằng xe.

Hai giờ sau, bộ đàm vang lên:

“Đã tìm thấy Đội trưởng Tống. Còn tỉnh. Bị thương ở chân và mất máu, nhưng sinh hiệu ổn.”

Tôi ngồi sụp xuống đất, bật khóc.

Khi cáng được đưa ra khỏi rừng, Tống Cảnh Sâm đầy bùn đất, trán quấn băng. Vừa thấy tôi, anh cau mày.

“Sao cô lại ở đây?”

Tôi chạy tới, vừa khóc vừa đánh nhẹ vào vai anh.

“Anh còn hỏi? Anh mất tích mười hai tiếng!”

“Điện thoại rơi xuống suối.”

“Anh không biết mượn điện thoại con sóc mà gọi à?”

Mọi người xung quanh bật cười. Anh cũng cười yếu ớt, nắm lấy tay tôi.

“Không giận nữa?”

“Vẫn giận.”

“Chiếc nhẫn...”

“Em biết rồi.”

Anh sững người: “Ai nói?”

“Cả nhóm chat của anh.”

Gương mặt anh lập tức tối lại: “Tôi đã bảo họ giữ bí mật.”

“Nếu họ giữ, bây giờ anh đã mất vợ thật rồi.”

Tôi cúi xuống ôm anh, không quan tâm bùn đất và ánh mắt mọi người.

“Xin lỗi. Em không nên bỏ đi.”

Anh vuốt tóc tôi: “Là tôi sai. Tôi lại giấu cô.”

“Lần sau cầu hôn thì cứ nói thẳng.”

“Cầu hôn mà nói trước còn gì bất ngờ?”

“Vậy lần sau nhớ giấu hóa đơn.”

Anh im lặng hai giây rồi đáp: “Được.”

Tôi ngẩng lên: “Còn có lần sau?”

“Nếu cô không đồng ý lần này.”

“Ai nói em không đồng ý?”

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, sâu và dịu dàng.

“Tôi còn chưa hỏi.”

“Vậy chờ chân lành rồi hỏi.”

Anh siết tay tôi.

“Không chờ được.”

14

Tống Cảnh Sâm được đưa lên xe cứu thương. Trước khi xe chạy, anh bảo phó đội trưởng Lý lấy ba lô của mình.

Chiếc ba lô đã ướt sũng và rách một bên. Anh lục rất lâu, cuối cùng lấy ra một hộp nhẫn bọc trong ba lớp túi chống nước.

Tôi nhìn mà bật cười trong nước mắt: “Anh mang nó theo đi bắt tội phạm?”

“Sợ để ở nhà cô tìm thấy.”

“Cuối cùng hóa đơn vẫn bị em tìm thấy.”

“Sai sót.”

“Đội trưởng Tống cũng có sai sót à?”

Anh không đáp. Giữa tiếng mưa đập lên nóc xe, anh cố ngồi thẳng. Một chân đang được cố định, mặt còn tái vì mất máu, nhưng vẻ mặt nghiêm túc như trong ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.

“Lâm Vãn.”

“Em đây.”

“Kế hoạch ban đầu không phải thế này.”

“Em biết.”

“Có hoa, có đèn, có...” Anh dừng lại, dường như không muốn thừa nhận, “một bài phát biểu.”

“Anh học thuộc chưa?”

“Chưa.”

“Vậy nói điều anh nhớ.”

Anh nhìn tôi, bàn tay cầm hộp nhẫn hơi run. Người đàn ông có thể đối mặt họng súng không đổi sắc, lúc này lại căng thẳng vì một câu hỏi.

“Mười hai năm trước, tôi nhìn thấy một cô gái đứng dưới mưa giúp một đứa trẻ xa lạ tìm mẹ. Khi đó tôi nghĩ, người như cô ấy chắc sẽ khiến nơi nào cô ấy sống trở thành nhà.”

“Sau đó tôi gặp lại cô vài lần. Mỗi lần cô đều không nhận ra tôi. Tôi từng nghĩ chỉ cần nhìn từ xa là đủ. Nhưng khi có cơ hội bước đến gần, tôi đã tham lam.”

“Tôi không biết nói lời dễ nghe. Công việc của tôi nguy hiểm, thời gian không ổn định. Tôi có thể bỏ lỡ ngày kỷ niệm, có thể đang ăn cơm phải rời đi, có thể khiến cô lo lắng. Tôi không hứa sẽ cho cô một cuộc sống hoàn hảo.”

Anh mở hộp nhẫn.

Viên kim cương không quá lớn, thiết kế đơn giản. Mặt trong vòng nhẫn khắc hai chữ nhỏ: “Về nhà.”

“Nhưng tôi hứa, chỉ cần còn có thể, tôi nhất định sẽ trở về. Mỗi lần cô quay đầu, tôi sẽ cố đứng ở đó.”

Giọng anh khàn đi.

“Lâm Vãn, cô có bằng lòng kết hôn với tôi một lần nữa không? Không phải vì cha mẹ, không phải vì thỏa thuận. Chỉ vì tôi yêu cô.”

Tôi đã nghĩ mình sẽ trêu anh, bắt anh quỳ hoặc đọc đủ bài phát biểu. Nhưng nhìn người đàn ông đầy thương tích trước mặt, tôi không nói nổi lời nào ngoài một tiếng:

“Có.”

Anh đeo nhẫn cho tôi. Kích thước vừa khít.

Tôi hỏi: “Anh đo lúc nào?”

“Lúc cô ngủ.”

“Anh lén tháo nhẫn cũ của em?”

“Cô không có nhẫn cũ.”

“Vậy đo kiểu gì?”

“Dùng dây.”

Tôi tưởng tượng Đội trưởng Tống nửa đêm cầm sợi dây đo ngón tay vợ, không nhịn được cười. Anh kéo tôi lại hôn. Nhân viên y tế ngồi phía trước ho khan nhắc nhở:

“Bệnh nhân nên nằm yên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...