Kết Hôn Với Đội Trưởng Mặt Lạnh, Tôi Tự Đưa Mình Vào Đồn
Chương 14
Anh không muốn, nhưng cuối cùng vẫn nhìn thẳng vào tôi.
“Em không định tự ý hành động như lần trước. Em đang đề nghị phối hợp với cảnh sát. Anh có thể gắn thiết bị định vị, cho người theo dõi, dạy em phải làm gì. Nhưng nếu em không xuất hiện, Lục Chính Hoài sẽ giết họ.”
“Hắn cũng sẽ giết cô sau khi lấy được ổ cứng.”
“Vậy đừng để hắn có cơ hội.”
“Cô nghĩ đây là trò chơi sao?” Giọng anh đột ngột cao lên. “Lần trước tôi đến chậm một phút, viên đạn có thể trúng tim. Lần này đối phương có thuốc nổ, có con tin, có thể còn nhiều tay súng. Tôi không thể vừa bảo vệ cô vừa chỉ huy giải cứu.”
“Em không cần anh bảo vệ một mình.”
“Nhưng tôi cần!”
Căn phòng im bặt.
Anh nhắm mắt, hạ giọng: “Tôi cần biết cô an toàn. Nếu không, tôi không thể suy nghĩ.”
Tôi hiểu nỗi sợ của anh. Chính vì hiểu nên lòng càng đau.
“Còn em thì sao?” tôi hỏi. “Anh nghĩ mỗi lần anh ra ngoài làm nhiệm vụ, em không sợ à? Em cũng muốn khóa anh trong nhà, muốn anh đổi một công việc không có súng, không có máu. Nhưng nếu em làm vậy, anh còn là Tống Cảnh Sâm mà em yêu không?”
Đây là lần đầu tôi nói từ “yêu”.
Ánh mắt anh rung lên.
Tôi nắm tay anh đặt lên ngực mình. “Yêu một người không phải nhốt họ ở nơi an toàn. Là tin họ, đứng cùng họ và đưa họ trở về. Anh đã làm điều đó với em một lần. Bây giờ đến lượt em giúp anh.”
Anh nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng, bàn tay anh khép lại, giữ chặt tay tôi.
“Cô phải tuân lệnh tuyệt đối.”
“Được.”
“Không tự ý đổi kế hoạch.”
“Được.”
“Nếu tôi nói chạy, không được quay đầu.”
Tôi gật đầu.
Anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tôi gần như không thở được.
“Lâm Vãn, nếu cô thất hứa...”
“Em sẽ viết bản kiểm điểm hai mươi nghìn chữ.”
Anh bật cười rất khẽ rồi hôn lên trán tôi.
“Tôi không cần bản kiểm điểm. Tôi cần cô về nhà.”
Kế hoạch được triển khai trong hai giờ tiếp theo.
Ổ cứng thật vẫn chưa khôi phục xong. Đội kỹ thuật tạo một bản sao có gắn mã theo dõi. Trên người tôi có ba thiết bị định vị: một trong nút áo, một dưới đế giày và một con chip nhỏ dán sau tai. Micro được giấu trong mặt dây chuyền.
Phó đội trưởng Lý phụ trách vòng ngoài. Tống Cảnh Sâm chỉ huy đội đột kích. Dù vết thương chưa lành hẳn, không ai có thể thuyết phục anh ở lại.
Mười một giờ ba mươi, tôi đến ga hàng cũ.
Nơi này đã ngừng hoạt động nhiều năm. Những đường ray rỉ sét chạy xuyên qua dãy nhà kho tối om. Gió đêm thổi mùi sắt và dầu máy. Tôi xách vali chứa ổ cứng, đi theo chỉ dẫn gửi qua điện thoại.
“Rẽ trái. Đi qua toa tàu màu xanh. Không nhìn quanh.”
Giọng Tống Cảnh Sâm vang rất nhỏ trong tai nghe: “Chúng tôi đang theo cô. Bình tĩnh.”
Chỉ bốn chữ cuối cũng đủ khiến bước chân tôi vững lại.
Tôi đi vào một nhà ga bỏ hoang. Lục Chính Hoài đứng dưới chiếc đồng hồ đã ngừng chạy, bên cạnh là Tần Nhược. Cô ta mặc áo blouse trắng, trên tay cầm bộ điều khiển.
Hạ Nhiên và mẹ Giang Du bị trói ở hai đầu sân ga. Thiết bị trên cổ họ nhấp nháy ánh đỏ.
“Cô đúng giờ,” Lục Chính Hoài nói.
Tôi đặt vali xuống: “Thả họ trước.”
“Cô không có quyền ra điều kiện.”
“Ông muốn ổ cứng. Tôi muốn người. Ít nhất cho tôi biết họ còn sống.”
Tần Nhược bước tới kiểm tra vali. Cô ta dùng máy dò, phát hiện thiết bị theo dõi gắn trong khóa kéo và ném nó xuống đất.
“Cảnh Sâm dạy cô chưa kỹ rồi.”
Tôi nhìn cô ta: “Cô làm tất cả vì Lục Chính Hoài?”
“Không liên quan đến cô.”
“Cô từng là bác sĩ. Những bệnh nhân trong hồ sơ đều chết vì thuốc của Thịnh An. Cô không thấy áy náy sao?”
Tần Nhược cười lạnh: “Áy náy không cứu được người sống. Năm đó em trai tôi mắc bệnh hiếm, cần hàng triệu để điều trị. Chủ tịch Lục cho tôi tiền, đổi lại tôi sửa một kết quả xét nghiệm. Chỉ một lần thôi. Nhưng sau đó không còn đường quay lại.”
“Vậy em trai cô đâu?”
Nụ cười cô ta cứng lại.
Lục Chính Hoài mất kiên nhẫn: “Đủ rồi. Mở ổ cứng.”
Tần Nhược kết nối ổ cứng với máy tính. Thanh dữ liệu chạy chậm chạp. Tôi biết đội kỹ thuật cần ít nhất ba phút để mã theo dõi kích hoạt khi thiết bị kết nối mạng.
Tôi tiếp tục nói: “Em trai cô đã chết đúng không?”
“Im đi.”
“Lục Chính Hoài hứa cứu cậu ấy, nhưng loại thuốc thử nghiệm đã giết cậu ấy. Cô biết điều đó nên mới rời khỏi đất nước.”
Tần Nhược rút súng chĩa vào tôi: “Tôi bảo cô im!”
Lục Chính Hoài nhìn cô ta đầy cảnh cáo. Chính phản ứng ấy xác nhận suy đoán của tôi.
“Ông ta không cứu em trai cô,” tôi nói chậm rãi. “Ông ta dùng cậu ấy làm đối tượng thử thuốc. Sau đó dùng tội lỗi để khống chế cô. Tần Nhược, cô đang bảo vệ kẻ giết người thân của mình.”
Tay cô ta run lên.
Thanh tải đạt bảy mươi phần trăm.
Giọng Tống Cảnh Sâm vang trong tai: “Kéo dài thêm một phút.”
Tôi nhìn sang Hạ Nhiên. Cô ấy cúi đầu, bàn tay giấu sau lưng đang cố tháo dây. Dưới chân cô có một mảnh kim loại nhỏ. Tôi dịch người che tầm nhìn của Lục Chính Hoài.
“Tô Mạn đã để lại toàn bộ bằng chứng,” tôi nói. “Dù ông phá hủy ổ cứng này, cảnh sát vẫn có bản sao.”
“Không thể.”
“Ông nghĩ vì sao Tống Cảnh Sâm dám để tôi mang tới? Đây chỉ là mồi nhử.”
Lục Chính Hoài lập tức nhìn máy tính. Đúng lúc thanh tải đầy, màn hình hiện dòng chữ: “Đã xác định vị trí.”
Ông ta nổi giận, giơ súng về phía tôi.
“Nằm xuống!”