Kết Hôn Với Đội Trưởng Mặt Lạnh, Tôi Tự Đưa Mình Vào Đồn

Chương 12



Một trong ba người chết là nhà báo đang điều tra Dược phẩm Thịnh An.

“Anh đã nghi cô ấy từ lâu?” tôi hỏi.

“Không đủ chứng cứ.”

“Vậy vì sao vẫn cho cô ấy vào nhà?”

“Để xem cô ấy muốn làm gì.”

Tôi tức đến véo cánh tay anh: “Anh dùng chính mình làm mồi nhử?”

“Tôi không uống thuốc.”

“Nhỡ trong túi còn thứ khác? Nhỡ cô ấy mang vũ khí?”

“Cô ở đây, tôi sẽ không mạo hiểm.”

“Anh đã mạo hiểm rồi.”

Tống Cảnh Sâm đặt hồ sơ xuống, kéo tôi lại gần.

“Xin lỗi.”

Tôi phát hiện anh đã học được cách dùng hai chữ này để dập tắt cơn giận của tôi. Đáng ghét hơn là lần nào cũng có tác dụng.

“Sau này có kế hoạch gì phải nói với em.”

“Có những việc thuộc bí mật điều tra.”

“Vậy ít nhất nói cho em biết khi em đang ở giữa kế hoạch của anh.”

Anh gật đầu: “Được.”

Buổi chiều, luật sư Trình Dịch đến.

Anh ấy đại diện cho gia đình một nạn nhân trong vụ thử thuốc, mang tới tập tài liệu liên quan đến “Hồ sơ 17”. Vừa thấy Tống Cảnh Sâm mở cửa, Trình Dịch mỉm cười lịch sự:

“Đội trưởng Tống, nghe danh đã lâu.”

Tống Cảnh Sâm đáp nhạt: “Luật sư Trình.”

Hai người bắt tay. Tôi đứng giữa mà cảm giác như nghe được tiếng kim loại va vào nhau.

Trình Dịch đưa tôi một hộp bánh: “Loại em thích. Trên đường tới anh tiện mua.”

Tôi chưa kịp nhận, Tống Cảnh Sâm đã cầm lấy.

“Cảm ơn. Nhưng cô ấy đang đau dạ dày, không ăn đồ ngọt.”

Tôi quay sang: “Em đau dạ dày khi nào?”

“Tuần trước.”

“Em khỏi rồi.”

“Có thể tái phát.”

Trình Dịch bật cười: “Đội trưởng Tống quản vợ kỹ thật.”

“Trách nhiệm.”

“Tôi còn tưởng hai người kết hôn vì gia đình sắp xếp.”

Tống Cảnh Sâm đặt tay lên eo tôi: “Ban đầu là gia đình giới thiệu. Kết hôn là quyết định của tôi.”

Tôi cố nhịn cười, mời Trình Dịch vào.

Tài liệu anh ấy mang đến là bệnh án của một cô gái tên Diệp Thanh, hai mươi ba tuổi, qua đời sau khi tham gia thử nghiệm thuốc miễn phí. Gia đình cô nhận được một khoản bồi thường lớn với điều kiện giữ im lặng. Trước khi chết, Diệp Thanh gửi cho anh trai một email chỉ có dãy số “1704-1127”.

Hồ sơ bệnh viện của cô mang số 17.

Ngày 17 tháng 4 cũng là ngày Tô Mạn bắt đầu làm việc tại Thịnh An. Còn 11 giờ 27 là thời điểm em gái Tô Mạn tử vong.

“Có thể đây là mật khẩu,” Trình Dịch nói.

Tống Cảnh Sâm lập tức liên hệ bộ phận kỹ thuật. Chuỗi “17041127” mở được lớp mã hóa đầu tiên, nhưng vẫn còn một câu hỏi bảo mật: “Nơi người chết được sinh ra.”

Tôi sững người.

Đó chính là câu tôi đã bịa trước mặt Lục Chính Hoài.

Không, có lẽ tôi không hoàn toàn bịa.

Tôi từng nghe nó ở đâu đó trong đêm khách sạn, nhưng ký ức quá hỗn loạn nên tưởng mình tự nghĩ ra.

“Tô Mạn đã nói câu ấy,” tôi thì thào. “Trong lúc đèn tắt, cô ấy ghé sát tai em.”

Tống Cảnh Sâm hỏi: “Cô còn nhớ gì nữa?”

Tôi nhắm mắt. Bóng tối, tiếng thủy tinh vỡ, mùi nước hoa, bàn tay lạnh ngắt nhét mặt dây vào túi áo tôi. Một giọng nữ rất khẽ: “Nhà cũ... nơi người chết được sinh ra.”

“Nhà cũ của em gái cô ấy.”

Tống Cảnh Sâm tra địa chỉ khai sinh của em gái Tô Mạn. Đó là một thị trấn nhỏ cách thành phố hơn hai trăm cây số. Ngôi nhà cũ đã bỏ hoang nhiều năm.

“Tôi đi cùng đội,” anh nói.

Tôi lập tức phản đối: “Anh vẫn đang nghỉ thương.”

“Vết thương đã ổn.”

“Bác sĩ chưa cho phép.”

“Tôi chỉ chỉ huy.”

Trình Dịch nhìn chúng tôi rồi cười: “Tôi nghĩ lần này đội trưởng nên nghe vợ.”

Tống Cảnh Sâm nhìn anh ấy: “Luật sư Trình có thể về rồi.”

“Tài liệu còn...”

“Tôi sẽ liên hệ khi cần.”

Trình Dịch đứng dậy, trước khi đi còn ghé tai tôi nói nhỏ: “Chồng em ghen dữ hơn anh tưởng.”

Tống Cảnh Sâm ở cách đó mấy bước, lạnh lùng lên tiếng: “Tôi nghe thấy.”

Trình Dịch cười lớn rồi rời đi.

Tôi quay lại, thấy anh đang nhìn hộp bánh với vẻ không vừa mắt.

“Anh không cho em ăn thì em mang đến cho Hạ Nhiên.”

“Vứt đi.”

“Lãng phí.”

“Tôi mua cái khác.”

“Cùng loại?”

“Ừ.”

“Cửa hàng đó phải xếp hàng hai tiếng.”

Anh cầm điện thoại: “Địa chỉ.”

Tôi bật cười ôm lấy eo anh: “Đội trưởng Tống, anh đáng yêu quá.”

Toàn thân anh cứng lại. Một lúc sau, anh mới đặt tay lên tóc tôi.

“Đừng dùng từ đó miêu tả tôi.”

“Vậy đẹp trai?”

“Được.”

Tối hôm ấy, đội kỹ thuật xác định được vị trí căn nhà cũ và chuẩn bị lên đường vào sáng hôm sau.

Nhưng họ chưa kịp đi, căn nhà đã bốc cháy trong đêm.

Có người luôn đi trước chúng tôi một bước.

Và người đó biết toàn bộ tiến trình điều tra nội bộ.

10

Trong đội có nội gián.

Tống Cảnh Sâm không nói ra, nhưng ai cũng hiểu.

Thông tin về căn nhà cũ chỉ có sáu người biết: anh, Giang Du, phó đội trưởng Lý, hai kỹ thuật viên và tôi. Trình Dịch biết câu hỏi bảo mật nhưng không biết địa chỉ cụ thể.

Phó đội trưởng Lý là người công tác hơn hai mươi năm, từng cứu mạng Tống Cảnh Sâm trong một vụ truy bắt. Giang Du theo anh từ ngày mới vào nghề. Hai kỹ thuật viên đều đã qua kiểm tra lý lịch.

Nghi ngờ bất cứ ai cũng giống như cắt vào người mình.

Tống Cảnh Sâm quyết định giấu việc đã tìm được một ổ cứng còn nguyên trong đám cháy. Thực tế ổ cứng bị hỏng nặng, cần ít nhất ba ngày khôi phục. Anh tung ra ba thông tin giả khác nhau cho ba nhóm, chờ xem Lục Chính Hoài phản ứng với thông tin nào.

Tôi không được tham gia, chỉ biết anh gần như không ngủ suốt hai đêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...