Gả Vào Hào Môn, Tôi Vẫn Canh Thịt Bò Giảm Giá
Chương 7
Lý Huệ xen vào.
“Vãn Vãn.”
“Người một nhà giúp nhau là bình thường.”
“Có gì phải giấu?”
Tôi nhìn bà ta.
“Thím nói đúng.”
“Cho nên mấy năm trước công ty của chú hai lỗ hơn một tỷ, có phải cũng nên công khai là ai giúp không?”
Sắc mặt Lý Huệ lập tức thay đổi.
Cả vòng người im lặng.
Thẩm Gia Ninh giật mình.
“Mẹ?”
Tôi nhướng mày.
“Em không biết?”
“Thím hai không nói à?”
“Khoản vay của công ty nhà em năm đó là ông nội dùng cổ phần cá nhân bảo lãnh.”
“Nếu không có ông, công ty đã bị thanh lý.”
“Thím nói người nhà giúp nhau là bình thường.”
“Vậy sao chuyện nhà mình được giúp thì không nhắc, chuyện nhà tôi lại nói khắp nơi?”
Mặt Lý Huệ đỏ bừng.
“Cô…”
“Còn nữa.”
Tôi mỉm cười.
“Lần sau muốn cười người khác phá sản, ít nhất kiểm tra xem nhà mình có từng phá sản trước không.”
Xung quanh vang lên vài tiếng cười nhỏ.
Lý Huệ tức đến run người.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay đặt lên eo tôi.
Thẩm Duật xuất hiện bên cạnh.
“Đang nói gì?”
Tôi quay đầu.
“Không có gì.”
“Thím hai đang quan tâm nhà họ Tô.”
Anh nhìn Lý Huệ.
“Thím quan tâm?”
Hai chữ bình thản.
Nhưng sắc mặt bà ta lập tức tái đi.
“Chỉ là hỏi vài câu thôi.”
“Ừ.”
Thẩm Duật gật đầu.
“Vậy cũng nên quan tâm công ty của chú hai.”
“Tháng trước mảng logistics lại lỗ.”
“Thím biết không?”
Lý Huệ hoàn toàn cứng họng.
Tôi suýt cười.
Người đàn ông này rõ ràng biết đâm đúng chỗ đau hơn tôi.
Tối đó trên đường về.
Tôi hỏi.
“Anh cố ý phải không?”
“Gì?”
“Chuyện công ty chú hai lỗ.”
“Anh biết thím ấy sĩ diện nên mới nói.”
Anh bình tĩnh.
“Anh chỉ quan tâm người nhà.”
Tôi bật cười lớn.
“Thẩm Duật.”
“Anh học xấu rồi.”
“Em dạy tốt.”
Tôi lập tức ngậm miệng.
Sau vài tháng tái cấu trúc.
Tô thị thật sự sống lại.
Bố chủ động chuyển 30% cổ phần sang tên tôi.
Tôi từ chối.
Ông kiên quyết.
“Đây vốn là thứ con nên có.”
“Không phải vì con lấy Thẩm Duật.”
“Cũng không phải để cảm ơn.”
“Là vì bố cuối cùng hiểu.”
“Trong số các con, con mới là người có năng lực nhất.”
Tôi cuối cùng nhận.
Nhưng đưa ra điều kiện.
“Tô Hạo ra ngoài rồi cũng không được quay lại quản lý.”
Bố gật đầu.
“Bố biết.”
Mẹ tôi vì chuyện này cãi nhau với bố.
Sau đó hai người ly thân.
Tôi không can thiệp.
Ai cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Một năm sau ngày tôi và Thẩm Duật kết hôn.
Bà nội tổ chức tiệc lớn.
Tôi vốn tưởng chỉ là tiệc gia đình.
Không ngờ Thẩm Duật lại đưa tôi đến đúng nhà hàng Michelin nơi chúng tôi từng xem mắt.
Tôi vừa bước vào đã thấy không có ai khác.
Chỉ có một bàn cạnh cửa sổ.
Tôi quay sang.
“Bà nội đâu?”
“Không có.”
“Vậy tiệc?”
“Anh nói dối.”
Tôi trợn mắt.
“Thẩm Duật!”
Anh rất bình tĩnh.
“Xin lỗi.”
“Anh còn biết xin lỗi?”
“Biết.”
Anh kéo ghế cho tôi.
Tôi ngồi xuống.
“Rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ăn cơm.”
“Tại sao phải tới đây?”
“Tròn một năm.”
Tôi khựng lại.
Đúng.
Hôm nay là ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn.
Tôi mở ra.
Sau đó theo bản năng nhìn giá.
Thẩm Duật ngồi đối diện.
“Vẫn xem?”
“Tất nhiên.”
“Tôi đã nói em muốn mua gì cũng được.”
“Anh có tiền là chuyện của anh.”
“Tôi thấy đắt là chuyện của tôi.”
Anh cười.
“Được.”
Tôi gọi món.
Vẫn vô thức tránh mấy món quá đắt.
Ăn được nửa bữa, nhà hàng đột nhiên tắt bớt đèn.
Tôi ngơ ngác.
“Cúp điện?”
Thẩm Duật: “……”
Một nhân viên bên cạnh suýt bật cười.
Tiếp đó, một chiếc bánh nhỏ được đẩy tới.
Không có chữ.
Chỉ có một ngọn nến.
Tôi nhìn anh.
“Anh chuẩn bị?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Có chuyện muốn nói.”
Tim tôi bất giác đập nhanh.
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp.
Tôi lập tức nhìn tay mình.
“Chúng ta có nhẫn cưới rồi mà.”
“Không phải nhẫn.”
Anh mở hộp.
Bên trong là một chiếc chìa khóa.
Tôi ngơ ngác.
“Chìa khóa?”
“Ừ.”
“Nhà?”
“Siêu thị.”
Tôi: “……”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Cái gì?”
“Siêu thị em thường đi.”
“Anh mua rồi.”
Tôi đứng hình.
“Thẩm Duật.”
“Ừ.”
“Anh mua cái siêu thị?”
“Chính xác là mua cổ phần chi phối.”
Tôi nhìn anh như nhìn một kẻ điên.
“Vì sao?”
“Em thích săn giảm giá.”
“……”
“Sau này muốn giảm bao nhiêu tùy em.”
Tôi thật sự không biết nên khóc hay cười.
“Anh mua siêu thị chỉ vì em thích mua đồ giảm giá?”
“Không hoàn toàn.”
“Còn vì khoản đầu tư có lời.”
Tôi lập tức thở phào.
“Vậy còn được.”
“Nhưng chủ yếu vì em.”
Tôi lại nghẹn.
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt nghiêm túc dần.
“Tô Vãn.”
“Ba năm trước ở bệnh viện, anh nhớ em vì em đưa cho anh một chai nước.”
“Sau đó anh nhìn thấy em chăm bà ngoại.”
“Em mệt đến mức ngồi ngủ ngoài hành lang vẫn nhớ nhường ghế cho người khác.”
“Từ lúc đó anh đã nghĩ.”
“Nếu sau này lấy vợ.”
“Có một người như em bên cạnh có lẽ sẽ rất tốt.”
Tôi cắn môi.
Anh tiếp tục.
“Ba năm sau gặp lại.”
“Em ngồi trước mặt anh, nhìn thực đơn mười phút chỉ để chọn món rẻ nhất.”
“Anh lúc đó đã chắc chắn.”
“Chính là em.”
Mắt tôi nóng lên.
“Anh đúng là kỳ lạ.”
“Ừ.”
“Người khác xem mắt nhìn gia thế, học vấn, tính cách.”
“Anh nhìn tôi tiếc tiền?”
“Không.”
Anh cười.
“Anh nhìn thấy em biết trân trọng.”
Tôi im lặng.
Anh đưa tay qua bàn.
“Anh không biết nói lời hay.”
“Cũng không biết yêu một người nên làm gì.”
“Nhưng một năm qua anh học được một chút.”
“Có thể vẫn chưa đủ.”
“Sau này em dạy anh.”
Tôi nhìn bàn tay anh.
Rồi nhìn gương mặt người đàn ông mình đã sống cùng một năm.
Thật ra tôi đã yêu anh từ lúc nào?
Có lẽ từ bữa tối đầu tiên.
Có lẽ từ câu “có anh”.
Có lẽ từ lần anh đứng trước mặt tất cả mọi người nói tôi không cần lấy lòng ai.
Hoặc từ chiếc bánh giảm giá 20% anh tiện đường mua về.
Tình cảm vốn không có một khoảnh khắc chính xác.
Nó giống như nước ngấm dần vào đất.
Đến khi phát hiện thì đã đầy.
Tôi đặt tay vào tay anh.
“Được.”
Anh siết lại.
“Tô Vãn.”
“Ừ?”
“Anh yêu em.”
Tôi cười.
“Cuối cùng cũng chịu nói.”
Anh hơi khựng.
“Em biết?”
“Bà nội nói từ lâu rồi.”
“……”
Tôi bật cười.
“Nhưng em vẫn muốn nghe chính miệng anh.”
“Thẩm Duật.”