Đứa Con Mất Rồi, Tôi Cũng Hết Yêu
Chương 9
Nếu nói anh không biết, cô đã tận miệng kể lại.
Nếu nói anh chỉ làm tròn trách nhiệm với đồng đội, vậy tại sao trách nhiệm ấy hết lần này đến lần khác đều được xây trên sự hy sinh của vợ anh?
Cuối cùng Lục Tiêu chỉ có thể hỏi:
“Em không muốn mắng anh sao?”
Trương Hinh Ngữ quay đầu.
“Để làm gì?”
“…”
“Em từng mắng rồi.”
Cô nhìn anh, ánh mắt bình thản.
“Em từng khóc, từng cãi, từng hỏi anh rất nhiều lần.”
“Nhưng anh không tin.”
“Bây giờ anh tin rồi, em còn phải nói gì nữa?”
Lục Tiêu cảm thấy tim mình như bị ai bóp mạnh.
Trương Hinh Ngữ nói xong liền lên lầu.
Đêm ấy, Lục Tiêu ngồi dưới phòng khách đến sáng.
Ba ngày sau, kết quả điều tra sơ bộ được đưa ra.
Trần Dao bị tạm đình chỉ.
Những hành vi trong vụ hỏa hoạn và nhà kho đều được tiếp tục xác minh.
Lục Tiêu không gặp cô ta.
Cũng không nghe bất kỳ lời giải thích nào.
Anh bắt đầu về nhà đúng giờ.
Lần đầu tiên sau ba năm kết hôn, anh thật sự cố gắng dành thời gian cho Trương Hinh Ngữ.
Nhưng anh phát hiện đã quá muộn.
Buổi sáng anh thức dậy, cô đã đi.
Buổi tối anh trở về, cô đang đóng gói hành lý.
Anh mua đồ ăn cô từng thích.
Cô nói cảm ơn rồi không động tới.
Anh nhớ cô từng thích một nhà hàng cách biệt thự gần một giờ lái xe, tan làm cố ý vòng qua mua về.
Trương Hinh Ngữ nhìn chiếc hộp trên bàn rất lâu.
Lục Tiêu tưởng cô sẽ vui.
Nhưng cô chỉ nói:
“Em không thích món này từ lâu rồi.”
Anh đứng yên.
“Trước đây em rất thích.”
“Con người sẽ thay đổi.”
Cô đóng nắp hộp lại.
“Khẩu vị cũng vậy.”
Lục Tiêu nhìn cô.
Không biết tại sao, anh cảm thấy cô không chỉ nói về đồ ăn.
Đêm trước ngày Trương Hinh Ngữ rời đi, Lục Tiêu nhận được nhiệm vụ khẩn cấp.
Anh đứng trước cửa, nhìn cô đang ngồi trên sofa.
“Hinh Ngữ.”
Cô ngẩng đầu khỏi kịch bản.
“Ừ?”
“Anh phải đi.”
“Ừ.”
Lục Tiêu không nhúc nhích.
Trước đây mỗi lần nghe câu này, Trương Hinh Ngữ sẽ lập tức đứng dậy.
Cô kiểm tra áo chống đạn cho anh.
Kiểm tra cổ áo.
Có khi còn kiễng chân hôn lên cằm anh.
Sau đó lặp đi lặp lại:
“Phải trở về nguyên vẹn.”
“Không được bị thương.”
“Em chờ anh.”
Nhưng hôm nay cô chỉ cúi xuống đọc tiếp kịch bản.
Lục Tiêu đứng rất lâu.
Cuối cùng chính anh hỏi:
“Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Trương Hinh Ngữ ngước mắt.
“Chú ý an toàn.”
Chỉ bốn chữ.
Lịch sự giống như lời chúc dành cho một người quen.
Lục Tiêu siết chặt tay.
“Hinh Ngữ, chờ anh về.”
Ngón tay đang lật trang giấy của cô khựng lại.
Nhưng chỉ một giây.
“Được.”
Lục Tiêu rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Trương Hinh Ngữ ngồi yên rất lâu.
Sau đó cô đặt kịch bản xuống, lấy điện thoại gọi cho luật sư.
“Ngày mai tôi bay.”
Luật sư hỏi:
“Cô chắc chắn không muốn chờ anh Lục ký trực tiếp sao?”
“Không cần.”
“Phần còn lại tôi xử lý theo ủy quyền?”
“Đúng.”
“Được.”
Trương Hinh Ngữ nhìn căn biệt thự đã sống ba năm.
“Cảm ơn.”
Sáng hôm sau.
Bảy giờ.
Xe bảo mẫu dừng trước cửa.
Hai chiếc vali được đưa lên xe.
Trương Hinh Ngữ đứng trong phòng khách lần cuối.
Người giúp việc trong nhà đều có chút không nỡ.
Một dì giúp việc đã làm ở đây từ ngày hai người kết hôn đỏ mắt hỏi:
“Phu nhân, cô đi lâu lắm sao?”
Trương Hinh Ngữ mỉm cười.
“Vâng.”
“Bao giờ cô về?”
Cô im lặng hai giây.
“Không biết nữa.”
Dì giúp việc nhìn quanh.
“Hay cô chờ tiên sinh về rồi đi? Hôm qua tiên sinh còn dặn chúng tôi sáng nay chuẩn bị món cô thích…”
“Không cần đâu.”
Trương Hinh Ngữ đặt chìa khóa biệt thự lên bàn.
Bên cạnh chìa khóa là chiếc thẻ phụ Lục Tiêu từng đưa cho cô.
Cô đã để lại tất cả.
Cuối cùng, cô nhìn căn nhà một lần.
Nơi này từng chứa toàn bộ ước mơ của cô về hôn nhân.
Cô từng tự tay chọn rèm cửa.
Tự chọn sofa.
Tự đặt từng chiếc cốc đôi.
Ngày Lục Tiêu hiếm hoi được nghỉ phép, cô từng kéo anh đi chọn giường, chọn bàn ăn, chọn từng chậu cây ngoài ban công.
Khi ấy cô nghĩ sẽ sống ở đây cả đời.
Bây giờ nhìn lại, tất cả cũng chỉ là một căn nhà.
Không hơn.
Trương Hinh Ngữ quay người.
“Đi thôi.”
Cửa đóng lại.
Lần này cô không quay đầu.
Mười một giờ trưa.
Máy bay cất cánh.
Cùng lúc ấy, Lục Tiêu vừa kết thúc nhiệm vụ.
Anh ngồi trên xe trở về đơn vị, lấy điện thoại ra.
Không có tin nhắn của Trương Hinh Ngữ.
Anh mở khung chat.
Tin nhắn cuối cùng của cô vẫn dừng ở hơn một tháng trước.
【Tối nay anh về không?】
Anh không trả lời.
Bên dưới là tin tiếp theo.
【Em làm món anh thích.】
Vẫn không trả lời.
Sau đó.
【Nếu bận thì thôi, chú ý an toàn.】
Đó là ba tin cuối cùng cô chủ động gửi cho anh.
Từ đó về sau, không còn nữa.
Lục Tiêu nhìn màn hình một lúc rồi gõ:
【Anh xong nhiệm vụ rồi.】
Nghĩ một lát, anh thêm:
【Tối nay anh về ăn cơm.】
Tin nhắn gửi đi.
Không có hồi âm.
Một tiếng sau, anh về tới biệt thự.
Vừa bước vào, anh đã nhận ra không khí khác thường.
Quá yên tĩnh.
Lục Tiêu nhìn lên tầng hai.
“Hinh Ngữ?”
Không ai trả lời.
Anh đi nhanh lên lầu.
Phòng ngủ trống không.
Hai chiếc vali biến mất.
Tủ quần áo trống gần hết.
Bàn trang điểm sạch sẽ.
Lục Tiêu đứng chết lặng.
Anh quay người xuống lầu.
“Phu nhân đâu?”
Dì giúp việc nhìn anh, sửng sốt.
“Phu nhân… đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Ra sân bay.”
Sắc mặt Lục Tiêu lập tức thay đổi.
“Khi nào?”
“Buổi sáng.”
“Vì sao không gọi cho tôi?”
Dì giúp việc ngẩn người.
“Phu nhân nói tiên sinh biết cô ấy đi công tác…”