Đứa Con Mất Rồi, Tôi Cũng Hết Yêu

Chương 7



Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.

Anh biết cô bị thương.

Biết cạnh thép rạch vào chân cô.

Nhưng hôm đó sau khi tấm biển quảng cáo sập xuống, Trần Dao hoảng loạn, còn lưng anh cũng bị thương. Hiện trường hỗn loạn, sau đó lại phát sinh công việc trong đội.

Anh chỉ kịp gọi cho quản lý của Trương Hinh Ngữ hỏi tình hình.

Không tự mình đưa cô đến bệnh viện.

Cũng không biết bác sĩ đã nói gì.

Trương Hinh Ngữ nhìn vẻ mặt anh, bỗng bật cười.

“Em chỉ hỏi vậy thôi.”

Cô cúi xuống tiếp tục sắp xếp giấy tờ.

“Không quan trọng.”

Ba chữ ấy khiến Lục Tiêu khó chịu hơn cả một trận cãi vã.

Anh bước tới, giữ lấy chiếc hộ chiếu trong tay cô.

“Trương Hinh Ngữ.”

Cô ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

“Em nhất định phải nói chuyện với anh bằng thái độ này sao?”

“Thái độ nào?”

“Em biết anh đang nói gì.”

“Em không biết.”

Giọng cô vẫn bình thản.

“Em không cãi nhau với anh, không gây chuyện, không hỏi anh đi đâu, không hỏi anh ở với ai, cũng không can thiệp chuyện trong đội của anh. Đây chẳng phải đúng là điều anh từng muốn sao?”

Lục Tiêu nhất thời không nói được gì.

Đúng.

Trước đây mỗi lần hai người tranh cãi vì Trần Dao, anh đều nói cô quá nhạy cảm.

Nói cô đem thói quen của giới giải trí vào cuộc sống.

Nói cô nên trưởng thành một chút.

Nói cô đừng lúc nào cũng kiểm soát anh.

Bây giờ cô thật sự không hỏi nữa.

Anh lại cảm thấy căn biệt thự này yên tĩnh đến mức khiến người ta ngạt thở.

Lục Tiêu siết hộ chiếu trong tay.

Một lúc sau, anh mới thấp giọng:

“Chuyện ở trung tâm thương mại hôm đó…”

“Không cần giải thích.”

Trương Hinh Ngữ lấy hộ chiếu lại.

“Anh đẩy em ra trước, em biết.”

Lục Tiêu lập tức nói:

“Sau đó anh quay lại vì Trần Dao đứng ngay dưới khung thép. Nếu anh không che cho cô ấy—”

“Lục Tiêu.”

Cô gọi tên anh.

Rất nhẹ.

Nhưng anh lập tức im bặt.

Trương Hinh Ngữ nhìn anh.

“Em thật sự không trách anh.”

Lông mày Lục Tiêu càng nhíu chặt.

Cô lại cười.

“Anh xem, anh cứu cô ấy, em không nổi giận. Anh đưa cô ấy đi mua váy, em không hỏi. Anh vì cô ấy chịu kỷ luật, em cũng không ngăn.”

“Em đã hiểu chuyện như vậy rồi, anh còn không hài lòng sao?”

Lục Tiêu nhìn cô thật lâu.

Không hiểu vì sao, anh lại nhớ đến Trương Hinh Ngữ của ba năm trước.

Cô gái đeo kính râm ngồi đối diện anh trong quán cà phê, đôi mắt sáng đến mức gần như phát sáng.

Anh hỏi cô có chịu nổi cuộc sống với một người lính hay không.

Cô không cần suy nghĩ đã trả lời:

“Em chịu được!”

Sau khi kết hôn, cô cũng thật sự chịu đựng.

Anh vắng nhà.

Cô chờ.

Anh đi làm nhiệm vụ.

Cô chờ.

Anh thất hứa.

Cô vẫn chờ.

Mỗi lần trở về, dù là nửa đêm, chỉ cần mở cửa, anh gần như đều nhìn thấy một ngọn đèn dành cho mình.

Lục Tiêu từng cho rằng đó là chuyện đương nhiên.

Bởi vì Trương Hinh Ngữ yêu anh.

Yêu rất nhiều.

Nhiều đến mức anh chưa từng nghĩ tình yêu ấy sẽ có ngày cạn sạch.

Nhưng lúc này nhìn hai chiếc vali trước mặt, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khiến lòng bàn tay lạnh đi.

“Em đi bao lâu?”

Trương Hinh Ngữ không giấu.

“Ba năm.”

Sắc mặt Lục Tiêu thay đổi.

“Ba năm?”

“Ừ.”

“Đi đâu?”

“Los Angeles.”

“Làm gì?”

“Đóng phim.”

“Ba năm?”

“Quay khép kín.”

Lục Tiêu nhìn cô chằm chằm.

“Chuyện lớn như vậy, tại sao em không bàn với anh?”

Trương Hinh Ngữ cảm thấy câu hỏi ấy rất buồn cười.

“Công việc của em, tại sao phải bàn với anh?”

“Anh là chồng em.”

Căn phòng lặng đi.

Trương Hinh Ngữ nhìn anh.

Ánh mắt ấy khiến Lục Tiêu bất giác siết chặt nắm tay.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ “à” một tiếng.

“Suýt nữa em quên.”

Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.

“Trương Hinh Ngữ.”

“Muộn rồi.”

Cô đứng dậy.

Vết thương ở chân vẫn chưa lành, bước đi còn hơi chậm.

Lục Tiêu theo bản năng đưa tay đỡ.

Trương Hinh Ngữ nghiêng người tránh đi.

Lại hụt.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong một tháng qua anh đưa tay về phía cô, rồi chỉ chạm được vào khoảng không.

Lục Tiêu đứng nguyên tại chỗ.

Trương Hinh Ngữ đi ngang qua anh.

“Em ngủ ở phòng khách.”

Anh quay người.

“Đây là phòng ngủ của chúng ta.”

“Anh ngủ đi.”

“Còn em?”

“Phòng khách.”

“Vì sao?”

Bước chân cô dừng lại.

Nhưng cô không quay đầu.

“Không quen ngủ chung nữa.”

Cánh cửa khép lại.

Lục Tiêu đứng một mình trong căn phòng rộng lớn.

Rất lâu sau, anh mới chậm rãi nhìn về phía chiếc giường.

Trên đó chỉ còn một chiếc gối.

Chiếc gối của cô đã được mang đi từ lúc nào.

Anh không biết.

Đêm đó, Lục Tiêu gần như không ngủ.

Sáng hôm sau, khi xuống nhà, Trương Hinh Ngữ đã rời đi.

Trên bàn ăn không có bữa sáng.

Không có canh giải rượu.

Không có tờ giấy nhắc anh uống thuốc.

Chỉ có người giúp việc đang yên lặng lau bàn.

Lục Tiêu đứng giữa phòng khách, bỗng hỏi:

“Phu nhân đâu?”

Người giúp việc hơi sửng sốt.

Bởi vì đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài Lục Tiêu chủ động hỏi.

“Phu nhân có lịch làm việc, sáng sớm đã đi rồi ạ.”

“Chân cô ấy còn đau.”

“Phu nhân nói không sao.”

Lại là không sao.

Gần đây cô luôn nói không sao.

Lục Tiêu kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn không có thứ gì anh muốn ăn.

Anh nhìn một vòng rồi bất chợt hỏi:

“Canh lê đâu?”

Người giúp việc càng ngạc nhiên.

“Canh lê?”

“Trước đây cô ấy thường nấu.”

“À…”

Người giúp việc do dự vài giây.

“Phu nhân đã lâu không nấu nữa.”

Lục Tiêu im lặng.

Đúng lúc ấy điện thoại vang lên.

Là Trần Dao.

Anh nhìn màn hình.

Không hiểu sao lần đầu tiên anh không lập tức nghe máy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...