Đứa Bé Ngoài Bản Hợp Đồng
Chương 11
“Có chuyện phải nói.”
“Được.”
“Không được tự ý quyết định thay tôi.”
“Được.”
“Cãi nhau không được bỏ đi.”
“Được.”
“Tôi chưa nói hết.”
“Em nói gì cũng được.”
Tôi bật cười.
“Còn một điều cuối.”
“Ừ.”
Tôi nhìn anh.
“Từ nay không được gọi Tô tiểu thư.”
Anh cũng cười.
“Vậy gọi gì?”
Tôi cố tình suy nghĩ.
“Tống phu nhân thì thôi, nghe già lắm.”
Anh cúi xuống gần tôi.
“Từ Từ?”
Tôi khựng lại.
Hai chữ ấy rất nhẹ.
Giống hệt đêm tôi sinh Tinh Dã, anh nắm tay tôi gọi hết lần này đến lần khác.
Tôi quay mặt.
“Tùy anh.”
Anh bật cười.
“Từ Từ.”
“Gì?”
“Từ Từ.”
“Tôi nghe rồi.”
“Từ Từ.”
“Tống Nghiễn, anh phiền quá.”
Anh ôm tôi.
Lần này tôi không đẩy ra.
________________________________________
Một tháng sau, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Vẫn là nơi cũ.
Vẫn cánh cửa ấy.
Vẫn ánh nắng mùa hè.
Chỉ khác lần này bên cạnh còn có một cậu nhóc đang được Lâm Duyệt bế.
Cô ấy đứng phía sau không ngừng càm ràm:
“Hai người làm nhanh lên được không?
Tinh Dã sắp giật tóc tôi hói rồi!”
Tôi quay lại.
“Cậu là dì nó, hy sinh chút đi.”
“Dì chứ có phải tóc giả đâu!”
Tinh Dã cười khanh khách.
Tống Nghiễn đứng bên cạnh cũng cười.
Nhân viên đưa giấy cho chúng tôi.
“Xác nhận thông tin.”
Tôi cúi xuống đọc.
Tống Nghiễn cũng đọc rất kỹ.
Tôi liếc anh.
“Lần trước anh có đọc kỹ vậy đâu.”
“Lần trước ngu.”
Tôi suýt bật cười.
“Anh cũng biết à?”
“Biết.”
Ký xong, nhân viên đóng dấu.
Cộp.
Âm thanh ấy khiến tôi bất giác nhớ đến một ngày rất xa.
Ngày con dấu ly hôn hạ xuống, tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã rơi đến đáy.
Khi ấy trong bụng tôi có một sinh mệnh bé nhỏ mà người đàn ông bên cạnh hoàn toàn không biết.
Tôi từng nghĩ chúng tôi từ đó sẽ trở thành hai đường thẳng không bao giờ giao nhau nữa.
Nhưng sau này tôi mới hiểu.
Có những cuộc chia tay không phải để thử lòng ai.
Cũng không phải để người kia biết mất đi mới quý trọng.
Nó chỉ đơn giản là dấu chấm hết cần thiết cho một mối quan hệ đã sai ngay từ cách bắt đầu.
Nếu ngày ấy tôi không rời đi, có lẽ tôi vẫn là người phụ nữ sống trong căn nhà rộng lớn, nhận mọi thứ Tống Nghiễn cho nhưng không biết mình có quyền đòi hỏi điều gì.
Nếu ngày ấy anh không mất tôi, có lẽ anh cũng sẽ mãi cho rằng yêu một người là thay họ quyết định con đường tốt nhất.
Chúng tôi cần kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên.
Để học cách trở thành hai con người độc lập.
Rồi mới có thể quay lại bên nhau.
Bước ra khỏi cục dân chính, Lâm Duyệt lập tức chìa tay.
“Đưa đây xem.”
Tôi giơ giấy đăng ký lên.
Cô ấy nhìn rồi tặc lưỡi.
“Lần hai rồi đấy.”
“Tôi biết.”
“Tống Nghiễn.”
Cô ấy chỉ thẳng mặt anh.
“Nếu còn lần ba, tôi giành quyền nuôi cả Từ Từ lẫn Tinh Dã.”
Tống Nghiễn nghiêm túc gật đầu.
“Sẽ không có.”
“Tốt nhất là vậy.”
Tinh Dã trong lòng cô ấy nhìn thấy tôi liền vươn hai tay.
“Mẹ!”
Tôi đón con.
Thằng bé ôm cổ tôi rồi quay sang Tống Nghiễn.
“Ba!”
Tống Nghiễn đưa tay.
Tinh Dã lại không chịu sang.
Nó ôm tôi chặt hơn.
Lâm Duyệt cười phá lên.
“Tống tổng, thất sủng rồi.”
Tống Nghiễn bình tĩnh:
“Không sao.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi còn mẹ nó.”
Tôi đá nhẹ vào chân anh.
“Bớt nói linh tinh.”
Anh cười.
Chiếc Bentley vẫn đậu bên đường.
Giống hệt ngày chúng tôi ly hôn.
Nhưng lần này Tống Nghiễn không đi trước.
Anh đứng cạnh tôi.
Một tay xách túi đồ của con.
Một tay tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi cúi xuống nhìn.
Nhẫn trên ngón áp út phản chiếu ánh nắng.
Tống Nghiễn hỏi:
“Về nhà?”
Tôi nhìn anh.
Rồi nhìn Tinh Dã đang dụi mặt vào vai mình.
“Ừ.”
“Về nhà.”
Ba năm trước, tôi từng cho rằng Tống Nghiễn là miếng bánh ông trời ném xuống khi cuộc đời tôi chật vật nhất.
Sau này tôi mới biết anh chẳng phải phần thưởng.
Tôi cũng chưa từng cần một người đàn ông đến cứu mình.
Thứ tôi cần là tự bước qua những ngày tăm tối ấy, tự đứng vững, tự biết mình đáng giá bao nhiêu.
Còn Tống Nghiễn…
Anh chỉ là người sau khi học được cách yêu, đã chọn bước bên cạnh tôi.
Không phía trước.
Không phía sau.
Mà là bên cạnh.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cục dân chính.
Tinh Dã ngủ trong lòng tôi.
Tống Nghiễn ngồi bên cạnh, bàn tay vẫn nắm tay tôi.
Tôi nhìn thành phố lùi dần ngoài cửa kính.
Bỗng nhớ đến buổi trưa năm ấy.
Một mình tôi đứng dưới nắng tháng bảy, tay cầm giấy ly hôn, nôn khan bên bãi cỏ.
Khi đó tôi đã nghĩ mình mất tất cả.
Nhưng hóa ra không phải.
Ngày ấy, tôi chỉ vừa lấy lại cuộc đời của chính mình.
Còn tình yêu nếu thật sự xứng đáng—
Nó sẽ không cần tôi đánh mất bản thân để đổi lấy.
Hết.