Đi Họp Lớp, Tôi Bỗng Có Chồng
Chương 5
Nó che miệng cười: "Tớ thấy hai người rất tự nhiên, giống hệt cặp đôi yêu nhau lâu năm."
Trời ạ.
Nó bị mù à?!
Không thấy tôi đã cố hết sức hạn chế tiếp xúc với Hạ Du rồi sao?!
Bạn thân tôi không thèm để ý đến tôi, vẫn tiếp tục nói:
"Cậu không thấy Hạ Du đối với cậu có gì đó khác biệt sao?"
Câu hỏi này làm tôi đứng hình.
Tôi cố gắng nhớ lại khoảng thời gian tiếp xúc gần đây với anh ta, một lúc sau lắc đầu.
"Không thấy, chẳng phải rất bình thường sao?"
Nó búng má tôi một cái, rồi nhanh chóng rụt tay lại trước khi tôi kịp phản đòn.
"Bình thường mà rảnh rỗi là hẹn cậu ăn cơm, rồi sau giờ làm lại đích thân đưa cậu về?"
Tôi im lặng: "Cũng đâu có bao nhiêu lần. Mà đưa về là tự cậu ta đề nghị, bảo là tiện đường."
Bạn thân tôi cạn lời, trực tiếp kéo tôi lên xe.
"Tớ dám chắc, cậu ta không xem cậu là bạn bè bình thường đâu.
Lúc nãy còn dặn cậu về đến nhà thì nhắn tin cho cậu ta nữa kìa."
Tôi: …
Lý luận chặt chẽ thật đấy.
Phân tích giỏi thế này, sao đến giờ còn chưa có bồ?
Tôi nghi ngờ nó đọc ngôn tình đến hư não rồi.
Tôi vốn định chợp mắt một lát trong xe, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện giữa tôi và Hạ Du, liền ngồi thẳng người, nhìn về phía bạn thân.
"Này, tối nay khi tớ với Hạ Du đến, mọi người cứ đồn là bọn tớ yêu nhau tám năm, cậu có biết chuyện này không?"
Bạn thân gật đầu, trả lời một cách thẳng thắn: "Tớ biết chứ."
Tôi đảo mắt, nhấn mạnh: "Sao cậu cũng biết?"
"Cậu không biết à?"
"Tớ đương nhiên là không biết!"
Quá vô lý rồi.
Còn hơn cả việc sếp tôi yêu thích mang tất đỏ, chuyện này còn vô lý hơn.
Bạn thân liếc tôi một cái rồi quay đi: "Tớ cứ tưởng cậu cũng biết mà. Hồi đó, mọi người đồn thổi rõ ràng mà, lúc đó cậu chỉ chăm chú vào việc giấu mặt vào sách vở thôi, tớ biết chắc là đồn đại, không cần phải xác minh gì cả. Chuyện là đồn thôi, vài hôm nữa là không ai nhắc đến nữa."
Tôi: …
Không, cậu nhầm rồi.
Cái sai to bự là, lời đồn này đã tồn tại suốt tám năm, mà người trong cuộc sau tám năm mới biết.
Tôi thấy bạn thân thật sự suy nghĩ quá nhiều.
Cô ấy cứ khăng khăng bảo rằng Hạ Du có thể thật sự thích tôi, còn bảo tôi cố gắng làm quen với anh ta.
Tôi chỉ cười, tính cách hay mơ mộng của cô ấy vẫn không thay đổi.
Tôi quyết định, đợi khi nào rảnh sẽ dẫn cô ấy đi tìm người mẫu nam, để cô ấy đỡ làm phiền tôi.
Thực tế là từ khi về từ buổi họp lớp, tôi chẳng gặp Hạ Du nhiều lắm.
Vì gần đây công việc bộ phận tôi khá bận, nên dần dần tôi cũng quên mất chuyện mà bạn thân nói.
Lần gặp lại anh ta là khoảng một tháng sau.
Hôm đó tôi về muộn, vô tình gặp Hạ Du trong thang máy công ty.
Anh ta trông có vẻ rất mệt mỏi, cả người uể oải.
Khi thấy tôi, anh ta còn hơi ngẩn người một chút.
"Hôm nay về muộn vậy?"
Vừa vào thang máy, tôi quay lưng lại với anh, ấn nút đóng cửa thang máy.
Nghe vậy, anh ta gật đầu: "Có chút chuyện chưa xử lý xong, quên mất thời gian."
Hạ Du chỉ ậm ừ một tiếng rồi không nói gì thêm.
Qua phản chiếu trong thang máy, tôi thấy anh ta đang dùng ngón tay xoa xoa giữa trán, trông rất mệt mỏi.
Tôi quay lại nhìn anh, hỏi: "Dạo này anh bận lắm à?"
Vì dù sao chúng tôi cũng là bạn học cũ, ít nhất cũng phải quan tâm một chút, không thì trông có vẻ lạnh lùng quá.
Hạ Du hạ tay xuống, nhìn tôi, ánh mắt đen như mực khiến tôi không thể đoán được cảm xúc của anh ta.
Một lúc lâu sau, anh ta chuyển ánh mắt về phía số tầng trong thang máy đang nhảy liên tục.
"Gần đây tôi đi công tác, hôm nay mới về."
Tôi gật đầu, giờ tôi mới hiểu vì sao gần đây không thấy anh ta trong công ty.
Thật ra, nói thật, tôi cũng cảm thấy hơi tiếc vì không thể đi cùng anh ta như trước.
Thang máy đến tầng một, cửa vừa mở, tôi định bước ra ngoài thì bị một bàn tay từ phía sau kéo lại.
Tôi ngạc nhiên.
Quay đầu lại nhìn người đang kéo tay mình.
Hạ Du thấy tôi dừng lại, vội vàng buông tay, cúi đầu lại đóng cửa thang máy.
"Để tôi đưa em về."
Tôi mở to mắt: "Không cần đâu, anh có vẻ mệt, về nghỉ ngơi đi."
Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn cố tình không rời đi.
Hạ Du liếc tôi một cái, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Cũng tiện đường thôi mà."
Hạ Du đưa tôi về nhà không chỉ vì tiện đường, mà còn vì anh ta rất "tiện" mà đưa tôi một tấm thiệp mời đám cưới.
Khi tôi vừa mở cửa ghế phụ, tôi ngay lập tức bị một tấm thiệp mời màu đỏ thu hút.