Đến Tiệc Mừng Công, Chồng Tôi Mới Biết Mẹ Vợ Đã Mất

Chương 6



“Em sợ chị ấy ỷ lại vào chế độ.”

“Hay tạm ngừng quyền sử dụng dịch vụ đặc biệt một thời gian để chị ấy hiểu quy định?”

Anh đang bận.

Chỉ liếc qua.

Sau đó ký.

Một chữ ký.

Một mệnh lệnh.

Đối với anh chỉ mất vài giây.

Đối với mẹ tôi là một mạng người.

Lục Trầm Phong bỗng cúi người.

Hai tay ôm đầu.

Trong căn phòng trống rỗng, hơi thở của anh nặng nề đến đáng sợ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, người đàn ông luôn cho rằng mình không bao giờ sai cảm thấy một thứ gần giống sợ hãi.

Không phải sợ kỷ luật.

Không phải sợ trách nhiệm.

Mà sợ tôi thật sự không quay lại nữa.

Nhưng anh vẫn còn một tia hy vọng.

Anh nghĩ tôi chỉ đang đau lòng.

Chỉ cần anh xin lỗi.

Chỉ cần anh giải thích.

Chỉ cần anh cho tôi nhiều tiền hơn.

Mọi thứ có lẽ vẫn còn cứu được.

Bởi suốt năm năm qua, tôi từng tha thứ cho anh quá nhiều lần.

Anh không biết rằng chính vì tôi từng tha thứ quá nhiều lần nên lần này mới không còn gì để tha thứ nữa.

Sáng hôm sau, tôi đến cơ quan phụ trách hôn nhân quân nhân để nộp đơn.

Vì thân phận của Lục Trầm Phong đặc biệt, thủ tục ly hôn cần thêm một số bước xác minh.

Nhân viên nhìn hồ sơ rồi hỏi:

“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi suy nghĩ năm năm rồi.”

Người kia ngẩng đầu.

Có lẽ nghe ra ý nghĩa trong câu nói ấy.

Tôi bổ sung:

“Không cần hòa giải.”

“Tôi chỉ muốn hoàn tất thủ tục nhanh nhất có thể.”

Đúng lúc đó, cửa phía sau mở ra.

“Thẩm Ninh.”

Tôi quay lại.

Lục Trầm Phong đứng ở cửa.

Mắt anh đỏ.

Quân phục vẫn chỉnh tề.

Nhưng vẻ mặt lại tiều tụy đến mức tôi suýt không nhận ra.

Anh bước nhanh tới.

“Chúng ta nói chuyện.”

“Tôi đang làm thủ tục.”

“Tôi biết.”

“Chuyện này có thể hoãn.”

“Không thể.”

Anh nhìn nhân viên rồi nói:

“Cho chúng tôi vài phút.”

Tôi vốn định từ chối.

Nhưng nghĩ đến một số chuyện cần nói rõ, cuối cùng vẫn đi theo anh ra hành lang.

Lục Trầm Phong đứng trước mặt tôi.

Rất lâu không mở miệng.

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì?”

Môi anh khẽ động.

“Chuyện của mẹ…”

Tôi nhìn sang nơi khác.

Anh nói tiếp rất chậm.

“Tôi không biết bà đã mất.”

“Bây giờ anh biết rồi.”

“Tôi đã kiểm tra hồ sơ.”

“Ừ.”

“Hạ Nghiên có vấn đề.”

Tôi bật cười.

“Bây giờ mới phát hiện sao?”

Sắc mặt anh trắng đi.

“Thẩm Ninh.”

“Tôi sẽ xử lý cô ấy.”

“Cô ấy làm sai bao nhiêu, tôi sẽ truy cứu bấy nhiêu.”

“Còn quyết định ngừng điều trị…”

Giọng anh nghẹn lại lần đầu tiên.

“Là lỗi của tôi.”

Tôi im lặng.

Lục Trầm Phong nhìn tôi.

“Tôi xin lỗi.”

Ba chữ ấy.

Tôi từng chờ suốt năm năm.

Có những đêm ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, tôi từng tưởng tượng nếu một ngày anh chịu thừa nhận mình sai, tôi sẽ cảm thấy thế nào.

Có lẽ tôi sẽ khóc.

Có lẽ sẽ mềm lòng.

Có lẽ chỉ cần anh ôm tôi một cái, tôi sẽ lại tự thuyết phục bản thân cố thêm một lần.

Nhưng khi ba chữ ấy thật sự xuất hiện, lòng tôi lại bình lặng như mặt nước chết.

“Xin lỗi không làm mẹ tôi sống lại.”

“Tôi biết.”

“Anh không biết.”

Tôi nhìn anh.

“Nếu anh biết, anh đã không đứng đây nói với tôi rằng anh sẽ xử lý Hạ Nghiên.”

“Lục Trầm Phong.”

“Anh vẫn nghĩ vấn đề nằm ở cô ta.”

“Nhưng vấn đề lớn nhất chưa bao giờ là Hạ Nghiên.”

“Là anh.”

Anh đứng bất động.

Tôi nói tiếp:

“Nếu không có sự dung túng của anh, cô ta dám giữ chìa khóa tủ đồ của tôi sao?”

“Nếu không có sự tin tưởng vô điều kiện của anh, cô ta dám trả hồ sơ cứu mạng hết lần này đến lần khác sao?”

“Nếu không có thái độ khinh thường của anh đối với tôi, cô ta dám coi tôi như một người ăn bám đáng đề phòng sao?”

“Nếu anh từng coi tôi là vợ, cô ta lấy tư cách gì kiểm soát từng đồng tiền tôi dùng?”

Lục Trầm Phong mím môi.

“Tôi chỉ muốn cô có kỷ luật.”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Anh muốn kiểm soát tôi.”

“Anh luôn nghĩ vì tôi nghèo nên tôi tham.”

“Vì tôi xuất thân không tốt nên tôi sẽ nhòm ngó tài sản nhà họ Lục.”

“Anh chưa từng tin tôi.”

“Nhưng anh lại tin Hạ Nghiên.”

“Tin đến mức cô ta nói một câu là đủ để anh cúp máy cuộc gọi cầu cứu của vợ mình.”

Tôi hít sâu.

“Cho nên đừng nói chuyện xử lý cô ta với tôi.”

“Anh xử lý thế nào là chuyện của anh.”

“Tôi ly hôn là chuyện của tôi.”

Tôi quay người.

Lục Trầm Phong đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Lần này lực rất nhẹ.

Như sợ làm tôi đau.

“Cho tôi một cơ hội.”

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Năm năm qua, rất nhiều lần tôi muốn anh nắm tay mình.

Ở các bữa tiệc.

Ở bệnh viện.

Ở những ngày tôi sốt.

Ở những đêm anh trở về muộn.

Nhưng anh chưa từng chủ động.

Bây giờ tôi không cần nữa, anh lại giữ chặt.

Thật buồn cười.

Tôi rút tay ra.

“Cơ hội?”

“Anh muốn cơ hội gì?”

“Tôi sẽ thay đổi.”

“Tiền của cô sẽ do cô tự quản.”

“Tủ đồ cũng vậy.”

“Sau này cô không cần xin phép bất kỳ ai.”

Tôi nhìn anh.

“Lục Trầm Phong.”

“Anh nghe kỹ.”

“Tôi ly hôn không phải để đổi lấy quyền tự quản tiền.”

“Những thứ anh vừa nói vốn dĩ đã là quyền tối thiểu của một con người.”

“Không phải ân huệ anh ban cho tôi.”

Mặt anh hoàn toàn mất máu.

Tôi quay vào phòng.

Ký tên vào hồ sơ.

Lần này anh không cản.

Nhưng thủ tục không thể hoàn tất trong một ngày.

Tôi biết.

Anh cũng biết.

Chỉ là từ hôm ấy, Lục Trầm Phong bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn.

Tôi chuyển đến căn hộ thuê nhỏ.

Anh tìm được địa chỉ.

Ngày đầu tiên, anh mang tới một túi đồ lớn.

Quần áo mới.

Giày.

Thuốc bổ.

Thẻ ngân hàng.

Tôi không mở cửa.

Anh đứng ngoài gần một giờ.

Sau đó để đồ trước cửa.

Tôi gọi bảo vệ mang tất cả xuống trả lại.

Ngày thứ hai, anh mang đồ ăn.

Tôi vẫn không nhận.

Ngày thứ ba, anh gửi tin nhắn bằng số mới.

“Thẩm Ninh, tôi biết cô không muốn gặp tôi.”

“Nhưng ít nhất nhận đồ ăn.”

“Tôi không bỏ độc.”

Tôi chặn.

Ngày thứ tư, không có gì.

Tôi tưởng anh đã bỏ cuộc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...