Đến Cuối Cùng, Tôi Không Đợi Nữa
Chương 7
Lục Thời Yến ngồi trên sofa khách sạn.
Trước mặt là một ly nước đã nguội.
Hắn nhìn tôi.
“Ăn cơm chưa?”
“Rồi.”
“Chúng ta nói chuyện.”
“Tôi mệt.”
“Chỉ mười phút.”
Tôi nhìn hắn.
Cuối cùng ngồi xuống ghế đối diện.
“Được.”
Hắn dường như không ngờ tôi sẽ đồng ý.
Mấy giây sau mới mở miệng.
“Anh thừa nhận mấy năm nay anh bỏ bê em.”
“Từ khi công ty phát triển, anh luôn nghĩ chỉ cần sự nghiệp ổn định là có thể cho em cuộc sống tốt hơn.”
“Tôi có cuộc sống rất tốt.”
“Anh biết.”
Hắn cười khổ.
“Bây giờ anh mới biết.”
“Trước đây anh luôn cảm thấy em sẽ hiểu anh.”
“Cho nên những chuyện của em, anh…”
“Anh tự động xếp xuống sau.”
Tôi giúp hắn nói hết.
Hắn khựng lại.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
“Bởi vì tôi hiểu chuyện.”
“Ừ.”
“Bởi vì tôi không làm ầm ĩ.”
“Ừ.”
“Bởi vì tôi luôn ở đó.”
Hắn không nói.
Tôi cười.
“Cho nên anh dùng sự thông cảm của tôi làm vốn để thất hứa hết lần này đến lần khác.”
“Không phải.”
“Có khác gì sao?”
Hắn không trả lời được.
Tôi nói:
“Lục Thời Yến, anh có biết điều buồn cười nhất là gì không?”
“Là anh không thật sự đối xử tệ với tôi.”
“Anh chưa từng đánh mắng tôi.”
“Không phản bội thể xác.”
“Ngày lễ vẫn nhớ chuyển tiền.”
“Đôi khi rảnh cũng sẽ mua quà.”
“Trong mắt rất nhiều người, anh là một người bạn trai tốt.”
“Cho nên suốt một thời gian dài, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình không có tư cách thất vọng.”
Tôi nhìn hắn.
“Nhưng tình yêu không phải bài thi đạt sáu mươi điểm là qua.”
“Người tôi muốn là bạn đời.”
“Không phải một người chỉ xuất hiện khi thuận tiện.”
Ánh mắt Lục Thời Yến đỏ lên.
“Anh có thể sửa.”
Tôi lắc đầu.
“Muộn rồi.”
“Tại sao muộn?”
“Bởi vì tôi không cần nữa.”
Bốn chữ đó giống như một nhát dao.
Hắn nhắm mắt.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Em không yêu anh nữa à?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Gương mặt này tôi từng nhìn hàng nghìn lần.
Từng cảm thấy cả đời cũng không nhìn đủ.
Bây giờ vẫn quen thuộc.
Nhưng không còn khiến tim tôi rung lên.
Tôi nói:
“Không biết.”
“Có lẽ vẫn còn một chút.”
“Nhưng không đủ để tiếp tục.”
Hắn cúi đầu.
Hai bàn tay siết chặt.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Anh sẽ đợi.”
Tôi khẽ thở dài.
“Tùy anh.”
10
Ngày hôm sau Lục Thời Yến về thành phố.
Tôi tưởng chuyện đã kết thúc.
Nhưng hai ngày sau.
Ôn Ninh gọi cho tôi.
“Chị Dư An.”
Giọng cô ta mang theo chút nghẹn ngào.
“Em có chuyện muốn nói với chị.”
“Tôi đang bận.”
“Chỉ năm phút thôi.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Cô nói đi.”
Cô ta im lặng vài giây.
“Có phải chị và thầy Lục cãi nhau vì em không?”
“Không.”
“Nhưng thầy Lục đột nhiên rút em khỏi dự án.”
“Anh ấy còn nói sau này em sẽ trực tiếp báo cáo với trưởng nhóm khác.”
Tôi đáp:
“Đó là chuyện công việc của hai người.”
“Chị thật sự không giận em sao?”
“Tôi có lý do gì giận cô?”
Ôn Ninh khựng lại.
“Em…”
“Ôn Ninh.”
Tôi nói.
“Trước đây tôi từng không thích cô.”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Bởi vì cô xuất hiện trong quá nhiều khoảng thời gian vốn thuộc về tôi.”
“Nhưng sau này tôi hiểu.”
“Người có nghĩa vụ giữ ranh giới với cô không phải cô.”
“Là Lục Thời Yến.”
“Cô có thể nhờ hắn mua thuốc.”
“Có thể nhờ hắn đưa về.”
“Có thể nhờ hắn giúp sửa phương án.”
“Người có quyền từ chối là hắn.”
“Nhưng hắn chưa từng từ chối.”
Ôn Ninh nhỏ giọng:
“Em thật sự chỉ coi thầy Lục là tiền bối.”
Tôi cười.
“Vậy thì tốt.”
“Nhưng cô cũng không cần giải thích với tôi.”
“Chúng tôi chia tay rồi.”
Điện thoại bên kia phát ra một tiếng hít mạnh.
“Chia tay?”
“Ừ.”
“Vì em?”
“Không.”
“Vì chính hắn.”
Tôi định cúp máy.
Ôn Ninh đột nhiên nói:
“Chị Dư An.”
“Thật ra…”
“Thật ra em thích thầy Lục.”
Tôi dừng lại.
Có lẽ cô ta chờ phản ứng của tôi.
Nhưng tôi chỉ nói:
“Ừ.”
Cô ta dường như không chịu nổi thái độ bình tĩnh đó.
“Chị không bất ngờ sao?”
“Không.”
Làm sao có thể không nhận ra.
Một cô gái sẽ không vô duyên vô cớ chụp ảnh người đàn ông khác đăng lên mạng.
Không vô duyên vô cớ gửi tin nhắn cho bạn gái người ta mỗi lần hai người ở riêng.
Càng không vô duyên vô cớ lặp đi lặp lại câu “chị đừng hiểu lầm”.
Những lời giải thích quá mức thường chính là mong muốn được hiểu lầm.
Ôn Ninh hỏi:
“Vậy tại sao chị chưa từng nói gì?”
“Bởi vì người tôi yêu lúc đó là Lục Thời Yến.”
“Tôi chỉ cần hắn có ranh giới.”
“Còn cô thích ai là tự do của cô.”
Cô ta im lặng.
Tôi nói:
“Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy.”
“Chị.”
Cô ta vội vàng.
“Nếu đã chia tay…”
“Em có thể theo đuổi anh ấy không?”
Tôi bật cười.
“Cô hỏi tôi?”
“Ừ.”
“Ôn Ninh.”
“Tôi không phải mẹ hắn.”
“Cũng không còn là bạn gái hắn.”
“Cô muốn làm gì không cần xin phép tôi.”
Tôi cúp máy.
Ba ngày sau.
Tôi mới biết Ôn Ninh đi tìm Lục Thời Yến.
11
Chuyện là bạn đại học kể cho tôi.
Hôm đó có vài người tụ tập ở quán bar.
Lục Thời Yến cũng bị kéo tới.
Ôn Ninh không biết nghe tin từ đâu, chạy đến.
Trước mặt mấy người.
Cô ta tỏ tình.
“Thầy Lục.”
“Em biết bây giờ có lẽ không phải thời điểm thích hợp.”
“Nhưng em đã thích anh rất lâu.”
“Trước đây anh có chị Dư An, em không dám nói.”
“Bây giờ hai người đã…”
Cô ta chưa nói hết.
Lục Thời Yến đột nhiên đứng dậy.
Sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
“Cô nghe ai nói?”
Ôn Ninh sững người.
“Chị Dư An…”
“Cô gọi cho cô ấy?”
“Em chỉ muốn giải thích.”
“Cô nói gì?”
Ôn Ninh bắt đầu hoảng.
“Em chỉ nói…”
“Cô tỏ tình với cô ấy?”
“Không phải.”
“Ý tôi là cô nói cho Dư An biết cô thích tôi?”