Đêm Đánh Tráo Người Thừa Kế

Chương 7



Tôi gấp tờ giấy, cất vào túi.

Sáng hôm sau, đoạn video đầu tiên xuất hiện trên mạng.

Trong video, tôi ôm một đứa bé đi ngang hành lang bệnh viện.

Tiêu đề viết: “Bảo mẫu trẻ bí mật bế con của đại gia đi giữa đêm, nghi dàn dựng vụ bắt cóc để tống tiền.”

Kèm theo đó là ảnh căn nhà cũ của mẹ tôi, địa chỉ quê và một tấm ảnh tôi đứng cạnh Khang.

Chỉ trong vài giờ, số điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông không ngừng.

10

Cuộc gọi đầu tiên, tôi còn nghe máy.

Người bên kia hỏi tôi đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông nhà họ Thẩm mới được trả lương cao như vậy.

Tôi cúp máy.

Cuộc gọi thứ hai là một người đàn ông cười hô hố, bảo gửi giá cho hắn. Cuộc thứ ba hỏi có phải mẹ tôi chết vì xấu hổ với con gái không.

Tôi tắt nguồn.

Trong phòng, Hoài An vừa bú xong, đang ngủ rất yên. Tôi nhìn đứa bé, đột nhiên không dám chạm vào con. Những lời bẩn thỉu trong điện thoại như vẫn bám trên tay mình.

Tri Hạ phát hiện tôi đứng im bên nôi.

“An Nhiên?”

Tôi nói không sao. Chị bảo tôi đưa điện thoại.

Tôi không muốn chị nhìn thấy, nhưng sự im lặng của tôi đã là câu trả lời.

Khang tới cùng Tống Vân nửa giờ sau. Chị luật sư ngồi cạnh tôi, yêu cầu giữ lại bằng chứng trước khi khóa tài khoản và thay số liên lạc. Khang gọi người đến kiểm tra an toàn cho dì Hòa ở quê, nhưng không hứa sẽ làm mọi bài viết biến mất trong một đêm.

Tôi biết anh không thể.

Đó là điều khiến tôi bớt sợ hơn những lời bảo đảm quá dễ dàng.

Tri Hạ nhờ điều dưỡng nâng đầu giường, tự quay một đoạn video. Trong đó, chị nói rõ tôi là nhân viên được mình thuê, đã hoàn thành việc chăm sóc con theo yêu cầu và đang bị bôi nhọ bằng hình ảnh cắt khỏi bối cảnh. Chị không công bố chuyện tráo trẻ khi chưa có kết luận, chỉ khẳng định sẽ phối hợp làm rõ và bảo vệ quyền riêng tư của hai đứa bé có liên quan.

Tôi nhìn chị nhấn nút gửi cho luật sư.

“Sao chị nhắc cả đứa bé kia?”

“Vì nó cũng không có lỗi.”

Câu ấy làm tôi cúi đầu.

Tôi đã biết điều đó, nhưng trong những giờ sợ hãi và giận dữ, tôi chỉ nghĩ đến Hoài An. Tri Hạ vừa suýt mất con, vậy mà vẫn nhớ một đứa bé khác cần được che chở khỏi tội của cha mẹ nó.

Chiều hôm ấy, Minh Thành đến.

Lần này, anh ta không mang hoa.

“Em muốn cả thành phố biết chuyện nhà mình sao?”

Tri Hạ nhìn anh ta từ trên giường.

“Người đưa chuyện lên mạng trước không phải em.”

“Anh đang tìm cách dập tin.

Em lại đăng video, chẳng phải thừa nhận gia đình có vấn đề?”

“Gia đình mình có vấn đề gì mà anh sợ người ta hỏi?”

Minh Thành nhìn tôi, rồi nhìn Khang.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với vợ.”

Tri Hạ đáp: “Em muốn có người ở đây.”

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy sự khó chịu thật sự hiện trên mặt anh ta trước mặt vợ. Minh Thành quen một Tri Hạ mềm lòng khi anh ta nói mình mệt. Anh ta chưa quen người phụ nữ yếu đến không tự ngồi dậy nổi mà vẫn có thể từ chối.

“Em tin người ngoài hơn chồng mình?”

Chị chậm rãi kéo chăn lên.

“Anh về đi.

Khi nào em khỏe, luật sư sẽ hẹn anh.”

Không ai nói chữ ly hôn.

Nhưng sắc mặt Minh Thành cho thấy anh ta đã nghe thấy.

Sau khi anh ta đi, tôi ra ban công cuối hành lang. Tôi cần một chỗ không có ai nhìn để thở.

Khang đứng cách tôi vài bước.

“Tôi có thể ngồi ở đây không?”

Tôi gật đầu.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, im lặng. Gió thổi vào mang theo mùi mưa và đất ướt. Tôi nhìn những chiếc xe dưới đường, tự hỏi trong đó có bao nhiêu người đã gọi điện chửi mình.

“Tôi không lấy tiền của họ,” tôi nói.

“Tôi biết.”

“Tôi cũng không...”

Giọng tôi gãy ngang. Những lời trong điện thoại quá bẩn thỉu để nhắc lại.

Khang không bảo tôi phải mạnh mẽ.

Anh đặt hộp khăn giấy giữa hai người.

“Cô không phải chứng minh mình trong sạch với tôi bằng cách nhắc lại những gì họ nói.”

Tôi cúi xuống. Nước mắt rơi lên mu bàn tay có vết bầm.

Một lúc lâu sau, tôi hỏi anh tại sao chưa bao giờ gọi tôi là cô bảo mẫu như những người khác.

“Vì cô có tên.”

Tôi nhớ câu ấy lâu hơn tất cả những lời anh từng nói.

11

Người chủ động tìm đến chúng tôi là nữ điều dưỡng tên Đường Ninh.

Cô ấy không gọi cho Khang. Cô nhắn vào số cũ của tôi một câu ngắn: “Em là người bế đứa trẻ từ phòng sinh ra. Chị còn nhớ không?”

Tôi nhớ.

Cũng chính cô là người đã đứng cạnh bác sĩ khi tôi nhìn thấy vết bớt hoa mai.

Tôi chuyển tin nhắn cho Tống Vân. Chúng tôi hẹn gặp ở văn phòng luật sư, vào ban ngày. Tôi không đi một mình, cũng không hứa sẽ giấu những gì Đường Ninh kể khỏi người đang điều tra.

Cô tới muộn hai mươi phút, mặc áo khoác rộng, đôi mắt thâm quầng.

Khi ngồi xuống, việc đầu tiên cô làm là hỏi Tri Hạ còn sống không.

Tôi nhìn cô.

“Chị ấy còn sống.”

Đường Ninh bật khóc.

Tôi không đưa khăn ngay. Trong lòng tôi có một thứ giận dữ rất xấu, muốn nhìn người phụ nữ này khóc thêm, muốn hỏi nếu Tri Hạ chết thì nước mắt bây giờ có thể làm gì.

Nhưng Tống Vân đã đẩy hộp khăn tới.

“Cô kể việc cô biết.

Từ đầu.”

Đường Ninh nói cô được yêu cầu đưa đứa trẻ sang phòng chăm sóc riêng, sau đó rời đi lấy hồ sơ. Khi quay lại, vòng nhận diện trên nôi đã được thay, còn người phụ trách bảo cô đừng hỏi chuyện của gia đình khách hàng.

“Em thấy cái vòng cũ trong thùng rác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...