Đêm Đánh Tráo Người Thừa Kế
Chương 5
Thẩm Duy Khang đứng bên ngoài. Phía sau anh là một nhân viên trực tầng và hai bảo vệ. Điện thoại của người trực tầng đang bật cuộc gọi.
“Anh hai.”
Giọng Khang rất thấp.
“Anh muốn nói chuyện hợp đồng, hay muốn giải thích tại sao khóa cửa giữ người?”
Minh Thành buông tay tôi.
“Cô ta ăn trộm đồ.
Tôi đang hỏi.”
“Thế thì chờ cảnh sát đến hỏi cùng.”
Không khí cứng lại.
Tôi đứng dựa vào khung cửa, răng vẫn còn dính vị tanh. Khang không hỏi tôi có sao không trước mặt họ. Anh chỉ bảo nhân viên trực tầng đưa tôi tới nơi có người, đề nghị giữ lại camera hành lang và thông báo sự việc theo quy trình của bệnh viện.
Lần đầu tiên trong đêm dài ấy, một chuyện tôi làm được ghi thành biên bản.
Sau khi tôi trình bày, Khang đưa tôi một chai nước chưa mở nắp.
“Tôi thấy họ đưa cô đi.
Tôi không theo vào được ngay.”
Tôi nhận chai nước, hai tay run đến mức không vặn nổi.
Anh nhìn một lúc rồi hỏi: “Tôi mở giúp được không?”
Tôi gật đầu.
Không hiểu vì sao, chỉ một câu hỏi nhỏ như thế lại làm tôi muốn khóc hơn cả khi bị bóp cổ tay.
Trong căn phòng vừa rồi, chẳng ai hỏi tôi có đồng ý hay không.
Khang đặt chai nước lên bàn.
“Cô cần người đại diện pháp lý.
Tôi có thể gọi một luật sư độc lập. Tôi không làm người đại diện cho cô.”
“Tại sao?”
“Tôi mang họ Thẩm.
Nếu chuyện này liên quan đến anh tôi, cô phải có người chỉ đứng về phía quyền lợi của cô.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Ngoài cửa kính, Minh Thành đang gọi điện, sắc mặt âm trầm. Bên kia hành lang, một nữ điều dưỡng bế đứa trẻ khác đi ngang qua. Chỉ cần nhìn chiếc khăn trắng, tim tôi đã thắt lại.
“Anh có thể giúp bà Tri Hạ giữ con không?”
tôi hỏi.
Khang im lặng vài giây.
“Cô kể cho tôi từ đầu.”
Tôi kể chuyện vết bớt, căn phòng phía tây, đoạn đối thoại tôi nghe thấy. Chỉ có những dòng chữ là tôi giữ lại.
Anh không ngắt lời.
Đến khi tôi nói mình đã đổi hai đứa trẻ trở về, bàn tay đặt cạnh chai nước của anh khẽ siết.
“Còn đứa bé kia?”
Tôi sững lại.
Từ lúc cứu được cậu chủ nhỏ, tôi đã quá sợ hãi để nghĩ thêm.
Nó vẫn nằm trong căn phòng mà cha mẹ nó định dùng để giết một đứa trẻ khác.
Khang không tự xông vào phòng phía tây.
Anh báo thông tin cho người đang tiếp nhận lời trình bày của tôi, yêu cầu bệnh viện kiểm tra việc một trẻ sơ sinh chưa rõ hồ sơ được để tại phòng nghỉ. Tôi ngồi chờ, cảm giác thời gian chậm đến đáng sợ.
Gần bốn mươi phút sau, chúng tôi biết đứa bé đã được đưa đi trước đó.
Người bế nó rời bệnh viện là một phụ nữ đội mũ, đi cùng tài xế của Dương Liễu. Camera có hình, nhưng chiếc khăn che kín mặt em bé. Không có cảnh nào cho thấy hai đứa trẻ được tráo đổi. Căn phòng tôi đã vào không có camera bên trong.
Tôi không có đoạn ghi âm lời thú nhận.
Tất cả chỉ là lời tôi kể, cộng thêm hành vi đe dọa vừa xảy ra.
Minh Thành hoàn toàn có thể nói đó là hiểu lầm giữa người thuê và người làm. Dương Liễu có thể nói mình nhờ người đưa con của một người bạn đến chơi. Tôi chợt hiểu vì sao họ dám ung dung đến thế.
Người nghèo có thể biết sự thật.
Nhưng biết sự thật và chứng minh được sự thật là hai chuyện khác nhau.
Luật sư Khang gọi tới là một phụ nữ tên Tống Vân, đeo kính gọng bạc, giọng nói ngắn gọn. Chị nghe xong liền bảo tôi chụp thương tích, đi khám và giữ tất cả tin nhắn. Chị cũng nói thẳng chưa thể kết luận chuyện tráo trẻ chỉ từ một vết bớt và lời kể.
Tôi thấy hụt hẫng, rồi tự thấy xấu hổ vì sự hụt hẫng ấy.
Tống Vân không có nghĩa vụ tin một câu chuyện chỉ vì tôi sợ hãi.
“Em muốn làm nhân chứng thì phải chấp nhận người ta hỏi lại nhiều lần,” chị nói.
“Chỗ nào không tận mắt thấy, đừng biến suy đoán thành điều em đã thấy.”
Tôi gật đầu.
Đêm thứ hai, tôi được gặp Tri Hạ khi Minh Thành đã rời đi. Khang ở ngoài cửa cùng luật sư, còn điều dưỡng túc trực trong phòng. Tôi ngồi xuống cạnh giường, kể từng chuyện bằng giọng nhỏ nhất có thể.
Tri Hạ nghe hết, không khóc.
Bà chỉ hỏi: “Em tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ?”
“Vâng.”
“Con chị bây giờ ở đâu?”
“Khu theo dõi.
Họ đã tăng kiểm soát người vào và ghi rõ đặc điểm nhận diện. Chị có thể yêu cầu tự xác nhận mỗi lần bàn giao.”
Bà nhắm mắt. Tôi tưởng bà không chịu nổi, vội đứng dậy gọi điều dưỡng. Nhưng bàn tay bà giữ tôi lại.
“An Nhiên.
Đừng gọi chị là bà chủ nữa.”
Tôi nghẹn lời.
“Em cứu con chị.
Chị không muốn trong lúc nói chuyện này, giữa chúng ta còn một chữ chủ.”
Bà quay mặt về phía cửa sổ. Mất rất lâu, bà mới nói tiếp.
“Sáng nay, Minh Thành bảo chị ký giấy ủy quyền thực hiện khoản tín thác cho con.
Anh ấy nói chị còn yếu, không cần đọc những thứ phức tạp.”
Tôi lạnh người.
“Chị ký chưa?”
“Chưa.
Chị nói tay đau.”
Tri Hạ mở mắt, nhìn tôi.
“Cha chị để lại mười tám phần trăm cổ phần, sau này thuộc về đứa con do chính chị sinh ra.
Trong thời gian nó chưa trưởng thành, người quản lý và đại diện biểu quyết phải được xác định bằng hồ sơ riêng. Minh Thành luôn muốn chị trao quyền đó cho anh ấy.”
Bà hít một hơi rất chậm.
“Nếu con chị chết mà chị không biết, chị sẽ tự tay nuôi con của họ, còn giao cả tài sản của mình cho người định giết nó.”
Lần này, nước mắt mới trượt xuống.
Bà lấy chiếc khăn trên gối, tự lau mặt.
“Gọi luật sư vào giúp chị.