Đêm Đánh Tráo Người Thừa Kế

Chương 13



Nhưng An Nhiên, em vẫn nên đi học, có tiền riêng và công việc riêng. Khang tốt hay không, tương lai em vẫn phải có chỗ đứng của mình.”

Tôi gật đầu.

“Em đã đăng ký khóa quản lý dịch vụ mẹ và bé.

Tối học trực tuyến, khi nào cần thực hành sẽ đổi ca.”

Tri Hạ nhìn tôi, ánh mắt sáng lên.

“Đưa lịch cho chị.

Mình sắp xếp.”

Đêm ấy, tôi ngồi trước chiếc bàn nhỏ, mở bài giảng đầu tiên. Khang gọi đến, tôi giơ sách cho anh xem.

“Bạn gái anh đang bận học.”

Anh nhìn màn hình, khóe môi cong lên.

“Vậy anh đặt lịch sau giờ học.”

Hai chữ bạn gái khiến tôi cười đến không giấu được.

Nhưng cuộc sống không vì chúng tôi yêu nhau mà quên những gì đang đợi.

Hai hôm sau, Khang nhận được thông báo một đối tác lớn tạm dừng hợp tác. Bên kia nói có người cảnh báo anh đang dính vào một tranh chấp gia đình có thể làm lộ dữ liệu doanh nghiệp. Một hồ sơ đầu tư quan trọng bị rút đúng ngày, kéo theo khoản tiền công ty phải tự gánh.

Anh không kể ngay. Tôi biết vì nghe cộng sự gọi khi anh đang ở cạnh.

“Có phải vì em không?”

tôi hỏi sau khi anh cúp máy.

Khang đặt điện thoại xuống.

“Đây là cách Minh Thành gây áp lực lên anh.

Người chọn làm việc đó là anh ta.”

“Nhưng anh đang mất tiền.”

“Ừ.

Anh phải xử lý. Có thể một thời gian anh sẽ rất bận, cũng có thể anh phải bán một phần đầu tư cá nhân để giữ công ty.”

Tôi nghe hết, không chen vào bằng lời xin lỗi.

Anh đang nói với tôi như một người có thể hiểu và đứng cạnh, không phải người chỉ cần được dỗ.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, nhìn khoản tiết kiệm nhỏ của mình rồi tắt đi. Tiền ấy chẳng giải quyết được vấn đề của anh. Tôi không cần biến tình yêu thành màn đưa hết những gì có để chứng minh lòng chân thành.

“Em có thể giúp gì trong phần việc của mình?”

Khang nhìn tôi rất lâu.

“Ăn đúng bữa.

Đi học. Nếu sợ, nói với anh. Và đừng tự biến mất vì nghĩ sẽ bớt gánh nặng cho anh.”

Tôi đưa tay ra.

“Vậy anh cũng vậy.”

Anh móc ngón tay vào ngón tay tôi, cười rất nhẹ.

Đêm đó, những dòng chữ không xuất hiện. Tôi ngủ một giấc gần sáu tiếng, lần đầu sau ngày Hoài An chào đời.

20

Cuộc hẹn lấy lời khai bổ sung được sắp vào một sáng thứ tư.

Tôi báo lịch cho Tri Hạ, đi cùng Tống Vân và một người bảo vệ. Khang có cuộc họp với cộng sự, sẽ đón tôi sau khi xong việc. Tôi còn nhắn anh hình trang sách bị Hoài An làm ướt một góc vì chảy dãi lên vai áo mình.

Anh trả lời: “Anh sẽ mua bìa bọc sách cho em.”

Đó là tin nhắn cuối cùng tôi đọc trước khi xe gặp chuyện.

Tôi nhớ một tiếng va rất mạnh. Nhớ chiếc túi rơi khỏi tay, đầu đập vào lớp đệm bên cửa. Tống Vân gọi tên tôi. Người bảo vệ quay lại, vừa bảo chúng tôi đừng xuống xe thì phía trước có tiếng cãi vã.

Tôi không nhìn được toàn bộ.

Khi cửa bên mình bật mở, tôi còn tưởng người đến giúp.

Mùi vải lạ, một cánh tay ghì chặt, tiếng Tống Vân hét lên. Tôi cố bám vào dây đai, nhưng bị kéo đi. Trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi nhìn thấy máu trên trán người bảo vệ và chị luật sư đang giữ điện thoại, hét địa điểm vào máy.

Tôi không đi một mình.

Tôi đã làm đúng tất cả những điều mình có thể nghĩ tới.

Nhưng vẫn có những người quyết tâm gây tội.

Khi tỉnh táo trở lại, cổ tay tôi bị trói trước người, hai chân tê dại. Tôi ngồi trên sàn một căn phòng có mùi gỗ ẩm và bụi cũ. Phía trên, một tấm cửa sổ mờ đục hắt vào vệt sáng xám.

Cao Tường đứng cạnh cửa.

Tôi nhìn hắn, miệng khô khốc.

“Luật sư đi cùng tôi đã báo địa điểm.”

Hắn không trả lời.

“Bọn họ biết tôi bị đưa đi.

Anh không thể nói tôi tự bỏ trốn.”

Cao Tường quay sang, ánh mắt đỏ ngầu.

“Mày im đi.”

Tôi im.

Hắn không giống người còn tin mình có thể giải thích mọi việc. Áo khoác xộc xệch, cằm lún phún râu, tay cầm điện thoại liên tục bấm rồi xóa.

Tôi nghe hắn nói với ai đó: “Tôi đã làm theo. Tiền đâu?”

Không có câu trả lời tôi nghe rõ.

Hắn đạp vào cánh cửa, chửi một tiếng rồi bỏ ra ngoài.

Tôi ngồi yên, ép mình nhìn từng thứ có thật trong phòng. Chiếc ghế gãy một chân. Bao tải rỗng ở góc. Một vệt nước chảy từ mép tường xuống nền.

Tôi cần nhớ mình đang ở đâu, nghe được gì, ai đã đến. Tôi không cần nghĩ hết mọi kết cục ngay lúc này.

Nhưng những dòng chữ đã xuất hiện.

[Kho hàng rồi. Đúng nơi này.]

[Lần này vẫn không thay đổi được sao?]

[Anh ấy sẽ đến. Cậu út nhà họ Thẩm luôn đến quá muộn để sống.]

Tôi nhắm mắt thật chặt.

Không.

Tôi đã kể cho anh.

Anh đã hứa.

Ngoài cửa có tiếng giày cao gót. Khi tôi mở mắt, Dương Liễu đang đứng đó, ôm một chiếc túi màu đen.

Cô ta nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Sao cô ở đây?”

Tôi nhìn cô ta, chậm rãi ngồi thẳng lại.

“Câu đó, bà nên hỏi người gọi bà tới.”

21

Dương Liễu không đến để thăm một con tin.

Cô ta đến lấy tiền và giấy tờ mà Minh Thành đã hứa chuẩn bị cho mẹ con mình. Gia Hựu đang ở một nơi khác cùng người chăm sóc. Cô ta tưởng sau cuộc gặp này sẽ được đưa đi khỏi thành phố.

Tôi biết được từng phần qua cuộc tranh cãi giữa cô ta và Cao Tường.

“Anh ấy đâu?”

“Đang đến.”

“Tôi gọi không được.

Anh cũng gọi không được, phải không?”

Cao Tường không đáp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...