Cuộc Hôn Nhân Không Có Lòng Tin

Chương 7



“Có cách nào để tin đồn lan rộng mà không truy ra tôi không?”

Người kia trả lời rằng đừng làm quá.

Tô Nhã Kỳ lại nói.

“Tôi chỉ giúp anh ấy nhìn rõ một người thôi.”

Bằng chứng vừa được đưa ra, thái độ của cô ta hoàn toàn thay đổi.

Từ phủ nhận biến thành khóc lóc.

Từ khóc lóc biến thành xin lỗi.

Từ xin lỗi lại biến thành nói mình còn trẻ, nhất thời hồ đồ.

Luật sư hỏi.

“Cô Tô, sáu năm trước cô hai mươi hai tuổi.”

“Không phải trẻ vị thành niên.”

Tô Nhã Kỳ đỏ mặt.

Cuối cùng cô ta chấp nhận công khai xin lỗi, bồi thường tổn thất và gánh hậu quả pháp lý tương ứng.

Nhưng với tôi, tiền bồi thường không quan trọng.

Quan trọng là lời xin lỗi phải được đăng đúng trên những nền tảng cô ta từng dùng để tung tin.

Không được xóa trong thời hạn quy định.

Không được dùng từ mơ hồ như “hiểu lầm”.

Phải ghi rõ cô ta đã bịa đặt.

Lâm Vi hỏi tôi.

“Có ác quá không?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Cậu thấy ác à?”

“Không.”

Cô ấy lập tức cười.

“Tớ chỉ hỏi cho có lệ thôi.”

Ngày lời xin lỗi được đăng, không ít bạn học cũ nhắn cho tôi.

Có người nói năm đó từng nghe tin nhưng không tin.

Có người nói xin lỗi vì đã từng bàn tán.

Có người thậm chí thú nhận vì chuyện ấy mà âm thầm tránh xa tôi một thời gian.

Tôi đọc hết.

Không trách họ.

Nhưng cũng không trả lời nhiều.

Tin đồn giống như bùn.

Người ném chỉ cần một giây.

Người bị ném lại phải mất rất nhiều năm mới biết bùn đã bắn tới những đâu.

Tô Nhã Kỳ bị gia đình đưa ra nước ngoài một thời gian.

Nghe nói trước khi đi, cô ta vẫn muốn gặp Lục Cảnh Đình.

Anh từ chối.

Từ đó hai người hoàn toàn cắt đứt.

Nhưng chuyện ấy không còn liên quan đến tôi.

Bởi vì đúng một tuần sau, tôi và Lục Cảnh Đình chính thức ký đơn ly hôn.

9. Ngày ký giấy, trời rất đẹp.

Trên đường đi, tôi còn mua một cốc cà phê.

Lâm Vi nói.

“Cậu bình tĩnh quá đấy.”

“Tớ phải khóc à?”

“Không.”

“Nhưng ít nhất cũng nên có chút cảm giác kết thúc một thời đại.”

Tôi nghĩ một lát.

“Có.”

“Cảm giác gì?”

“Cuối cùng cũng xong.”

Cô ấy cười đến mức suýt sặc cà phê.

Lục Cảnh Đình đến trước.

Anh mặc bộ vest màu đen.

Vẫn chỉnh tề như trước.

Nhưng gầy đi khá nhiều.

Khi tôi ngồi xuống đối diện, anh nhìn tôi rất lâu.

“Tình trạng cơ thể thế nào?”

“Ổn.”

“Bác sĩ nói gì?”

“Không ảnh hưởng sau này.”

Anh cúi mắt.

“Vậy thì tốt.”

Tôi lấy bút.

“Bắt đầu đi.”

Luật sư lần lượt xác nhận từng điều khoản.

Lục Cảnh Đình không tranh chấp bất kỳ thứ gì.

Thậm chí phần tài sản chung anh chủ động nhường nhiều hơn.

Tôi từ chối.

“Chia theo luật.”

Anh nhìn tôi.

“Coi như bồi thường.”

“Tôi không cần.”

“Ninh Thư.”

“Tôi nhận những gì thuộc về mình.”

“Không nhận tiền để đổi lấy việc tha thứ cho anh.”

Anh im lặng.

Cuối cùng gật đầu.

Đến lúc ký tên, tay anh dừng rất lâu trên trang cuối.

Luật sư phải nhắc.

“Anh Lục?”

Anh mới hạ bút.

Nét chữ quen thuộc.

Tôi từng nhìn thấy tên anh trên vô số tấm thiệp.

Hợp đồng mua nhà.

Thiệp cưới.

Giấy đăng ký kết hôn.

Bây giờ lại nhìn thấy trên đơn ly hôn.

Tôi ký tên mình ngay sau đó.

Không do dự.

Ra khỏi phòng, Lục Cảnh Đình đi theo tôi.

“Ninh Thư.”

Tôi dừng lại.

“Còn chuyện gì?”

Anh đứng dưới ánh nắng.

Lần đầu tiên tôi nhận ra giữa hai chúng tôi đã xa đến vậy.

“Nếu lúc đó anh hỏi em…”

Tôi nhìn anh.

“Nếu lúc đó anh hỏi, có lẽ mọi chuyện đã khác.”

“Nhưng anh không hỏi.”

“Trên đời này không có nếu.”

Anh cười khổ.

“Anh biết.”

“Tối hôm đó anh nghĩ em sẽ giải thích.”

“Tại sao tôi phải giải thích một chuyện anh chưa từng hỏi?”

“Anh nghĩ nếu em trong sạch, em sẽ tự nói.”

Tôi nhìn anh như nhìn một người xa lạ.

“Đó chính là vấn đề của anh.”

“Anh muốn tôi đoán được anh đang nghi ngờ gì.”

“Sau đó tự tìm chứng cứ chứng minh mình vô tội.”

“Lục Cảnh Đình, hôn nhân không phải phiên tòa nơi một người mặc định có tội rồi phải tự bào chữa.”

“Người ở bên cạnh anh không nên sống như vậy.”

Anh đỏ mắt.

“Từ đầu đến cuối, anh chưa từng hết yêu em.”

Tôi mỉm cười.

“Có lẽ.”

“Nhưng tình yêu của anh không đủ để anh tin tôi.”

“Vậy là đủ rồi.”

Tôi quay người.

Anh gọi lần cuối.

“Ninh Thư.”

“Sau này…”

Tôi không quay lại.

“Sau này đừng tìm tôi nữa.”

10. Sau ly hôn, tôi chuyển đến một căn hộ gần công ty.

Không lớn.

Nhưng có cửa sổ rất rộng.

Buổi sáng ánh nắng chiếu thẳng vào phòng khách.

Tôi mua một chiếc sofa màu kem.

Một chiếc bàn gỗ nhỏ.

Hai chậu cây xanh.

Và một chiếc giá sách.

Đôi tất vàng nhạt từng mua cho đứa bé, tôi vẫn mang theo.

Tôi không vứt.

Tôi đặt nó vào một chiếc hộp kín.

Không phải để tự hành hạ mình.

Mà vì tôi không muốn giả vờ như đứa bé ấy chưa từng tồn tại.

Nó đã từng đến.

Tôi đã từng yêu.

Vậy là đủ.

Ba tháng sau, tôi quay lại làm việc toàn thời gian.

Công ty đang chuẩn bị đấu thầu một dự án lớn với tập đoàn nước ngoài.

Trưởng phòng hỏi.

“Ninh Thư, em có muốn làm người phụ trách chính không?”

Tôi hơi bất ngờ.

“Em?”

“Đúng.”

“Dự án này ít nhất kéo dài một năm.”

“Khối lượng công việc rất lớn.”

“Có thể phải đi công tác thường xuyên.”

“Em vừa…”

Anh ấy dừng lại.

Có lẽ nhớ chuyện ly hôn.

Tôi cười.

“Em nhận.”

Trưởng phòng gật đầu.

“Anh cũng nghĩ em sẽ nhận.”

Dự án đó trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của tôi.

Ba tháng đầu gần như ngày nào tôi cũng tăng ca.

Có lúc một tuần bay ba thành phố.

Chương trước Chương tiếp
Loading...