Cuộc Gọi Sau Phòng Cấp Cứu

Chương 8



Hai ngày sau, cô ta đăng bài xin lỗi.

Lần này không còn khóc lóc.

Nội dung do luật sư soạn rất chuẩn mực.

Thừa nhận hành vi không đúng.

Xin lỗi công khai.

Xóa các nội dung sai sự thật.

Cam kết không tiếp tục phát tán.

Tôi đọc xong chỉ tắt màn hình.

Không thấy vui.

Cũng không thấy buồn.

Một người từng chiếm gần hết cảm xúc của tôi, bây giờ đã không còn đáng để tôi lãng phí thêm một phút.

Tháng tiếp theo, thủ tục l/y h/ô/n tiến vào giai đoạn giải quyết tài sản.

Lúc này tôi mới phát hiện một chuyện.

Trong sáu tháng gần đây, Chu Minh Viễn đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản chung sang tài khoản mẹ hắn.

Tổng cộng bốn trăm hai mươi nghìn.

Khoản lớn nhất được chuyển chỉ ba ngày trước khi tôi bị đánh.

Một trăm tám mươi nghìn.

Nội dung ghi chú là:

“Tiền đầu tư.”

Hà Tĩnh nhìn sao kê ngân hàng rồi hỏi:

“Cô biết những khoản này không?”

“Không.”

“Anh ta có hỏi ý kiến cô không?”

“Không.”

Cô ấy gật đầu.

“Vậy chúng ta yêu cầu giải trình.”

Chu Minh Viễn ban đầu nói đó là tiền đưa bố mẹ đầu tư.

Sau lại nói là tiền báo hiếu.

Cuối cùng dưới áp lực đối chiếu chứng từ, sự thật lộ ra.

Tiền được dùng để mua một căn hộ nhỏ đứng tên Chu Minh Lệ.

Chu Mỹ Cầm nói con gái sắp kết hôn, cần chuẩn bị nhà.

Trong bốn trăm hai mươi nghìn ấy, ít nhất hơn một nửa là phần thu nhập của tôi tích lũy trong hôn nhân.

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy nực cười.

Tôi trả tiền cho Chu Minh Lệ đi học.

Cô ta về nước đánh tôi.

Chồng tôi lại lén dùng tài sản chung mua nhà cho cô ta.

Nếu tôi không tỉnh ngộ, có lẽ vài năm nữa tôi còn phải chuẩn bị của hồi môn cho cô ta.

Hà Tĩnh lập tức bổ sung yêu cầu phân chia.

Khoản chuyển bất thường bị đưa vào tranh chấp tài sản.

Nhà họ Chu thật sự ngồi không yên.

Chu Mỹ Cầm dẫn Chu Minh Viễn và Chu Minh Lệ đến nhà cậu tôi.

Không biết bà ta tìm được địa chỉ bằng cách nào.

Tôi vừa từ công ty về đã thấy ba người ngồi trong phòng khách.

Tô Kiến Thành ngồi đối diện.

Sắc mặt lạnh đến mức không khí gần như đóng băng.

Chu Mỹ Cầm thấy tôi, lập tức đứng lên.

“Vãn Tình.”

Bà ta bước tới định nắm tay tôi.

Tôi tránh.

Bàn tay bà ta cứng giữa không trung.

“Con…”

“Có chuyện gì nói đi.”

Chu Mỹ Cầm đỏ mắt.

“Chúng ta thật sự cần phải làm đến mức này sao?”

Tôi không nói.

Bà ta bắt đầu khóc.

“Trước đây mẹ có chỗ không đúng.”

“Mẹ thừa nhận.”

“Nhưng Minh Viễn thật lòng yêu con.”

“Hai đứa kết hôn ba năm rồi.”

“Vợ chồng nào chẳng cãi nhau?”

“Lệ Lệ cũng xin lỗi rồi.”

“Con cho nó một cơ hội đi.”

Chu Minh Lệ ngồi bên cạnh, mặt cúi gằm.

Không còn chút kiêu ngạo nào.

Tôi nhìn cô ta.

“Cô đến xin lỗi tôi?”

Chu Minh Lệ cắn môi.

Một lúc lâu mới nói:

“Xin lỗi.”

“Ngẩng đầu lên.”

Cô ta ngẩng lên.

Tôi hỏi:

“Xin lỗi chuyện gì?”

Mặt cô ta đỏ bừng.

“Em không nên đánh chị.”

“Còn gì nữa?”

“Không nên…

đăng bài nói sai về chị.”

“Còn gì?”

Cô ta siết chặt tay.

“Không nên mượn tiền không trả.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Mắt Chu Mỹ Cầm lập tức sáng lên.

“Vãn Tình, vậy con…”

“Tôi nhận lời xin lỗi.”

“Nhưng không có nghĩa tôi tha thứ.”

Nụ cười trên mặt bà ta cứng lại.

“Tôi sẽ tiếp tục xử lý vụ việc theo pháp luật.”

“Khoản nợ vẫn phải trả.”

“L/y h/ô/n vẫn tiếp tục.”

“Những tài sản bị chuyển đi cũng phải tính lại.”

Chu Mỹ Cầm bật khóc.

“Con thật sự không nhớ chút tình cảm nào sao?”

Tôi nhìn bà ta.

“Bà muốn nói tình cảm nào?”

“Ngày tôi sốt ba mươi chín độ vẫn phải dậy nấu cơm vì bà nói phụ nữ lấy chồng không được lười?”

“Hay hôm tôi tăng ca về lúc mười một giờ, bà để một đống quần áo giữa phòng khách bắt tôi giặt bằng tay vì nói máy giặt làm hỏng vải?”

“Hay ngày sinh nhật tôi, cả nhà ba người đi ăn nhà hàng, để tôi ở nhà dọn dẹp?”

Mặt Chu Mỹ Cầm dần trắng đi.

“Hay là tình cảm hôm con gái bà đánh tôi, bà đứng trên lầu bảo tôi lau sạch sàn?”

Tôi hỏi.

“Bà chọn một cái đi.”

Không ai nói được gì.

Tô Kiến Thành đặt tách trà xuống.

“Ba năm.”

Ông nhìn Chu Minh Viễn.

“Ba năm cháu gái tôi ở nhà các người sống như vậy?”

Chu Minh Viễn vội nói:

“Cậu, cháu…”

“Đừng gọi tôi là cậu.”

Giọng Tô Kiến Thành rất lạnh.

“Tôi không có cháu rể như cậu.”

Chu Minh Viễn cứng mặt.

Cậu tôi tiếp tục:

“Lúc Vãn Tình nhất quyết lấy cậu, tôi đã điều tra gia đình cậu.”

“Điều kiện nhà họ Chu bình thường.”

“Bố kinh doanh nhỏ.”

“Mẹ không có thu nhập.”

“Em gái chưa đi làm.”

“Nhưng tôi không phản đối.”

“Bởi vì Vãn Tình nói cậu đối xử tốt với nó.”

“Cậu biết lúc đó tôi nghĩ gì không?”

Chu Minh Viễn không nói.

“Tôi nghĩ, tiền có thể kiếm.”

“Chỉ cần con bé được tôn trọng là đủ.”

“Nhưng các người lấy tiền của nó, dùng sức của nó, rồi còn đánh nó.”

“Thế mà hôm nay lại đến đây nói tình cảm?”

Cậu bật cười lạnh.

“Các người có tư cách sao?”

Chu Mỹ Cầm biến sắc.

Bà ta có lẽ không biết gia cảnh thật sự bên ngoại tôi.

Khi mẹ tôi còn sống, bà là cổ đông của một công ty thiết bị y tế.

Sau khi mẹ mất, phần cổ phần được chuyển cho tôi.

Nhưng tôi chưa từng tham gia quản lý.

Mỗi năm chỉ nhận cổ tức.

Phần lớn tiền tôi để cậu thay mặt đầu tư.

Tôi không nói với nhà họ Chu.

Không phải cố ý giấu.

Mà vì tôi luôn nghĩ tiền của ai cũng không quan trọng, chỉ cần hai người cùng cố gắng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...