Cuộc Gọi Sau Phòng Cấp Cứu

Chương 10



“Tôi còn tưởng cô sẽ không quay lại ngành này nữa.”

Tôi cười.

“Lúc đó tôi cũng tưởng vậy.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ tôi thấy mình vẫn thích kiếm tiền hơn.”

Mọi người cười.

Tôi cũng cười.

Điện thoại trên bàn sáng lên.

Một tin nhắn của Hà Tĩnh.

“Ngày mai mười giờ, ký thỏa thuận cuối cùng.”

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Sau đó đặt điện thoại xuống.

Không còn đau lòng.

Chỉ thấy nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, tôi và Chu Minh Viễn gặp nhau tại văn phòng luật sư.

Ba tháng không gặp.

Hắn gầy hơn rất nhiều.

Bộ vest vẫn đắt tiền nhưng trên mặt không còn vẻ tự tin trước đây.

Hắn ngồi đối diện tôi.

Trước mặt là thỏa thuận đã chỉnh sửa cuối cùng.

Tài sản chung được phân chia theo chứng từ.

Khoản tiền hắn tự ý chuyển cho mẹ và em gái được tính toán lại.

Xe bán đi chia phần.

Nợ riêng nhà họ Chu hoàn trả theo thỏa thuận.

Không có con.

Không có tranh chấp quyền nuôi dưỡng.

Mọi thứ rõ ràng.

Hà Tĩnh hỏi:

“Hai bên còn ý kiến gì không?”

Tôi nói:

“Không.”

Chu Minh Viễn không trả lời.

Hắn nhìn tôi.

“Vãn Tình.”

Hà Tĩnh định ngắt lời nhưng tôi giơ tay.

“Anh nói đi.”

Hắn siết tay.

“Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện.”

“Ừ.”

“Nếu hôm đó…”

Hắn dừng một lúc.

“Nếu hôm đó anh đi xuống ngăn Minh Lệ.”

“Nếu anh đưa em đi bệnh viện.”

“Nếu anh xin lỗi ngay…”

“Chúng ta có còn đến bước này không?”

Tôi im lặng.

Câu hỏi này tôi từng tự hỏi mình.

Không chỉ một lần.

Nếu hôm ấy hắn bước xuống cầu thang.

Nếu hắn chắn trước mặt tôi.

Nếu hắn nói với Chu Minh Lệ:

“Đủ rồi.”

Nếu hắn đưa tôi đi cấp cứu.

Nếu lúc tôi nói mình ở bệnh viện, hắn hỏi:

“Em đau không?”

Có lẽ tôi đã không quyết tuyệt như vậy.

Nhưng sau đó tôi lại hiểu.

Không có nếu như.

Bởi vì hành động ngày hôm đó không phải một tai nạn.

Nó là kết quả của ba năm.

Ba năm hắn dung túng.

Ba năm tôi nhượng bộ.

Ba năm nhà họ Chu quen xem tôi là người có thể hy sinh vô điều kiện.

Cho nên ngày hôm ấy hắn mới có thể đứng trên cầu thang nhìn tôi bị đánh rồi quay đi.

Tôi nhìn hắn.

“Có lẽ.”

Ánh mắt hắn sáng lên.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng người sẽ làm những chuyện anh vừa nói không phải anh của ba tháng trước.”

“Nếu anh thật sự là người biết bảo vệ vợ, chúng ta đã không đi đến ngày đó ngay từ đầu.”

Ánh sáng trong mắt hắn tắt xuống.

Tôi cầm bút ký tên.

Tô Vãn Tình.

Ba chữ viết rất ngay ngắn.

Sau khi ký xong, tôi đẩy tài liệu sang.

Chu Minh Viễn nhìn chữ ký ấy rất lâu.

Cuối cùng cũng cầm bút.

Trước khi đặt bút, hắn hỏi:

“Em chưa từng hối hận sao?”

“Từng.”

Hắn ngẩng đầu.

Tôi mỉm cười.

“Tôi hối hận vì đã không rời đi sớm hơn.”

Bàn tay hắn run một cái.

Cuối cùng vẫn ký.

Khoảnh khắc rời khỏi văn phòng luật sư, trời bên ngoài rất đẹp.

Ánh nắng cuối thu chiếu xuống bậc thềm.

Tôi đi được vài bước thì nghe Chu Minh Viễn gọi phía sau.

“Vãn Tình.”

Tôi quay lại.

Hắn đứng cách tôi vài mét.

“Sau này…”

Hắn cười rất khó coi.

“Sau này em sẽ sống tốt chứ?”

Tôi nhìn hắn.

“Đương nhiên.”

“Không có nhà họ Chu, tôi đã sống tốt từ lâu rồi.”

Hắn không nói nữa.

Tôi quay người rời đi.

Lần này thật sự không quay đầu.

Nửa năm sau, tôi nghe nói công ty của Chu Minh Viễn gặp vấn đề.

Không phải phá sản.

Cũng không phải biến cố gì ghê gớm.

Chỉ là hắn đánh mất một khách hàng lớn.

Trước đây khách hàng đó vốn do tôi giới thiệu.

Sau khi l/y h/ô/n, hợp đồng đến kỳ, phía đối tác không gia hạn.

Tôi không can thiệp.

Chỉ đơn giản là người phụ trách bên đó đổi chiến lược.

Nhưng nhà họ Chu lại cho rằng do tôi trả thù.

Chu Mỹ Cầm còn từng tìm đến cậu tôi.

Cậu chỉ nói một câu:

“Năng lực không đủ thì đừng đổ tại người khác.”

Sau đó bà ta không đến nữa.

Công việc Chu Minh Viễn xuống dốc.

Thu nhập giảm.

Khoản tiền nhà họ Chu phải hoàn trả cho tôi lại khiến dòng tiền càng căng.

Chu Mỹ Cầm từ biệt thự chuyển sang căn nhà nhỏ hơn.

Chu Minh Lệ cũng bắt đầu tìm việc thực sự.

Nghe nói lúc đầu cô ta vẫn chê lương thấp, chê công ty nhỏ.

Sau ba tháng không ai nhận, cuối cùng vào một studio thiết kế làm trợ lý.

Lương sáu nghìn.

Tháng đầu nhận lương, cô ta phải chuyển ba nghìn trả nợ.

Không còn túi hàng hiệu.

Không còn du lịch nước ngoài.

Không còn những buổi chiều nằm sofa sơn móng tay rồi sai người khác vứt rác.

Tôi nghe xong chỉ nói:

“Ồ.”

Bạn tôi ngạc nhiên.

“Chỉ thế thôi?”

“Chứ sao?”

“Cậu không thấy hả dạ à?”

Tôi nghĩ một chút.

“Có.”

“Nhưng không phải vì họ sống tệ.”

“Tớ hả dạ vì dù họ sống thế nào cũng không còn liên quan đến tớ.”

Bạn tôi cười.

“Chuẩn.”

Một năm sau, tôi được đề bạt làm giám đốc bộ phận.

Ngày nhận quyết định, tôi mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ.

Không phải sinh nhật.

Chỉ muốn ăn.

Tôi mang về căn hộ của mình, mở một chai vang không cồn, ngồi bên cửa sổ nhìn thành phố lên đèn.

Điện thoại có tin nhắn từ cậu.

“Cuối tuần về ăn cơm.”

Tôi trả lời:

“Vâng.”

Sau đó là tin nhắn từ đồng nghiệp.

Rồi bạn bè.

Rồi một người đàn ông tôi mới quen gần đây.

Anh là cố vấn pháp lý của một công ty đối tác.

Không phải Hà Tĩnh giới thiệu.

Chúng tôi gặp nhau ở một buổi hội thảo.

Anh biết tôi từng l/y h/ô/n.

Không hỏi nguyên nhân.

Không thương hại.

Chỉ hỏi tôi:

“Cuối tuần cô có muốn đi xem triển lãm không?”

Tôi suy nghĩ hai phút rồi đồng ý.

Tôi không biết chúng tôi có đi đến đâu.

Cũng không vội.

Chương trước Chương tiếp
Loading...