Cuộc Gọi Không Quan Trọng
Chương 11
Sau khi chủ tịch đọc tên tôi, tiếng vỗ tay vang lên rất lâu.
Tôi bước lên sân khấu.
Bên dưới, Quý Ôn Diên cũng đang vỗ tay.
Ánh mắt hắn bình tĩnh.
Không còn tiếc nuối.
Tôi đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt.
Chúng tôi từng yêu.
Từng làm tổn thương nhau.
Sau cùng lại trở về đúng vị trí.
Không phải mọi câu chuyện tình yêu đều cần một cái kết đoàn viên.
Có những mối quan hệ tồn tại chỉ để dạy bạn một bài học.
Quý Ôn Diên dạy tôi hiểu rằng:
Nếu một người luôn bắt bạn chứng minh rằng cảm xúc của mình là hợp lý, vậy người ấy không thích hợp để trở thành nơi bạn tìm kiếm sự an toàn.
Loan Giai dạy tôi hiểu:
Năng lực không cần được bảo vệ bằng việc giẫm lên người khác.
Còn chính tôi dạy mình một điều.
Đừng vì yêu một người mà trao cho họ quyền định nghĩa giá trị của mình.
Buổi tối, tôi về nhà.
Vừa mở cửa, mùi thức ăn đã bay ra.
Tạ Cảnh Thâm đang đứng trong bếp.
Anh ấy quay đầu.
“Về rồi?”
“Ừ.”
“Chúc mừng Doanh tổng.”
Tôi cởi giày.
“Quà đâu?”
“Trên bàn.”
Tôi nhìn thấy một bó hoa.
Không phải hoa hồng.
Là hoa tulip màu trắng tôi thích.
Bên cạnh còn có một hộp nhỏ.
Tôi cảnh giác.
“Nhẫn?”
“Không.”
Anh ấy đáp rất nhanh.
“Cô từng nói ghét bị cầu hôn bất ngờ.”
Tôi đi tới mở hộp.
Bên trong là chìa khóa.
“Tôi mua căn hộ bên cạnh.”
Tôi ngẩn ra.
Tạ Cảnh Thâm nói:
“Cô không muốn sống chung trước khi kết hôn.”
“Nhưng tôi muốn ở gần.”
“Cho nên mua căn bên cạnh.”
Tôi bật cười.
“Anh bị điên à?”
“Có thể.”
“Tốn bao nhiêu tiền?”
“Không quan trọng.”
“Rất quan trọng.”
“Vậy coi như đầu tư bất động sản.”
Tôi cầm chìa khóa.
“Sau này cãi nhau thì sao?”
“Về nhà mình.”
“Không cần ai ngủ sofa.”
Tôi cười đến mức không nói được.
Tạ Cảnh Thâm đi tới.
Không tự tiện ôm tôi.
Chỉ đưa tay.
“Có thể ôm không?”
Tôi nhìn anh ấy.
Hai năm rồi.
Anh ấy vẫn hỏi.
Tôn trọng ranh giới của tôi.
Tôn trọng công việc của tôi.
Khi có bất đồng, anh ấy tranh luận bằng lý lẽ.
Khi không hiểu, anh ấy hỏi.
Chưa từng nói tôi “nghĩ nhiều”.
Chưa từng dùng tình yêu để yêu cầu tôi nhượng bộ.
Tôi bước tới ôm lấy anh ấy.
“Được.”
24. Sau này có người từng hỏi tôi:
“Nếu lúc đó Quý Ôn Diên không thiên vị Loan Giai, hai người có kết hôn không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Có lẽ sẽ.
Nếu không có Loan Giai, những vấn đề giữa chúng tôi có thể sẽ bị che giấu thêm vài năm.
Có thể đến khi kết hôn mới bộc phát.
Có thể đến khi có con.
Có thể khi tôi đã từ bỏ sự nghiệp để thích nghi với hắn.
Đến lúc ấy muốn rời đi sẽ càng khó.
Cho nên nhìn theo một góc độ nào đó, tôi thậm chí phải cảm ơn Loan Giai.
Cô ta khiến tôi sớm nhìn thấy mặt trái của mối quan hệ ấy.
Cũng khiến tôi nhận ra một người đàn ông yêu mình không đồng nghĩa người đó biết cách yêu mình.
Quý Ôn Diên từng yêu tôi.
Tôi không phủ nhận.
Nhưng tình yêu của hắn khi ấy có quá nhiều tự tin.
Hắn cho rằng mình hiểu tôi.
Cho rằng mình biết điều gì tốt cho tôi.
Cho rằng phán đoán của hắn luôn khách quan.
Cho rằng tôi sẽ luôn ở đó.
Cho nên hắn mới dám để tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.
Cho đến một ngày tôi thật sự bước đi.
Hắn mới phát hiện.
Người từng luôn quay đầu nhìn hắn đã không còn quay đầu nữa.
Còn tôi?
Tôi không thắng Loan Giai.
Cũng không thắng Quý Ôn Diên.
Tôi chỉ thắng chính mình của ngày trước.
Người từng đứng ngoài phòng họp, cắn môi đến bật m/á/u chỉ vì một câu “năng lực cô ấy hơn em”.
Người từng nhìn ảnh hắn và người yêu cũ đứng bên nhau rồi tự hỏi có phải mình quá nhạy cảm.
Người từng nằm một mình trong bệnh viện mà vẫn không dám gọi lần thứ hai vì sợ làm phiền hắn.
Nếu có thể quay lại ngày ấy, tôi sẽ nói với cô gái đó:
Đừng cầu xin người khác tin mình.
Hãy giữ bằng chứng.
Đừng cầu xin người khác chọn mình.
Hãy chọn chính mình.
Đừng vì một người đứng ở phía đối diện mà nghĩ mình cô độc.
Chỉ cần bản thân vẫn đứng về phía mình, thì chưa bao giờ là một mình.
25. Ba năm sau ngày chia tay, tôi kết hôn.
Hôn lễ nhỏ.
Chỉ mời người thân và bạn bè.
Tạ Cảnh Thâm hỏi tôi có muốn mời đồng nghiệp cấp cao trong công ty không.
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Quý Ôn Diên cũng không?”
Tôi nhìn anh ấy.
“Anh ghen?”
“Có một chút.”
“Thế càng không mời.”
Anh ấy bật cười.
Nhưng Quý Ôn Diên vẫn biết.
Ngày trước hôn lễ, tôi nhận được một món quà.
Không ghi người gửi.
Chỉ có một tấm thiệp.
Trên đó viết rất ngắn.
“Chúc em hạnh phúc.”
Tôi nhận ra nét chữ.
Tôi không trả lại.
Cũng không nhắn cảm ơn.
Chỉ đặt món quà vào kho.
Ngày hôm sau, tôi mặc váy cưới.
Kỷ Du vừa nhìn thấy đã khóc.
“Tớ biết ngay cậu mặc kiểu này đẹp mà.”
“Tại sao người kết hôn là tớ mà cậu khóc?”
“Cảm động.”
“Đừng khóc.”
“Trang điểm trôi hết rồi.”
Kỷ Du lập tức lau nước mắt.
“Tạ Cảnh Thâm đâu?”
“Bên ngoài.”
“Tớ cảnh cáo cậu.”
“Nếu sau này anh ta bắt nạt cậu, lập tức ly hôn.”
Tôi bật cười.
“Cậu có thể nói câu may mắn hơn không?”
“Vậy chúc hai người trăm năm hòa hợp.”
Cô ấy suy nghĩ.
“Nhưng vẫn giữ quyền ly hôn.”
Tôi cười đến mức đau bụng.
Khi bước vào lễ đường, Tạ Cảnh Thâm đứng ở cuối con đường hoa.
Anh ấy không nhìn chiếc váy.
Không nhìn hoa.
Chỉ nhìn tôi.
Tôi đi từng bước về phía trước.
Không ai trao tôi cho anh ấy.
Bố mẹ tôi ngồi dưới hàng ghế.
Tôi tự mình bước đến.