Chồng Tôi Tiết Kiệm Cho Vợ, Nhưng Lại Vung Tiền Vì Người Khác

Chương 14



“Không phải để dạy tôi cách đánh giá cuộc hôn nhân của mình.”

“Chúng ta chỉ nói về tài sản.”

Tôi lấy bản thống kê.

“Khoản vốn ban đầu của tôi là hai mươi triệu.”

“Cổ phần cam kết chưa được chuyển là hai mươi phần trăm.”

“Tài sản chung bị chuyển dịch đã xác định là hơn một trăm triệu.”

“Chưa tính giá trị phần vốn bị pha loãng trái thỏa thuận.”

“Đề nghị mười triệu của ông không phải hòa giải.”

“Nó là một trò đùa.”

Tần Mặc Xuyên ngồi đối diện, sắc mặt âm trầm.

“Em thật sự muốn lấy hết mọi thứ của anh?”

“Tôi chỉ lấy phần của mình.”

“Công ty là do anh phát triển.”

“Tôi đã dùng căn nhà của bố để vay vốn cho anh.”

“Tôi làm việc không lương suốt năm năm.”

“Tôi đưa khách hàng và nhà đầu tư đến.”

“Tôi rút lui vì tin lời hứa của anh.”

“Bây giờ anh nói công ty là của một mình anh?”

Tôi nhìn anh ta.

“Tần Mặc Xuyên.”

“Anh có thể quên công sức của tôi.”

“Chứng cứ không quên.”

Anh ta nghiến răng.

“Anh có thể đồng ý ly hôn.”

“Nhưng em phải giúp anh trong vụ án.”

“Em nói với cơ quan điều tra rằng những khoản tiền đó là chi tiêu gia đình.”

Tôi bật cười.

“Anh dùng sáu mươi ba triệu trả cho công ty của bố người tình.”

“Đó là chi tiêu gia đình nào?”

“Gia đình của anh và Hạ Tư Vũ sao?”

“Minh Nguyệt.”

Anh ta hạ giọng.

“Nếu anh ngồi tù, cổ phần của anh cũng mất giá.”

“Công ty sẽ bị ảnh hưởng.”

“Em không được lợi gì.”

“Tôi không dùng pháp luật để kiếm lời.”

“Tôi chỉ muốn người làm sai phải chịu trách nhiệm.”

“Dù người đó từng là chồng tôi.”

Hòa giải thất bại.

Khi tôi đứng dậy rời đi, Tần Mặc Xuyên gọi lại.

“Anh đã chấm dứt với Tư Vũ.”

Tôi quay đầu.

“Cô ta không chịu trả lại tài sản.”

“Còn cùng bố mình giấu tiền.”

“Anh đã nhìn nhầm cô ta.”

Tôi nhìn vẻ mặt thất vọng của anh ta.

Thật nực cười.

Anh ta phản bội vợ suốt nhiều năm.

Nhưng khi phát hiện người tình không hoàn toàn trong sáng, anh ta lại cảm thấy mình là nạn nhân.

“Anh không nhìn nhầm.”

Tôi nói.

“Hai người rất xứng đôi.”

“Một người sẵn sàng lấy tiền không thuộc về mình để mua tình yêu.”

“Một người sẵn sàng dùng tình yêu để hưởng tiền không thuộc về mình.”

“Không ai vô tội hơn ai.”

Tôi bước ra ngoài.

Lâm Du đi bên cạnh.

“Cậu có thấy hả giận không?”

Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Không.”

“Chỉ thấy nhẹ.”

“Hả giận là cảm xúc dành cho người mình còn để tâm.”

“Bây giờ nhìn anh ta, tôi chỉ thấy xa lạ.”

13

Hai tháng sau, vụ án có kết luận ban đầu.

Hạ Quốc Vinh bị bắt vì liên quan đến gian lận hóa đơn, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản.

Hạ Tư Vũ được tại ngoại do đang mang thai, nhưng bị hạn chế xuất cảnh.

Tần Mặc Xuyên bị khởi tố với nhiều cáo buộc.

Một số tài sản chuyển ra nước ngoài được ngăn chặn kịp thời.

Căn hộ Vân Đình Uyển được xác định là tài sản hình thành từ nguồn tiền bị chuyển trái phép.

Sợi dây chuyền Giọt Lệ Ngân Hà, túi xách, đồng hồ và xe của Hạ Tư Vũ đều bị kê biên.

Ngày nhân viên đến kiểm kê tài sản, Hạ Tư Vũ ôm chiếc túi màu hồng không chịu giao.

Cô ta hét lên rằng đó là quà tình yêu.

Nhân viên thi hành chỉ lạnh lùng nói:

“Quà tặng được mua bằng tiền phạm pháp không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cô.”

Đoạn video bị hàng xóm quay lại rồi lan truyền.

Người từng xuất hiện với danh nghĩa nữ giám đốc tài năng, mặc váy hàng hiệu và ra vào bằng xe sang, cuối cùng ngồi bệt trước cửa, ôm chiếc túi bị kê biên khóc lóc.

Không ai thương hại.

Dư luận từng có người nói tôi quá tàn nhẫn.

Nhưng khi số tiền bị chuyển được công bố, phần lớn chỉ còn kinh ngạc.

Sáu mươi ba triệu không phải một món quà tình yêu.

Đó là tiền lương của hàng trăm nhân viên.

Là vốn của cổ đông.

Là tài sản chung bị che giấu.

Tình yêu không thể biến tiền của người khác thành tiền hợp pháp.

Hạ Tư Vũ từng nhắn cho tôi:

【Anh ấy nói sẽ cưới em.】

【Chị đã không được yêu, ít nhất hãy để người khác được hạnh phúc.】

Đến cuối cùng, người đầu tiên từ bỏ cô ta chính là Tần Mặc Xuyên.

Anh ta thông qua luật sư khẳng định Hạ Tư Vũ và bố cô ta đã lừa mình.

Anh ta nói mình chỉ phê duyệt một số hợp đồng vì tin tưởng người yêu.

Anh ta đẩy phần lớn trách nhiệm sang gia đình họ Hạ.

Hạ Tư Vũ biết chuyện thì phát điên.

Cô ta gửi cho cơ quan điều tra toàn bộ tin nhắn, ghi âm và tài liệu Tần Mặc Xuyên từng giao.

Trong đó có đoạn anh ta chủ động chỉ đạo lập công ty vỏ bọc.

Có đoạn anh ta nói:

“Chờ anh chuyển hết tài sản, anh sẽ khiến Minh Nguyệt chỉ nhận được một căn nhà.”

Có đoạn anh ta hứa sau khi tôi mất quyền lợi trong công ty, anh ta sẽ ly hôn và cưới Hạ Tư Vũ.

Hai người từng thề bảo vệ nhau.

Cuối cùng tranh nhau đưa đối phương vào tù để giảm nhẹ trách nhiệm cho bản thân.

Đó có lẽ là cái kết phù hợp nhất cho tình yêu của họ.

14

Ngày tòa án tuyên ly hôn, trời mưa.

Tôi mặc bộ vest trắng do chính mình mua.

Không phải hàng hiệu đắt nhất.

Nhưng vừa vặn và thoải mái.

Tần Mặc Xuyên gầy đi rất nhiều.

Anh ta được áp giải đến tham dự vì vụ án hình sự chưa xét xử xong.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta dừng lại rất lâu.

“Em trông khác rồi.”

“Tôi chỉ trở lại như trước.”

Phiên tòa kéo dài nhiều giờ.

Tòa công nhận thỏa thuận đầu tư ban đầu.

Hai mươi phần trăm cổ phần Tần Mặc Xuyên từng cam kết phải được chuyển cho tôi.

Cộng với số cổ phần vốn có, tôi trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty.

Các tài sản chuyển trái phép cho Hạ Tư Vũ và mẹ chồng bị đưa vào phạm vi phân chia hoặc thu hồi.

Căn nhà thuộc tài sản riêng của tôi.

Tần Mặc Xuyên phải bồi hoàn một phần lớn giá trị tài sản chung đã bị tiêu tán.

Do anh ta có lỗi nghiêm trọng trong hôn nhân và cố tình che giấu tài sản, yêu cầu của anh ta về việc chia đôi toàn bộ bị bác bỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...