Chồng Thành Đạt Chê Tôi Ăn Bám

Chương 10



Trẻ hơn tôi ba tuổi.

Có năng lực.

Độc thân.

Hai người từng tham gia chung một dự án.

Họ nói chuyện hợp.

Cùng ngành.

Cùng môi trường.

Cùng những chủ đề mà năm đó anh cho rằng tôi không hiểu.

Người nói chuyện này với tôi là một người bạn chung.

Cô ấy do dự:

“Thật ra hồi đó tớ đã muốn nói.”

“Nhưng họ không làm gì quá giới hạn.”

“Tớ cũng sợ mình phá gia đình cậu.”

Tôi hỏi:

“Hoài Thâm thích cô ấy?”

“Có lẽ từng rung động.”

“Còn cô ấy?”

“Chắc cũng vậy.”

Tôi gật đầu.

“À.”

Bạn tôi tròn mắt.

“À?”

“Ừ.”

“Cậu không giận?”

Tôi suy nghĩ.

“Không.”

Thật sự không.

Nếu biết vào lúc vừa ly hôn, có lẽ tôi sẽ đau.

Bây giờ thì không.

Tôi thậm chí có thể hiểu tại sao.

Một người phụ nữ trẻ.

Độc lập.

Nói chuyện công việc với anh.

Có thể cùng anh phân tích thị trường.

Có thể ngồi uống cà phê đến khuya mà không nhắc ngày mai con phải đi học.

So với người vợ cả ngày bị nhấn chìm trong việc nhà, đương nhiên thú vị hơn.

Nhưng điều buồn cười là gì?

Một tháng sau, chính Lâm Tư Vũ chủ động tìm tôi.

Chúng tôi gặp nhau trong một sự kiện ngành.

Cô ấy bước tới.

“Tô tổng.”

“Tôi là Lâm Tư Vũ.”

“Tôi biết.”

Cô ấy hơi ngạc nhiên.

Tôi cười.

“Chúng ta có bạn chung.”

Sắc mặt cô ấy hơi mất tự nhiên.

“Tôi muốn nói với chị một chuyện.”

“Chuyện Giang Hoài Thâm?”

Cô ấy im lặng.

Tôi nói:

“Không cần.”

“Nhưng…”

“Cô không nợ tôi.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Giữa cô và anh ấy có xảy ra chuyện gì không?”

“Không.”

“Vậy là được.”

Cô ấy thở ra.

Một lát sau mới nói:

“Thật ra năm đó tôi từng thích anh ấy.”

“Tôi biết.”

“Anh ấy cũng…”

“Tôi biết.”

Lâm Tư Vũ cúi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Cô không cần xin lỗi thay cho một suy nghĩ.”

“Nhưng tôi từng hy vọng hai người ly hôn.”

Lần này tôi im lặng vài giây.

Sau đó hỏi:

“Sau khi chúng tôi ly hôn, hai người có ở bên nhau không?”

Cô ấy lắc đầu.

“Tại sao?”

Lâm Tư Vũ cười rất kỳ lạ.

“Bởi vì sau khi anh ấy ly hôn, người anh ấy nói nhiều nhất lại là chị.”

Tôi khựng lại.

“Anh ấy từng nói chị không hiểu công việc của anh ấy.”

“Nhưng sau khi ly hôn, mỗi lần ăn cơm cùng nhóm, anh ấy lại nhắc món chị từng nấu.”

“Đi công tác thì nhớ chị từng chuẩn bị thuốc.”

“Nhìn đồng nghiệp đón con lại nhớ Noãn Noãn.”

“Có lần anh ấy uống say.”

“Anh ấy nói căn hộ mới rất yên tĩnh.”

“Yên tĩnh đến mức khiến anh ấy sợ.”

Tôi không nói.

Lâm Tư Vũ nhìn tôi.

“Lúc đó tôi mới hiểu.”

“Thứ tôi thích ở anh ấy phần lớn là hình ảnh một người đàn ông thành công.”

“Còn phần đời sống phía sau hình ảnh đó, trước kia đều do chị chống đỡ.”

“Tôi không muốn trở thành người tiếp theo.”

Tôi bật cười.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô gái này khá thú vị.

Cô ấy cũng cười.

“Chị không ghét tôi thật à?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nếu một cuộc hôn nhân chỉ cần xuất hiện một người nói chuyện hợp là tan vỡ, vấn đề vốn không nằm ở người thứ ba.”

Tôi cầm ly nước.

“Vấn đề nằm trong chính cuộc hôn nhân đó.”

10. NOÃN NOÃN HỎI MẸ CÓ TÁI HÔN KHÔNG

Noãn Noãn sáu tuổi vào tiểu học.

Ngày đầu tiên, tôi và Giang Hoài Thâm cùng đưa con tới trường.

Con bé một tay nắm tôi.

Một tay nắm bố.

Vui vẻ đến mức nhảy chân sáo.

Trước cổng trường, giáo viên hỏi:

“Bố mẹ Noãn Noãn phải không?”

Chúng tôi cùng gật đầu.

Không cần giải thích.

Ly hôn không có nghĩa phải biến thành kẻ thù.

Sau khi con vào lớp, tôi quay đi.

Giang Hoài Thâm gọi:

“Ăn sáng không?”

“Tôi ăn rồi.”

“Cà phê?”

“Tôi có hẹn.”

Ánh mắt anh thay đổi.

“Hẹn?”

“Ừ.”

“Công việc?”

Tôi nhìn anh.

Anh lập tức cười.

“Xin lỗi.”

“Anh không có quyền hỏi.”

“Đúng.”

Tôi đi.

Phía sau không còn tiếng gọi.

Người tôi hẹn là Chu Dịch.

Một luật sư.

Chúng tôi quen nhau qua công việc.

Anh hơn tôi hai tuổi.

Độc thân.

Tính cách bình tĩnh.

Không quá lãng mạn.

Nhưng rất tôn trọng ranh giới.

Lần đầu tiên anh mời tôi đi ăn tối, tôi nói thẳng:

“Tôi từng ly hôn.”

“Tôi biết.”

“Tôi có con.”

“Tôi cũng biết.”

“Tôi không có ý định sinh thêm trong vài năm tới.”

Anh gật đầu.

“Được.”

“Tôi rất bận.”

“Anh cũng vậy.”

“Tôi không muốn một mối quan hệ cần tôi hy sinh công việc.”

Chu Dịch nhìn tôi.

Sau đó hỏi:

“Em đang phỏng vấn tuyển chồng à?”

Tôi bật cười.

Anh cũng cười.

Rồi nói:

“Anh không cần em hy sinh.”

“Anh chỉ muốn ăn tối với em.”

“Chuyện sau này để sau này tính.”

Thế là chúng tôi bắt đầu.

Không vội.

Không dọn về sống chung.

Không nói chuyện cưới xin.

Chỉ đơn giản là hai người trưởng thành tìm hiểu nhau.

Ba tháng sau, Noãn Noãn phát hiện.

Con bé hỏi:

“Mẹ có bạn trai hả?”

Tôi suýt sặc nước.

“Ai nói?”

“Con thấy chú Chu đưa mẹ về.”

“Ừ.”

“Vậy chú ấy có thành bố mới không?”

Tôi ngồi xuống.

“Noãn Noãn có cần bố mới không?”

Con bé lắc đầu.

“Con có bố rồi.”

“Đúng.”

Tôi xoa đầu con.

“Không ai thay bố của con.”

“Chú Chu là người mẹ đang tìm hiểu.”

“Sau này có cưới hay không mẹ chưa biết.”

Con bé gật gù.

Sau đó hỏi:

“Bố biết chưa?”

Tôi cứng người.

“Chắc chưa.”

Noãn Noãn “ồ” một tiếng.

Ba ngày sau.

Giang Hoài Thâm biết.

Bởi con gái ruột của anh nói.

Tối ấy, anh gọi cho tôi.

“Em có bạn trai?”

Tôi đang đắp mặt nạ.

“Ừ.”

Đầu dây bên kia im lặng gần mười giây.

“Bao lâu rồi?”

“Ba tháng.”

“Là ai?”

“Chu Dịch.”

Lại im lặng.

Anh biết Chu Dịch.

Hai người từng gặp trong một buổi tiệc.

“Anh ta…”

“Giang Hoài Thâm.”

Tôi ngắt lời.

“Anh đang lấy tư cách gì hỏi?”

Một câu.

Anh lập tức im.

Rất lâu sau.

“Bố của Noãn Noãn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...