Chồng Sang Mỹ Vì Người Cũ, Tôi Một Mình Trở Về Nước

Chương 5



Tôi sững người.

“Vâng.”

“Sau đó sao không tiếp tục?”

Tôi im lặng một chút.

“Có một số lý do cá nhân.”

Viện trưởng Hứa gật đầu, không hỏi sâu.

“Có muốn quay lại không?”

Tôi ngẩng phắt đầu.

Ông cười.

“Không cần trả lời ngay.”

“Nếu muốn thì đăng ký.”

“Tôi thấy nền tảng của cô rất tốt.”

“Bỏ thì phí.”

Sau khi ông rời đi, tôi ngồi một mình trong phòng rất lâu.

Trên màn hình máy tính là thông tin dự án.

Các mô hình tiến hóa sao.

Dữ liệu quan sát phổ.

Những thứ tôi từng yêu thích đến mức có thể ngồi đọc xuyên đêm.

Tôi đã tưởng cánh cửa ấy đóng lại từ nhiều năm trước.

Không ngờ hôm nay lại xuất hiện trước mặt.

Tôi chậm rãi đưa tay che mắt.

Không khóc.

Chỉ cười.

Có lẽ cuộc đời thật sự rất công bằng.

Thứ từng vì một người mà đánh mất, chỉ cần tôi đủ dũng khí quay lại, vẫn có cơ hội tìm thấy lần nữa.

Tối hôm đó, Cố Trần Châu gọi đến.

Tôi nhìn tên anh trên màn hình một lúc rồi mới nghe.

“Có chuyện gì?”

Giọng anh lạnh nhạt.

“Đến nơi rồi?”

“Ừ.”

“Không biết báo cho anh một tiếng?”

Tôi bật cười.

“Anh cần biết sao?”

Anh im lặng vài giây.

“Anh là chồng em.”

“Hiện tại vẫn là.”

Ba chữ cuối khiến hơi thở phía bên kia khựng lại.

“Tần Sương, ý em là gì?”

“Không có gì.”

“Anh sắp sang Mỹ rồi.”

“Chuyến bay sáng mai.”

“Ừ.”

Anh dường như đang chờ tôi hỏi gì đó.

Nhưng tôi không hỏi.

Cuối cùng chính anh phải lên tiếng:

“Lâm Tuyết sẽ ra sân bay đón anh.”

Tôi dựa lưng vào ghế.

“Vậy chúc hai người gặp nhau vui vẻ.”

Giọng anh lập tức nặng xuống.

“Tần Sương, em nhất định phải nói chuyện kiểu này à?”

“Tôi nói sai sao?”

Anh nghẹn lời.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Đợi anh ổn định bên này rồi chúng ta nói chuyện.”

“Được.”

Tôi đáp rất nhanh.

“Vừa hay tôi cũng có chuyện cần nói.”

Anh dường như nhẹ nhõm.

“Anh biết em sẽ nghĩ thông.”

Tôi nhìn bản dự thảo đơn l/y h*ôn trên máy tính.

Khẽ nói:

“Hy vọng anh cũng vậy.”

Một tuần sau, Cố Trần Châu đến Mỹ.

Tôi biết chuyện không phải vì anh báo.

Mà vì Lâm Tuyết đăng ảnh lên mạng xã hội.

Trong ảnh, cô ta đứng ở sân bay, cầm một bó hoa lớn.

Bên cạnh là Cố Trần Châu đang kéo vali.

Phía dưới có dòng chữ:

“Người từng nói sẽ đến cuối cùng cũng đến.”

Bạn chung của chúng tôi gần như đều nhìn thấy.

Có người nhắn hỏi tôi.

Có người gửi ảnh chụp màn hình.

Có người vòng vo thăm dò.

Tôi không trả lời ai.

Chỉ lặng lẽ chặn trang cá nhân của Lâm Tuyết.

Một đồng nghiệp ngồi đối diện thấy tôi tắt điện thoại thì hỏi:

“Buổi tối cùng ăn không?”

Tôi ngẩng đầu.

Người nói là Chu Nghiên, nghiên cứu viên cùng nhóm.

Cô ấy vừa từ Đức trở về năm ngoái.

Tính cách thẳng thắn, nói chuyện nhanh như bắn súng.

“Căn tin hôm nay có cá kho.”

“Đi muộn là hết.”

Tôi bật cười.

“Đi.”

Thế là chuyện Cố Trần Châu đến Mỹ trong cuộc đời tôi còn không quan trọng bằng suất cá kho cuối cùng ở căn tin.

Sau bữa tối, cả nhóm trở lại phòng thí nghiệm.

Mười giờ đêm, viện trưởng Hứa đột nhiên xuất hiện.

Ông đặt lên bàn tôi một tập tài liệu.

“Dự án thiên văn tôi nói lần trước.”

“Tuần sau phỏng vấn nội bộ.”

“Đăng ký đi.”

Tôi nhìn ông.

“Viện trưởng.”

“Vâng?”

“Cảm ơn ông.”

Ông khoát tay.

“Đừng cảm ơn tôi.”

“Có năng lực thì tự giành lấy.”

“Không có năng lực tôi cũng chẳng giữ phần cho cô.”

Tôi cười.

“Vâng.”

Đêm đó, tôi ở viện đến gần hai giờ sáng.

Lúc về đến nhà, điện thoại có bảy cuộc gọi nhỡ.

Đều từ Cố Trần Châu.

Tôi đang định tắt máy thì anh gọi lần thứ tám.

Tôi nghe.

“Có chuyện gì?”

Giọng anh lập tức vang lên.

“Em đi đâu?”

“Làm việc.”

“Làm đến giờ này?”

“Ừ.”

Anh im lặng vài giây.

“Ngày trước em không bao giờ thức khuya như vậy.”

Tôi bật cười.

“Ngày trước em phải về nấu bữa tối cho anh.”

“Bây giờ không cần nữa.”

Phía bên kia lập tức yên tĩnh.

Tôi nghe thấy tiếng nhạc rất nhỏ.

Sau đó là giọng phụ nữ.

“Trần Châu, rượu của anh.”

Lâm Tuyết.

Cố Trần Châu lập tức che điện thoại.

Nhưng đã muộn.

Tôi nghe rất rõ.

Một lát sau anh mới nói:

“Bạn bè tụ tập thôi.”

“Ừ.”

“Tần Sương, em đừng hiểu lầm.”

“Tôi không hiểu lầm.”

Anh lại im lặng.

Tôi thật sự thấy buồn cười.

Trước đây tôi chỉ cần nhìn thấy tên Lâm Tuyết xuất hiện trên điện thoại anh cũng sẽ khó chịu rất lâu.

Bây giờ chính tai nghe cô ta ở bên cạnh anh giữa đêm, lòng lại chẳng có gợn sóng nào.

Thì ra hết yêu thật sự nhẹ nhõm như vậy.

“Cố Trần Châu.”

“Ừ?”

“Tôi đã nhờ luật sư chuẩn bị hồ sơ.”

“Hồ sơ gì?”

“L/y h*ôn.”

Tiếng nhạc bên kia dường như lập tức biến mất.

Vài giây sau, anh mới hỏi:

“Em nói lại lần nữa.”

“Tôi muốn l/y h*ôn.”

“Tần Sương!”

Anh đột nhiên quát lên.

“Tần Sương, em đừng giở tính trẻ con!”

Tôi bình tĩnh nói:

“Tôi ba mươi tuổi rồi.”

“Không còn là trẻ con.”

“Vậy em biết l/y h*ôn nghĩa là gì không?”

“Biết.”

“Anh mới sang Mỹ một tuần!”

“Em vì chuyện này mà l/y h*ôn?”

“Tôi không vì chuyện anh sang Mỹ.”

“Cũng không chỉ vì Lâm Tuyết.”

Tôi dừng một chút.

“Chúng ta đi đến hôm nay vì anh chưa từng thật sự coi tôi là một người ngang hàng với anh.”

“Anh nghĩ tôi sẽ mãi nhường.”

“Anh nghĩ tôi yêu anh nên tôi có thể từ bỏ mọi thứ.”

“Anh nghĩ chỉ cần anh quyết định, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo.”

“Cố Trần Châu.”

“Anh yêu không phải tôi.”

“Anh yêu một Tần Sương luôn đặt anh lên trước chính mình.”

“Nhưng người đó không còn nữa.”

Bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó anh cười lạnh.

“Em tưởng rời khỏi anh rồi em sẽ sống tốt hơn sao?”

Chương tiếp
Loading...