Chồng Chọn Em Gái Nuôi, Tôi Chọn Hoàn Thành Nhiệm Vụ
Chương 10
Cô đã chuẩn bị rời khỏi anh ta từ lâu.
Chỉ là anh ta chưa từng nhận ra.
Ba năm sau.
Tạ Cảnh Hoài gần như biến mất khỏi giới xã giao.
Không còn tiệc tùng.
Không còn tin đồn.
Không kết hôn lần nữa.
Căn nhà cũ vẫn giữ nguyên.
Phòng ngủ của Lâm Vãn Ý cũng vậy.
Người giúp việc từng hỏi:
“Có cần dọn đồ của phu nhân đi không?”
Anh ta chỉ nói:
“Không.”
Mỗi năm vào ngày cô chết.
Anh ta đều đến nghĩa trang.
Nhưng ngôi mộ ấy chỉ là mộ quần áo.
Tro cốt thật của Lâm Vãn Ý theo di nguyện được rải xuống biển.
Cô không muốn bị nhốt lại.
Ngay cả sau khi chết.
Tạ Cảnh Hoài ngồi trước bia đá đến tối.
Đặt xuống một bó hoa trắng.
“Vãn Ý.”
“Dao Dao đã ở tù ba năm.”
“Anh không giúp.”
“Anh giữ lời.”
Gió thổi qua.
Không ai đáp.
Anh ta cúi đầu.
“Quỹ của em năm nay hỗ trợ hơn ba nghìn người.”
“Cảnh Nghiêu quản lý cổ phần rất tốt.”
“Tạ thị cũng không sụp.”
Anh ta cười khẽ.
“Em tính đúng hết.”
Vẫn không có ai.
Một lúc lâu sau.
Tạ Cảnh Hoài lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới.
“Anh từng nghĩ chỉ cần có tiền, mọi thứ đều sửa được.”
“Sau này mới biết…”
“Có thứ mất rồi.”
“Thật sự không mua lại được.”
Anh ta ngồi đến khi nghĩa trang đóng cửa.
Khi đứng lên.
Người đàn ông từng khiến cả giới Bắc Kinh dè chừng đã có vài sợi tóc bạc nơi thái dương.
Không ai biết.
Mỗi đêm anh ta vẫn thường mơ lại ngày cuối cùng.
Trong mơ.
Lâm Vãn Ý hỏi anh:
“Nếu em thật sự chết thì sao?”
Anh muốn chạy đến.
Muốn giữ cô lại.
Muốn nói:
“Anh tin.”
“Anh ở đây.”
“Anh sẽ không đi đâu cả.”
Nhưng lần nào cũng chậm.
Cánh cửa đóng lại.
Anh chỉ có thể đứng bên ngoài.
Nhìn cô biến mất.
Còn tôi.
Khi mở mắt lần nữa.
Thứ đầu tiên nhìn thấy là bầu trời xanh.
Rất xanh.
Không có trần bệnh viện.
Không có mùi thuốc sát trùng.
Không có máy móc.
Tôi nằm trên một bãi cỏ.
Gió thổi qua tóc.
Bên tai là tiếng sóng biển.
Hệ thống vang lên.
【Chào mừng ký chủ đến thế giới mới. 】
Tôi ngồi dậy.
Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.
Không đau.
Không sốt.
Không có bất kỳ dấu vết tai nạn nào.
Tôi nhìn đôi tay mình.
Trẻ hơn.
Da trắng sạch.
Ngón tay thon dài.
“Thân phận mới là gì?”
【Lâm Ý. 】
【Hai mươi sáu tuổi. 】
【Cha mẹ qua đời, không có người thân trực hệ. 】
【Sở hữu tài sản hợp pháp đủ để ký chủ sống thoải mái cả đời. 】
【Không có hôn nhân. 】
【Không có nợ. 】
【Không có nam chính. 】
Tôi bật cười.
“Điều cuối cùng nghe hấp dẫn nhất.”
Hệ thống im lặng hai giây.
【Ký chủ rất có kinh nghiệm. 】
Tôi đứng lên.
Phía xa là một thành phố ven biển.
Theo thông tin hệ thống truyền vào đầu.
Tôi từng học thiết kế kiến trúc.
Có một studio nhỏ.
Có nhà.
Có xe.
Có bạn bè.
Có một cuộc đời rất bình thường.
Tôi hít sâu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Cảm thấy không khí thật sự thuộc về mình.
Không cần làm bà Tạ.
Không cần giữ thể diện gia tộc.
Không cần nhường em gái của ai.
Không cần đợi chồng về.
Không cần cố gắng trở thành người phụ nữ hiểu chuyện.
Tôi chỉ cần sống.
Thế thôi.
Một năm sau.
Studio của tôi nhận được dự án cải tạo một khu nghỉ dưỡng.
Tôi bận đến tối mắt.
Nhưng vui.
Đồng nghiệp thường nói:
“Lâm Ý, chị không định yêu đương à?”
Tôi cầm cà phê.
“Không gấp.”
“Có người theo đuổi chị đấy.”
“Tôi biết.”
“Người ta đẹp trai, giàu, tính cũng tốt.”
“Tính tốt thì cứ để tốt tiếp.”
Đồng nghiệp bật cười.
“Chị bị tổn thương tình cảm hả?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Có lẽ.”
“Vậy chị không tin đàn ông nữa?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi chỉ tin bản thân hơn.”
Cô ấy nhìn tôi một lúc.
Sau đó giơ ngón cái.
“Ngầu.”
Tôi cười.
Thật ra tôi không bài xích tình yêu.
Tôi chỉ không còn xem nó là trung tâm cuộc đời.
Nếu gặp được người tốt.
Có thể thử.
Không gặp cũng chẳng sao.
Tôi có công việc.
Có tiền.
Có bạn bè.
Có những nơi muốn đi.
Có rất nhiều chuyện muốn làm.
Cuộc đời rộng đến vậy.
Tại sao phải dùng toàn bộ để vây quanh một người?
Năm thứ ba.
Tôi gặp một người đàn ông tên Giang Trạch.
Không phải tổng tài.
Không phải hào môn đứng đầu.
Chỉ là một bác sĩ ngoại khoa.
Lần đầu gặp nhau, tôi bị trượt chân khi khảo sát công trường.
Anh giúp xử lý vết thương.
Tôi hỏi:
“Có cần khâu không?”
Anh nói:
“Không.”
“Chắc chứ?”
“Chắc.”
“Tôi từng gặp bác sĩ rất không đáng tin.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi.
“Vậy lần này cô có thể kiểm tra.”
Anh đưa toàn bộ hồ sơ.
Từng loại thuốc.
Từng liều.
Từng lưu ý.
Tất cả đều giải thích rõ.
Tôi bỗng bật cười.
Anh không hiểu.
“Có gì buồn cười?”
“Không có gì.”
Chỉ là.
Tôi từng mất mạng vì một người không thèm nhìn kỹ nhóm máu của tôi.
Cho nên bây giờ gặp một người ngay cả thuốc sát trùng cũng giải thích.
Cảm giác rất lạ.
Giang Trạch theo đuổi tôi gần một năm.
Tôi từ chối ba lần.
Lần thứ tư.
Anh không hỏi nữa.
Chỉ nói:
“Không sao.”
“Cô không cần miễn cưỡng.”
Thế là đến lượt tôi ngẩn ra.
“Anh bỏ cuộc?”
“Không.”
“Vậy?”
“Thích cô là việc của tôi.”
“Đồng ý hay không là việc của cô.”
“Không cần vì tôi thích mà cô phải chịu trách nhiệm.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó nói:
“Ngày mai có rảnh không?”
Anh ngơ ngác.
“Có.”
“Ăn cơm.”
“Được.”
Hai giây sau anh mới phản ứng.
“Ý cô là hẹn hò?”
Tôi cười.
“Không muốn thì thôi.”
“Muốn.”
Anh đáp nhanh đến mức tôi bật cười.
“Rất muốn.”
Năm thứ năm.
Tôi kết hôn.
Hôn lễ rất nhỏ.
Chỉ có bạn bè thân thiết.
Không hào môn.
Không truyền thông.
Không những người xa lạ đến chúc mừng vì lợi ích.