Chồng Bế Con Riêng Về, Tôi Bế Hai Con Rời Đi
Chương 8
Anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt dừng lại rất lâu.
Tôi mặc chiếc váy màu xanh đậm, tóc búi gọn.
Sau khi trở lại làm việc, tôi giống như tìm lại chính mình.
Không còn người phụ nữ luôn mặc quần áo ở nhà, vội vàng đưa con đi học rồi chạy về nấu ăn.
Không còn người lúc nào cũng nhìn điện thoại chờ chồng báo có về ăn tối hay không.
Tôi có lịch trình của mình.
Có sự nghiệp.
Có cuộc sống.
Và không còn anh ta.
Chu Trạch Vũ bước tới.
“Em đẹp hơn trước.”
Tôi không trả lời.
Anh ta nói tiếp:
“Anh nhớ lần đầu gặp em.”
“Khi ấy em cũng mặc màu xanh.”
“Tôi không nhớ.”
Thật ra tôi nhớ.
Nhưng không còn quan trọng.
Phiên hòa giải bắt đầu.
Luật sư của Chu Trạch Vũ đề nghị hai bên giữ kín thông tin tài sản.
Họ đồng ý để tôi nuôi hai con.
Nhưng yêu cầu tôi từ bỏ việc truy cứu căn hộ và số tiền chuyển cho Tô Nhược Hà.
Phó Dịch Thần lần lượt đưa ra chứng cứ.
Sao kê ngân hàng.
Hợp đồng giả.
Dòng tiền qua công ty tư vấn.
Khoản thanh toán viện phí sinh con của Tô Nhược Hà.
Học phí của Chu Niệm An.
Chi phí mua nhà, mua xe.
Tổng giá trị lớn hơn con số chúng tôi ước tính ban đầu.
Không chỉ vậy, trong lúc điều tra, chúng tôi còn phát hiện Chu Trạch Vũ đã chuyển một phần cổ phần cho mẹ mình ngay trước khi đưa con riêng về nhà.
Rõ ràng anh ta đã chuẩn bị để phòng tôi đòi ly hôn.
Nhưng việc chuyển nhượng diễn ra trong thời điểm quan hệ hôn nhân đã có mâu thuẫn nghiêm trọng.
Giá chuyển nhượng thấp bất thường.
Hoàn toàn có thể yêu cầu xác định là hành vi tẩu tán tài sản.
Sắc mặt luật sư của anh ta rất khó coi.
Chu Trạch Vũ ngồi đối diện tôi, bàn tay siết chặt.
Giữa giờ nghỉ, anh ta chặn tôi ngoài hành lang.
“Chúng ta nói chuyện riêng.”
“Luật sư của tôi có thể nghe.”
“Anh muốn nói với em.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Ba phút.”
Anh ta hít sâu.
“Anh có thể đồng ý phần lớn yêu cầu của em.”
“Căn nhà cho em.”
“Quyền nuôi con cho em.”
“Tiền chu cấp cũng theo mức em muốn.”
“Nhưng cổ phần không được động vào.”
“Tại sao?”
“Đó là tâm huyết của anh.”
“Tài sản trong thời kỳ hôn nhân là kết quả chung.”
“Anh không làm gì cho công ty?”
“Anh quên những năm đầu ai giúp anh thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sao?”
“Ai giới thiệu đối tác đầu tiên?”
“Ai bỏ tiền khi công ty thiếu vốn?”
“Ai thay anh duy trì quan hệ với khách hàng trong lúc anh đi cùng Tô Nhược Hà?”
Mỗi câu tôi hỏi, sắc mặt anh ta lại khó coi hơn.
Anh ta vẫn luôn xem sự giúp đỡ của tôi là đương nhiên.
Bây giờ khi tôi nhắc lại, anh ta mới không thể phủ nhận.
“Anh sẽ trả tiền cho em.”
“Tôi muốn phần thuộc về mình.”
“Minh Châu.”
Giọng anh ta dịu xuống.
“Chúng ta nhất định phải trở thành kẻ thù sao?”
“Từ khi anh tính toán cách giữ tôi trong hôn nhân để bảo vệ tài sản, chúng ta đã không còn là vợ chồng.”
“Còn có thể làm người xa lạ hay không, tùy thái độ của anh.”
Anh ta nhìn tôi, trong mắt lần đầu xuất hiện sự hối hận.
“Anh chưa từng muốn làm tổn thương em.”
Tôi bật cười.
“Anh chỉ muốn phản bội, che giấu, lợi dụng và lấy tiền của tôi.”
“Nhưng không muốn tôi bị tổn thương.”
“Chu Trạch Vũ, anh thật tham lam.”
Anh ta không nói được gì.
Tôi quay người rời đi.
Phiên hòa giải thất bại.
Vụ án chính thức được đưa ra xét xử.
11
Trước phiên tòa, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Tô Nhược Hà chủ động liên lạc với Phó Dịch Thần.
Cô ta muốn cung cấp chứng cứ.
Đổi lại, cô ta yêu cầu chúng tôi không truy cứu số tiền sinh hoạt cá nhân trong một năm gần nhất.
Tôi gặp cô ta trong văn phòng luật sư.
Không còn căn hộ cao cấp, không còn quần áo hàng hiệu, cô ta trông tiều tụy hơn trước.
Nhưng ánh mắt không còn yếu đuối.
Chỉ còn oán hận.
Cô ta đặt một chiếc USB lên bàn.
“Trong này có ghi âm và tài liệu.”
“Trạch Vũ từng bảo tôi giữ hộ một số hợp đồng.”
“Anh ta không biết tôi đã sao chép.”
Phó Dịch Thần mở máy tính.
Bên trong là những file ghi âm giữa Chu Trạch Vũ và em họ.
Họ bàn cách chuyển tiền.
Bàn cách hạ thấp giá trị cổ phần.
Bàn cách che giấu căn hộ.
Thậm chí còn có một đoạn nhắc đến tôi.
“Minh Châu không hiểu chuyện công ty.”
“Cô ấy ở nhà lâu rồi, rất dễ kiểm soát.”
“Chỉ cần đưa đủ tiền sinh hoạt, cô ấy sẽ không hỏi.”
Tôi nghe xong, vẻ mặt không thay đổi.
Tô Nhược Hà nhìn tôi.
“Cô không tức giận sao?”
“Tôi đã tức giận đủ rồi.”
“Bây giờ tôi chỉ muốn kết thúc.”
Cô ta cười cay đắng.
“Anh ta cũng nói tôi dễ kiểm soát.”
“Anh ta nói tôi không có gia đình chống lưng.”
“Chỉ cần nắm tiền trong tay, tôi sẽ không dám rời đi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cho nên cô phản bội anh ta?”
“Anh ta phản bội tôi trước.”
“Anh ta chưa từng thuộc về cô.”
Tô Nhược Hà im lặng.
Một lát sau, cô ta nói:
“Sau khi cô rời đi, anh ta thường nhắc đến cô.”
“Anh ta nói cô sẽ quay về.”
“Anh ta nói cô không thể sống thiếu anh ta.”
“Nhưng khi công ty bắt đầu gặp vấn đề, anh ta mất ngủ mỗi đêm.”
“Có lần anh ta uống say, gọi tên cô.”
Tôi không cảm thấy gì.
“Cô nói những chuyện này với tôi để làm gì?”
“Tôi chỉ muốn biết.”
“Cô thật sự không còn yêu anh ta sao?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Thứ từng tồn tại có lẽ là tình yêu.”
“Nhưng nó đã bị chính anh ta tiêu hao hết.”
Tô Nhược Hà cúi đầu.
“Anh ta hứa sẽ cưới tôi.”
“Tôi tin suốt bốn năm.”
“Đến khi cô thật sự muốn ly hôn, anh ta lại cầu xin cô quay về.”
“Anh ta nói nếu cô rút đơn, anh ta sẽ đưa tôi và Niệm An ra nước ngoài.”
“Sau đó mỗi tháng chu cấp.”
“Anh ta chưa từng muốn cưới tôi.”
“Đúng.”
Tôi không an ủi cô ta.
Cô ta không phải nạn nhân hoàn toàn.
Cô ta biết rõ anh ta đã có gia đình nhưng vẫn chen vào.
Chỉ là cuối cùng cô ta cũng nếm được cảm giác bị người đàn ông ấy lợi dụng.
Tô Nhược Hà rời đi trước.
Trước khi đóng cửa, cô ta quay đầu nhìn tôi.
“Cô thắng rồi.”
Tôi nói:
“Tôi không thắng cô.”
“Tôi chỉ lấy lại cuộc sống của mình.”
12
Phiên tòa kéo dài nhiều tháng.
Cuối cùng, những tài sản Chu Trạch Vũ cố ý chuyển dịch đều được đưa vào phạm vi phân chia.
Căn nhà thuộc về tôi sau khi khấu trừ khoản vay còn lại.
Tôi nhận một phần cổ phần tương ứng với đóng góp và giá trị tài sản chung.
Những khoản tiền anh ta chuyển cho Tô Nhược Hà bị xác định có phần xâm phạm quyền tài sản của tôi.
Tô Nhược Hà phải hoàn trả một khoản.
Căn hộ bị bán để xử lý.
Quyền nuôi An An và Lạc Lạc thuộc về tôi.
Chu Trạch Vũ có quyền thăm nom theo lịch cố định.
Nhưng không được tự ý đưa các con rời khỏi thành phố.
Khi phán quyết được công bố, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất kỳ lúc nào.
Không phải vì nhận được bao nhiêu tiền.
Mà vì cuộc hôn nhân ấy cuối cùng đã kết thúc trên giấy tờ.
Bước ra khỏi tòa, Chu Trạch Vũ gọi tôi lại.