Chồng Bế Con Riêng Về, Tôi Bế Hai Con Rời Đi

Chương 5



Nó từng giúp tôi giành giải thưởng thiết kế trẻ châu Á.

Sau khi nghỉ việc, tôi vẫn âm thầm thiết kế dưới bút danh M.

Ba năm qua, những bản thiết kế của tôi được một thương hiệu cao cấp ở nước ngoài mua lại.

Không ai biết M là tôi.

Ngay cả Chu Trạch Vũ cũng không biết.

Một tuần trước khi anh ta đưa Chu Niệm An về nhà, thương hiệu trang sức Minh Diệu đã gửi lời mời.

Họ muốn mời M trở thành giám đốc sáng tạo cho dòng sản phẩm mới.

Mức lương và cổ phần được đưa ra đều rất hậu hĩnh.

Ban đầu tôi còn do dự.

Tôi lo mình không có đủ thời gian chăm sóc hai con.

Nhưng bây giờ tôi không còn do dự nữa.

Tôi ký hợp đồng.

Ngày đầu tiên đến công ty, tổng giám đốc Minh Diệu đích thân xuống sảnh đón tôi.

Bà là một người phụ nữ ngoài năm mươi tên Hạ Uyển Thanh.

Năm đó chính bà là giám khảo đã trao giải cho tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, bà đã ôm lấy tôi.

“Cuối cùng cô cũng chịu trở lại.”

“Tôi đã chờ ngày này rất lâu.”

Tin tức M gia nhập Minh Diệu nhanh chóng gây chấn động trong ngành.

Những bản thiết kế từng được bán với giá cao ở nước ngoài đều xuất hiện trên màn hình lớn trong buổi họp báo.

Tôi mặc bộ vest màu trắng, đứng trước hàng chục máy quay.

Khi người dẫn chương trình giới thiệu tên thật của M, cả hội trường vang lên tiếng xôn xao.

“Thẩm Minh Châu?”

“Không phải cô ấy đã rời ngành năm năm rồi sao?”

“Thì ra M là cô ấy?”

“Những bộ sưu tập bán chạy nhất của Lumeria ba năm qua đều do cô ấy thiết kế?”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính.

“Trong vài năm qua, tôi tạm thời rời khỏi vị trí toàn thời gian để chăm sóc gia đình.”

“Nhưng tôi chưa từng ngừng sáng tạo.”

“Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức trở lại.”

Đoạn video buổi họp báo nhanh chóng lan truyền.

Điện thoại của tôi nhận được vô số tin nhắn.

Có lời chúc mừng từ đồng nghiệp cũ.

Có lời mời hợp tác.

Cũng có cuộc gọi của Chu Trạch Vũ.

Lần này tôi nghe máy.

Anh ta không nói gì trong vài giây.

Sau đó mới hỏi:

“Em là M?”

“Đúng.”

“Tại sao em chưa từng nói với anh?”

“Tại sao tôi phải nói?”

“Chúng ta là vợ chồng.”

Tôi bật cười.

“Anh có con riêng ba tuổi cũng chưa từng nói với tôi.”

“Chuyện này giống nhau sao?”

“Đương nhiên không giống.”

“Tôi làm việc bằng năng lực của mình.”

“Còn anh phản bội hôn nhân.”

Chu Trạch Vũ hít sâu.

“Anh không muốn cãi nhau.”

“Anh đã xem buổi họp báo.”

“Em có công việc là chuyện tốt.”

“Nhưng Minh Diệu vừa thay đổi cơ cấu, vị trí của em chưa chắc ổn định.”

“Đừng vì nhất thời xúc động mà từ bỏ gia đình.”

Đến lúc này, anh ta vẫn cho rằng tôi sẽ quay về.

Tôi hỏi:

“Anh đã nhận được thư của luật sư chưa?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sáng nay, Phó Dịch Thần đã gửi thông báo yêu cầu phân chia tài sản và bảo toàn một số tài khoản.

Những khoản tiền chuyển đến công ty tư vấn đều bị liệt kê.

Căn hộ của Tô Nhược Hà cũng bị đề nghị điều tra nguồn tiền.

Giọng Chu Trạch Vũ cuối cùng không còn bình tĩnh.

“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”

“Anh đã dùng tài sản chung để nuôi người phụ nữ khác hơn ba năm.”

“Tôi yêu cầu lấy lại phần của mình, có gì quá đáng?”

“Căn hộ đó là chỗ ở của Nhược Hà và Niệm An.”

“Tôi không quan tâm.”

“Đứa trẻ vô tội.”

“Tôi chưa từng nói đứa trẻ có tội.”

“Nhưng sự vô tội của nó không thể trở thành lý do để xâm phạm quyền lợi của hai con gái tôi.”

“Anh đã lấy tiền thuộc về An An và Lạc Lạc để nuôi nó.”

“Bây giờ tôi chỉ lấy lại.”

Chu Trạch Vũ nghiến răng.

“Em thay đổi rồi.”

“Đúng.”

“Tôi đã tỉnh.”

Tôi ngắt điện thoại.

Chiều hôm đó, một bó hoa được gửi đến công ty.

Trên tấm thiệp viết:

“Minh Châu, chúng ta nói chuyện.”

Không ký tên.

Tôi biết là ai.

Tôi bảo lễ tân ném hoa vào thùng rác.

Ngày hôm sau lại có hoa.

Ngày thứ ba, anh ta tự mình đến.

Chu Trạch Vũ đứng dưới sảnh Minh Diệu, tay cầm một chiếc hộp trang sức.

Nhân viên xung quanh đều lén nhìn.

Anh ta vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ thành đạt và điềm tĩnh.

Nếu không biết sự thật, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ anh ta là một người chồng đến đón vợ tan làm.

Tôi bước ra khỏi thang máy.

Anh ta lập tức tiến tới.

“Anh đã đặt bàn ở nhà hàng em thích.”

“Chúng ta vừa ăn vừa nói.”

“Không cần.”

“Minh Châu.”

Anh ta hạ giọng.

“Chuyện gia đình không nên để người ngoài xem trò cười.”

Tôi nhìn chiếc hộp trong tay anh ta.

“Đây là gì?”

“Chiếc vòng em từng thích.”

Tôi nhớ ra.

Ba năm trước, trong một buổi triển lãm, tôi từng nhìn chiếc vòng ấy lâu hơn vài giây.

Khi đó Chu Trạch Vũ hỏi tôi có thích không.

Tôi gật đầu.

Anh ta nhìn giá rồi nói:

“Chỉ là một món trang sức, không đáng.”

Sau đó anh ta đưa tôi đi.

Hôm nay anh ta lại mua nó.

Không phải vì trân trọng.

Mà vì sợ mất đi những thứ lớn hơn.

Tôi không nhận.

“Đã quá muộn rồi.”

“Anh biết chuyện Niệm An khiến em khó chấp nhận.”

“Anh có thể đưa thằng bé về nhà mẹ.”

“Từ nay không để nó xuất hiện trước mặt em.”

Tôi nhìn anh ta, nhất thời không biết nên cảm thấy ghê tởm hay buồn cười.

“Đó là con trai anh.”

“Vài ngày trước anh còn nói nó là người anh nhất định phải bảo vệ.”

“Bây giờ vì muốn tôi rút đơn ly hôn, anh lại có thể đưa nó đi?”

Sắc mặt Chu Trạch Vũ cứng lại.

“Anh chỉ muốn giải quyết vấn đề.”

“Anh không muốn giải quyết vấn đề.”

“Anh muốn giải quyết người phát hiện ra vấn đề.”

Tôi bước qua anh ta.

Chu Trạch Vũ đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Em thật sự không nghĩ đến hai đứa trẻ sao?”

“Gia đình tan vỡ sẽ ảnh hưởng đến chúng.”

Tôi rút tay ra.

“Gia đình này đã vỡ từ lúc anh phản bội.”

“Người làm nó tan vỡ là anh, không phải tôi.”

Đúng lúc ấy, Hạ Uyển Thanh từ thang máy bước ra.

Bà nhìn Chu Trạch Vũ, giọng lạnh nhạt:

“Chu tổng, đây là nơi làm việc.”

“Nếu anh tiếp tục quấy rầy giám đốc sáng tạo của chúng tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Chu Trạch Vũ nhận ra bà.

Công ty của anh ta đang muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Hạ.

Anh ta lập tức buông tay.

“Hạ tổng, đây là hiểu lầm.”

“Không có hiểu lầm nào cả.”

Hạ Uyển Thanh đứng bên cạnh tôi.

“Minh Châu đã nói không muốn gặp anh.”

“Mời anh rời đi.”

Trước ánh mắt của rất nhiều người, Chu Trạch Vũ không thể tiếp tục dây dưa.

Anh ta đặt hộp trang sức lên quầy lễ tân rồi rời đi.

Hạ Uyển Thanh quay sang tôi.

“Cần tôi giúp cô xử lý không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Tôi tự giải quyết được.”

Bà nhìn tôi vài giây rồi mỉm cười.

“Đúng.”

“Cô vốn không cần ai cứu.”

07

Cuộc chiến thật sự bắt đầu sau khi lệnh bảo toàn tài sản được gửi đến.

Chu Trạch Vũ không ngờ tôi có thể tìm ra công ty tư vấn đứng tên em họ anh ta.

Càng không ngờ những khoản tiền anh ta chuyển cho Tô Nhược Hà đều bị lần theo.

Anh ta gọi cho tôi liên tục.

Khi tôi không nghe, anh ta chuyển sang gửi thư điện tử.

Chương tiếp
Loading...