Chiếc Vòng Của Cháu Dâu Trưởng

Chương 8



Vẫn im.

“Anh biết tôi đã được đề bạt phó tổng giám đốc thương hiệu từ hai tháng trước không?”

Đồng tử anh co lại.

“Em được thăng chức?”

“Đấy.”

Tôi nhìn anh.

“Chính là như vậy.”

“Hai tháng.”

“Tôi về nhà lúc mười một giờ đêm sau buổi tiệc mừng.”

“Anh không hỏi tại sao.”

“Bởi vì hôm đó Tô Vãn Ninh bị cảm.”

“Anh đang gọi cho cô ta.”

Thẩm Diệc Châu đứng ngoài cửa.

Sắc mặt trắng bệch.

Tôi không thấy hả hê.

Chỉ thấy nhẹ.

Những thứ kìm trong lòng quá lâu cuối cùng được nói ra.

“Về đi.”

Tôi đóng cửa.

Anh dùng tay giữ lại.

“Thanh Dư.”

“Anh sẽ học.”

“Tôi không muốn dạy.”

“Anh sẽ tự học.”

“Không liên quan đến tôi.”

“Anh…”

Tôi nhìn anh.

“Thẩm Diệc Châu.”

“Đừng biến ly hôn thành một cuộc mặc cả.”

“Không phải anh làm đủ bao nhiêu việc tôi sẽ quay lại.”

“Tôi không phải phần thưởng cho sự tiến bộ của anh.”

Tay anh từ từ buông xuống.

Tôi đóng cửa.

Đêm đó tôi ngủ rất ngon.

Nửa tháng sau.

Công ty tôi nhận được một dự án lớn.

Một thương hiệu mỹ phẩm châu Âu muốn tìm đối tác phân phối tại châu Á.

Đội của tôi phụ trách toàn bộ đề án Trung Quốc và Đông Nam Á.

Tôi bận đến mức gần như quên mất chuyện ly hôn.

Mỗi ngày họp.

Chỉnh kế hoạch.

Gặp khách hàng.

Bay đi ba thành phố trong bảy ngày.

Lúc trở về, sếp gọi tôi vào văn phòng.

“Thanh Dư.”

“Nếu dự án này chốt được, vị trí tổng giám đốc khu vực phía Đông sẽ là của cô.”

Tôi sửng sốt.

“Thật sao?”

“Cô tưởng tôi đùa?”

Sếp cười.

“Ba năm trước tôi tuyển cô vào là vì cô có năng lực.”

“Sau khi kết hôn cô ổn định hơn nhưng cũng mất bớt sự liều lĩnh.”

“Gần đây lại trở về rồi.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn sếp.”

“Tôi không cần cảm ơn.”

“Chốt hợp đồng cho tôi.”

“Được.”

Tôi bước ra khỏi văn phòng.

Điện thoại rung.

Là Thẩm Tri Ý.

Cô ấy gửi một bức ảnh.

Trong ảnh, Thẩm Diệc Châu ngồi ở bàn ăn nhà họ Thẩm.

Trước mặt là một nồi canh đen sì.

Kèm tin nhắn.

“Anh em tự nấu.”

“Bố em ăn một miếng suýt viết di chúc.”

Tôi cười thành tiếng.

Cô ấy lại gửi.

“Anh ấy hỏi em trước đây chị nấu canh thế nào.”

“Em bảo không biết.”

“Anh ấy hỏi mẹ.”

“Mẹ bảo muốn ăn thì tự học.”

Tôi trả lời.

“Đừng ăn.”

“Coi chừng vào viện.”

Thẩm Tri Ý gửi biểu tượng cười.

Sau đó hỏi.

“Chị dâu, tối nay ăn lẩu không?”

Tôi nhìn hai chữ “chị dâu”.

Không sửa.

“Được.”

Tối đó tôi và Thẩm Tri Ý ăn lẩu.

Cô ấy kể chuyện nhà họ Thẩm.

Nói từ sau khi tôi chuyển đi, cả nhà rối tung.

Bố chồng quên lịch tái khám.

Mẹ chồng mới phát hiện trước đây lịch hẹn đều là tôi đặt.

Ông nội muốn ăn bánh hạt sen của một tiệm cũ.

Người giúp việc mua sai ba lần.

Thẩm Tri Ý tìm hồ sơ thi cũ, mới nhớ năm ngoái tôi đã phân loại hết cho cô ấy.

Cô ấy nói.

“Chị đi rồi cả nhà mới phát hiện chị từng làm bao nhiêu.”

Tôi gắp thịt.

“Phát hiện rồi thì tự làm.”

“Đúng.”

Cô ấy gật đầu.

“Ông nội cũng nói vậy.”

“Ông bảo từ giờ ai có tay thì tự làm.”

Tôi cười.

“Thế anh em?”

Thẩm Tri Ý lập tức bĩu môi.

“Anh ấy thảm nhất.”

“Trước đây anh ấy về nhà lúc nào cũng có cơm.”

“Áo sơ mi giặt là xong treo trong tủ.”

“Thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo lúc nào cũng đầy.”

“Bây giờ hết sạch.”

“Tối kia anh ấy đau dạ dày, tự lái xe đi mua thuốc.”

“Tôi hỏi.”

“Nhà không có người giúp việc à?”

“Có.”

“Nhưng chị biết anh ấy bị cái gì không?”

“Bị gì?”

“Bị nhớ chị.”

Tôi im lặng.

Thẩm Tri Ý lập tức nói.

“Em không khuyên hai người quay lại.”

“Thật.”

“Em chỉ kể thôi.”

“Anh ấy tự làm tự chịu.”

Tôi bật cười.

“Ăn đi.”

Một tháng sau.

Dự án chốt thành công.

Bữa tiệc ký kết được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố.

Trùng hợp.

Khách sạn thuộc nhà họ Thẩm.

Lúc nhận địa điểm, đồng nghiệp còn hỏi tôi có muốn đổi không.

Tôi nói không cần.

Công việc là công việc.

Tối hôm đó tôi mặc bộ vest trắng.

Không phải váy lễ phục.

Tóc búi thấp.

Đứng trên sân khấu trình bày kế hoạch phát triển thị trường.

Khi bước xuống, cả hội trường vỗ tay.

Tôi nhìn thấy Thẩm Diệc Châu ở hàng cuối.

Anh là đại diện chủ khách sạn.

Không biết có phải cố ý hay không.

Anh không tiến lại.

Chỉ đứng xa nhìn tôi.

Sau buổi ký kết.

Đối tác người Pháp nâng ly.

“Katherine, cô là người phụ nữ thú vị nhất tôi gặp trong chuyến này.”

Tên tiếng Anh của tôi ở công ty là Katherine.

Tôi cười.

“Cảm ơn.”

Ông ấy chỉ người đàn ông bên cạnh.

“Đây là con trai tôi, Leon.”

“Tôi biết cậu ấy độc thân.”

Leon lập tức bất lực.

“Bố.”

Mọi người cười.

Tôi cũng cười.

“Rất vui được gặp anh.”

Leon bắt tay tôi.

“Rất vui được gặp cô.”

Ở cách đó không xa.

Sắc mặt Thẩm Diệc Châu lạnh hẳn.

Trợ lý đứng bên cạnh không dám nói.

Một lúc sau anh hỏi.

“Người kia là ai?”

Trợ lý cẩn thận.

“Con trai chủ tịch bên Pháp.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi hai.”

“Kết hôn chưa?”

Trợ lý im lặng hai giây.

“Thẩm tổng.”

“Đây có vẻ không thuộc phạm vi công việc.”

Thẩm Diệc Châu quay sang nhìn.

Trợ lý lập tức cúi đầu.

“Chưa kết hôn.”

Sau tiệc.

Tôi ra bãi xe.

Leon đi cùng.

Anh ấy ở thành phố thêm ba ngày nên hỏi tôi vài địa điểm ăn uống.

Tôi đang giới thiệu thì một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt.

Thẩm Diệc Châu xuống xe.

“Anh đưa em về.”

Tôi nhìn anh.

“Không cần.”

Leon hỏi bằng tiếng Anh.

“Bạn cô?”

Tôi định trả lời.

Thẩm Diệc Châu đã nói.

“Chồng.”

Tôi lập tức sửa.

“Đang làm thủ tục ly hôn.”

Leon khựng lại.

Sau đó rất lịch sự gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Thẩm Diệc Châu nhìn tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...