Căn Phòng Tôi Không Cần Nữa
Chương 6
“Em rời nhóm làm gì?”
Tô Lăng chỉ trả lời một câu.
“Đỡ chật.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Tối hôm đó, Lục An tới nhà.
Mẹ Tô mở cửa.
Bà không ngăn hắn vào.
Chỉ nói: “Lăng Lăng đang ăn.”
Lục An đi vào phòng ăn.
Tô Lăng đang uống canh.
Nhìn thấy hắn, cô vẫn tiếp tục ăn.
Hắn kéo ghế ngồi xuống.
“Em hết giận chưa?”
Tô Lăng thổi thìa canh.
“Em không giận.”
“Không giận sao rời nhóm?”
“Không thích ở thì rời.”
“Lăng Lăng…”
“Anh ăn chưa?”
Hắn sững lại.
“Chưa.”
“Mẹ.”
Tô Lăng quay sang bếp.
“Thêm bát cơm cho Lục An được không?”
Mẹ Tô đáp: “Được.”
Lục An nhìn cô, dường như được câu hỏi ấy làm dịu xuống.
Hắn tưởng mọi chuyện đã có dấu hiệu tốt.
Ăn xong, hai người vào phòng nói chuyện.
Lục An vừa đóng cửa đã nói: “Mẹ anh cũng biết sai rồi.”
Tô Lăng ngồi xuống ghế.
“Bà ấy nói thế à?”
“Bà ấy không nói thẳng.”
“Nhưng chiều nay còn hỏi anh em ở nhà có ổn không.”
“Anh nghĩ đợi vài ngày bà nguôi rồi, anh đón em về.”
“Không cần.”
Lục An khựng lại.
“Ý em là gì?”
“Em sẽ ở đây đến lúc s/i/n/h.”
“Sau s/i/n/h cũng ở đây hết tháng.”
“Cái gì?”
“Em đã đăng ký gói chăm sóc sau s/i/n/h ở trung tâm gần nhà.”
“Tiền đặt cọc em đóng rồi.”
Lục An bật dậy.
“Sao em không bàn với anh?”
Tô Lăng ngẩng đầu.
“Anh cho em trai hai trăm nghìn có bàn với em không?”
Một câu khiến hắn cứng họng.
Tô Lăng mở ngăn kéo.
Lấy ra một tập giấy.
“Em còn chuyện này muốn nói.”
“Căn hộ chúng ta từng định mua năm đó, tháng trước bên môi giới gọi lại cho em.”
“Chủ nhà muốn bán gấp.”
“Giá hợp lý.”
“Em đã đặt cọc.”
Lục An trợn mắt.
“Em lấy tiền đâu?”
“Tiền của em.”
“Em làm gì có nhiều thế?”
“Sau khi anh đưa hết tiền tiết kiệm cho Lục Giang, em bắt đầu tự tiết kiệm lại.”
“Tiền thưởng.”
“Tiền dự án.”
“Tiền bố mẹ em cho lúc cưới mà em chưa từng động tới.”
“Cộng thêm khoản đầu tư của em.”
“Đủ trả trước.”
Lục An nhìn tập hồ sơ.
“Em mua nhà mà không nói với anh?”
“Lục An.”
Tô Lăng nhìn hắn.
“Anh thấy khó chịu à?”
“Đương nhiên.”
“Chuyện lớn như mua nhà, em là vợ anh, sao có thể tự quyết?”
Tô Lăng cười.
“Đúng.”
“Chuyện lớn như hai trăm nghìn, anh là chồng em, sao có thể tự quyết?”
Căn phòng yên tĩnh.
Lục An không nói được gì.
“Căn nhà đứng tên ai?”
“Em.”
“Vợ chồng mà em chỉ đứng tên em?”
“Tiền riêng của em.”
“Bố mẹ em hỗ trợ thêm một phần.”
“Anh không góp.”
“Không đứng tên rất bình thường.”
Mặt Lục An đỏ lên.
“Em tính toán với anh đến mức này sao?”
“Em học từ nhà anh.”
Tô Lăng trả lời.
“Trước đây em nghĩ vợ chồng là một thể.”
“Sau đó em nhận ra lúc giúp em trai anh, anh nói đó là em ruột anh.”
“Lúc nhường phòng, mẹ anh nói Diệp Cố vừa s/i/n/h.”
“Lúc em khó chịu, anh nói em làm lớn chuyện.”
“Vậy em chỉ có thể học cách đặt bản thân mình trước.”
Lục An đứng rất lâu.
Cuối cùng hỏi: “Em định ly hôn à?”
Tô Lăng nhìn hắn.
“Hiện tại chưa.”
“Nhưng em đang cân nhắc.”
Mặt hắn lập tức trắng bệch.
“Chỉ vì đổi một căn phòng?”
“Không.”
Tô Lăng lắc đầu.
“Vì hai năm.”
“Căn phòng chỉ là giọt nước cuối cùng.”
Lục An rời nhà mẹ đẻ gần mười giờ tối.
Từ hôm đó, hắn ngày nào cũng nhắn tin.
Có hôm gửi đồ ăn.
Có hôm mua trái cây.
Có hôm tới đứng dưới lầu.
Tô Lăng không cấm hắn thăm con.
Nhưng cô không quay về.
Ngày thứ năm, mẹ chồng gọi điện.
Tô Lăng bắt máy.
Bà mở đầu bằng một tiếng thở dài.
“Lăng Lăng.”
“Con ở nhà mẹ đẻ mấy hôm cũng đủ rồi.”
“Vợ chồng giận nhau không nên kéo dài.”
“Lục An mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên.”
Tô Lăng đáp: “Vậy mẹ hầm canh cho anh ấy.”
Mẹ chồng nghẹn một chút.
“Con nói chuyện sao càng lúc càng chua thế?”
“Trước đây con đâu có như vậy.”
“Trước đây con nhịn.”
“Mẹ tưởng con không có tính khí.”
Bên kia im lặng vài giây.
Sau đó giọng mẹ chồng lạnh đi.
“Mẹ nghe Lục An nói con mua nhà?”
“Vâng.”
“Nhà đứng tên con?”
“Vâng.”
“Vậy bao giờ chuyển?”
Tô Lăng bật cười.
“Con chuyển.”
“Mẹ không cần chuyển.”
“Ý mẹ là hai vợ chồng các con.”
“Lục An có nhà cũ.”
“Anh ấy không cần.”
“Con…”
“Mẹ gọi còn việc gì không?”
Mẹ chồng hít sâu.
“Lăng Lăng, mẹ nói thẳng.”
“Con đã kết hôn.”
“Tiền của con cũng là tài sản gia đình.”
“Con mua nhà chỉ đứng tên mình, người ngoài biết sẽ cười.”
“Vậy mẹ cứ để họ cười.”
“Con không ngại.”
“Tô Lăng!”
Đây là lần đầu tiên bà gọi cả họ tên cô.
Tô Lăng vẫn rất bình tĩnh.
“Mẹ.”
“Hai trăm nghìn năm đó bao giờ Lục Giang trả?”
Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.
Rất lâu sau bà mới nói: “Đang nói chuyện nhà con, sao tự nhiên lôi chuyện cũ ra?”
“Không phải chuyện cũ.”
“Là khoản nợ chưa trả.”
“Mẹ từng nói tiền mừng cưới sẽ trả một nửa.”
“Bây giờ cháu cũng s/i/n/h rồi.”
“Con nghĩ chắc cậu ấy rảnh tay.”
Mẹ chồng lập tức cao giọng.
“Diệp Cố vừa mới s/i/n/h xong, con đòi tiền lúc này?”
“Con có còn tình người không?”
Tô Lăng bật cười.
“Mẹ cũng biết phụ nữ vừa s/i/n/h cần tiền à?”
“Vậy phụ nữ đang m/a/n/g t/h/a/i sáu tháng thì không cần tiền mua nhà, chuẩn bị s/i/n/h sao?”
“Mẹ…”
“Con cho Lục Giang một tháng.”
“Không trả hết được thì trả trước một nửa như lời mẹ từng nói.”
“Sau một tháng, con sẽ nhờ luật sư gửi văn bản yêu cầu.”
“Mày dám?”
Tô Lăng nghe chữ “mày”, ánh mắt lạnh hẳn.
“Con có bằng chứng chuyển khoản.”
“Tin nhắn mẹ hỏi mượn tiền con cũng còn.”
“Lục An từng nhắn xác nhận đó là tiền cho mượn.”
“Có gì mà không dám?”
Mẹ chồng cúp máy.
Tối hôm đó, Lục An tới.