Căn Phòng Tôi Không Cần Nữa
Chương 10
“Là em tự bước ra.”
“Sau đó em mới phát hiện bên ngoài cửa còn có nhà của em.”
“Có bố mẹ.”
“Có anh trai.”
“Có tiền.”
“Có công việc.”
“Có rất nhiều thứ.”
“Thậm chí không có anh, em vẫn sống được.”
Lục An im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói: “Anh biết.”
“Cho nên bây giờ anh không dám bắt em nhường nữa.”
Tô Lăng cười.
“Đừng nói như em đáng sợ lắm.”
“Không đáng sợ.”
Hắn nhìn cô.
“Là tỉnh táo.”
Một tuần sau, mẹ chồng tới chơi.
Lần này trước khi tới, bà gọi điện từ tối hôm trước.
Mang theo đồ ăn.
Không tự mở tủ lạnh.
Không tự đi vào phòng.
Không nói chuyện tiền nong.
Lúc con gái Tô Lăng đang chơi đồ chơi, cháu họ của Lục Giang sang cùng, nhìn trúng con thỏ bông trong tay con bé.
Hai đứa cùng giữ.
Mẹ chồng theo bản năng nói: “Con là chị…”
Bà vừa nói ba chữ thì đột nhiên dừng lại.
Tô Lăng ngẩng đầu.
Mẹ chồng nhìn cô một cái.
Sau đó đổi lời.
“Hai đứa tự thương lượng.”
Con gái Tô Lăng ôm chặt con thỏ.
“Của con.”
Bé kia bĩu môi.
Mẹ chồng không ép.
Một lúc sau Tô Lăng lấy một món đồ chơi khác đưa cho bé kia.
Hai đứa lại vui vẻ chơi chung.
Mẹ chồng ngồi trên sofa nhìn.
Bỗng thở dài.
“Ngày trước…”
Tô Lăng biết bà muốn nói gì.
Cô không tiếp.
Có những bài học phải tự hiểu.
Không cần ai nhắc lại.
Buổi tối, sau khi mọi người về hết, Tô Lăng dọn đồ chơi cùng con gái.
Con bé chỉ vào con thỏ bông.
“Mẹ.”
“Con không muốn cho em.”
“Ừ.”
“Con xấu không?”
Tô Lăng khựng lại.
Cô đặt đồ chơi xuống, ngồi ngang tầm mắt con.
“Ai nói con xấu?”
“Bà bảo con là chị.”
“Bà chưa bảo con phải nhường.”
“Nhưng cô giáo nói chị phải nhường em.”
Tô Lăng xoa đầu con.
“Con nghe mẹ nhé.”
“Con lớn hơn không có nghĩa là con phải đưa đồ của mình cho người khác.”
“Nếu con muốn chia sẻ, mẹ sẽ khen con.”
“Nếu con không muốn, con cũng có quyền nói không.”
“Nhưng không được đánh người.”
“Không được giật đồ của người khác.”
“Hiểu chưa?”
Con bé gật đầu.
“Hiểu.”
“Vậy con thỏ là của ai?”
“Của con!”
“Đúng.”
“Nhà này là của ai?”
Con bé suy nghĩ.
“Của mẹ!”
Tô Lăng bật cười.
Lục An từ bếp đi ra, nghe thấy lập tức phản đối.
“Bố không có phần à?”
Con gái nghiêng đầu.
“Bố ở nhờ.”
Tô Lăng cười tới mức ôm bụng.
Mặt Lục An đen sì.
“Ai dạy con?”
Con bé chỉ thẳng mẹ.
“Mẹ.”
Tô Lăng lập tức oan uổng.
“Em chưa từng nói.”
Lục An nhìn hai mẹ con.
Cuối cùng cũng cười.
“Được.”
“Bố ở nhờ.”
“Bố đóng tiền điện nước là được chứ gì?”
Con bé gật đầu rất nghiêm túc.
“Được.”
Tối đó, trước khi ngủ, Tô Lăng đứng ở cửa phòng con gái.
Căn phòng rộng rãi.
Trên tường có những ngôi sao phát sáng.
Trong tủ là quần áo nhỏ được xếp ngay ngắn.
Con thỏ bông nằm cạnh gối.
Cô bỗng nhớ tới chiếc túi chờ s/i/n/h năm đó.
Bộ áo liền quần hình gấu.
Căn phòng ngủ phụ có mùi keo.
Đêm ba giờ sáng.
Chiếc vali.
Và chiếc xe của nhà mẹ đẻ đỗ dưới lầu.
Nếu ngày đó cô không bước ra khỏi căn nhà ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Có lẽ cô vẫn đang nhường.
Nhường phòng.
Nhường tiền.
Nhường thời gian.
Nhường sự thoải mái.
Rồi có một ngày, cô sẽ dạy con gái mình rằng phụ nữ sống trong một gia đình thì phải biết nhịn.
May mà cô đã đi.
Không phải để kết thúc cuộc hôn nhân.
Mà để kết thúc một phiên bản của chính mình.
Phiên bản luôn sợ người khác khó xử.
Luôn sợ mang tiếng ích kỷ.
Luôn sợ người ngoài đánh giá.
Sau đó cô mới hiểu.
Người thật sự thương mình sẽ không dùng hai chữ “hiểu chuyện” để bắt mình chịu thiệt.
Người thật sự coi mình là người nhà sẽ không chỉ nhớ đến mình lúc cần mình nhường.
Còn những ai chỉ thấy cô tốt khi cô nhịn.
Thì không cần cô tốt với họ nữa.
Lục An bước tới.
“Con ngủ rồi?”
“Ừ.”
“Em nhìn gì vậy?”
Tô Lăng nhìn căn phòng.
“Nhìn nhà của em.”
Hắn ho khẽ.
“Nhà của chúng ta.”
Cô liếc hắn.
Lục An lập tức sửa.
“Nhà của em.”
“Anh ở nhờ.”
Tô Lăng bật cười.
“Biết điều.”
Hắn cũng cười.
Hai người đi về phòng.
Trên đường ngang qua phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống sàn.
Tô Lăng bỗng dừng bước.
“Lục An.”
“Hửm?”
“Anh còn nhớ căn phòng ngủ phụ năm đó không?”
Hắn lập tức khổ sở.
“Có thể đừng nhắc không?”
“Không.”
“Anh nhớ.”
“Em muốn nói gì?”
Tô Lăng nhìn hắn.
“Em chỉ muốn cảm ơn căn phòng đó.”
Lục An ngẩn người.
“Tại sao?”
“Vì nếu không có nó…”
“Có lẽ đến giờ em vẫn chưa biết mình có thể nói không.”
Cô đi tiếp.
Giọng rất nhẹ.
“Cũng chưa chắc biết, hóa ra khi mình không nhường nữa…”
“Trời cũng không sập.”
“Người nên trả tiền thì vẫn phải trả.”
“Người nên chăm con thì vẫn phải chăm.”
“Người muốn ở phòng lớn thì tự kiếm tiền mua nhà lớn.”
“Còn em…”
Cô mở cửa phòng ngủ.
Quay lại nhìn hắn.
“Em ngủ phòng nào, do em quyết định.”
Lục An đứng ngoài cửa vài giây.
Sau đó bật cười.
“Vâng.”
“Bà chủ nhà.”
Tô Lăng đóng cửa.
“Biết vậy là tốt.”
Ngoài phòng khách, con mèo nhỏ nhà hàng xóm không biết từ đâu chạy qua ban công, kêu một tiếng.
Trong phòng trẻ em, con gái trở mình, ôm chặt con thỏ bông.
Căn nhà rất yên.
Không ai bị ép nhường chỗ cho ai.
Không ai nhân danh tình thân để lấy phần của người khác.
Không ai nói cô phải hiểu chuyện.
Tô Lăng nằm xuống chiếc giường do chính mình chọn.
Nệm vừa cứng.
Không đau lưng.
Không có mùi keo.
Lục An tắt đèn.
Trước khi ngủ, cô bỗng nhớ lại câu mẹ chồng từng nói trên bàn ăn.
“Con yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu thiệt.”
Lúc ấy cô đã tin.
Sau này cô mới hiểu.
Yên tâm nhất không phải khi người khác hứa sẽ không để mình chịu thiệt.
Mà là khi chính mình có đủ năng lực để không cho phép bất kỳ ai khiến mình chịu thiệt nữa.
Từ đó về sau, Tô Lăng chưa từng nhường phòng ngủ của mình cho bất kỳ ai.
Cũng chưa từng nhường cuộc đời mình.
Cho bất kỳ ai.
Hết.