Cả Đám Chờ Xem Tôi Thành Trò Cười, Tôi Liền Đổi Người Kết Hôn

Chương 5



Sau khi xe rời khỏi cục dân chính, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi.

Chu Từ ngồi bên cạnh, đưa cho tôi một chai nước.

“Bây giờ hối hận vẫn muộn rồi.”

Tôi nhận lấy nước.

“Anh đang nhắc nhở hay cười nhạo tôi?”

“Nhắc nhở.”

Anh nhìn thẳng phía trước.

“Giấy chứng nhận đã nhận.”

“Muốn hối hận phải làm thêm một bộ thủ tục khác.”

Tôi bật cười.

Không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống.

Một lát sau, tôi nghiêm túc nói:

“Chuyện hôm nay, cảm ơn anh.”

“Nhưng tôi cần nói rõ.”

“Dù hai nhà từng có ý định liên hôn, việc tôi đột nhiên gọi anh đến quả thật rất ích kỷ.”

“Nếu anh có điều kiện gì, chúng ta có thể bàn bạc.”

Chu Từ quay sang nhìn tôi.

“Cô cho rằng tôi đến chỉ vì lợi ích?”

Tôi thành thật đáp:

“Ít nhất không thể vì tình yêu.”

Anh im lặng vài giây.

“Đúng.”

Dù đã đoán được, nghe anh thừa nhận thẳng thắn, tôi vẫn hơi ngượng.

Nhưng câu tiếp theo của anh khiến tôi khựng lại.

“Không phải vì tình yêu.”

“Ít nhất hiện tại chưa phải.”

“Nhưng tôi đồng ý đến không chỉ vì lợi ích.”

Tôi nhìn anh.

Chu Từ chậm rãi nói:

“Ba năm trước, khi hai nhà bàn chuyện liên hôn, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về cô.”

“Cô phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của tôi.”

“Lý trí, có năng lực, biết chịu trách nhiệm.”

“Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân ấy có thể thực hiện.”

“Sau đó cô từ chối vì Bùi Thời Nam.”

“Đó là lựa chọn của cô, tôi tôn trọng.”

Anh dừng lại.

“Nhưng hôm nay cô chủ động tìm tôi.”

“Tôi không có lý do từ chối một cơ hội đã quay trở lại.”

Tôi hỏi:

“Anh không sợ tôi chỉ đang bốc đồng sao?”

“Có.”

“Vậy anh vẫn đến?”

“Bởi vì cô chưa bao giờ làm chuyện bốc đồng mà không chịu trách nhiệm.”

Tôi không nói gì.

Từ nhỏ đến lớn, người thân luôn yêu cầu tôi phải hiểu chuyện.

Nhân viên trong công ty khen tôi làm việc ổn thỏa.

Bạn bè nói tôi đáng tin cậy.

Nhưng Bùi Thời Nam lại thường xuyên nói tôi phiền phức, nhạy cảm, thích kiểm soát.

Tôi đã nghe quá lâu đến mức gần như quên mất mình từng là người như thế nào.

Chu Từ chỉ dùng vài câu đã kéo tôi ra khỏi sự nghi ngờ bản thân.

Xe dừng trước nhà họ Cố.

Tôi vừa bước xuống đã thấy bố mẹ đứng trước cửa.

Có lẽ quản gia đã báo tin.

Mẹ tôi nhìn cuốn giấy chứng nhận trong tay Chu Từ, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Bố tôi vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng bàn tay cầm gậy chống siết rất chặt.

“Vào nhà rồi nói.”

Chúng tôi đi vào phòng khách.

Mẹ vừa ngồi xuống đã kéo tay tôi.

“Con thật sự kết hôn với Chu Từ rồi?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

“Còn Bùi Thời Nam?”

“Chia tay rồi.”

Mẹ tôi im lặng một lúc.

Bà không hỏi tại sao tôi đột nhiên thay đổi.

Chỉ nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay tôi.

“Chia tay là tốt.”

Tôi ngẩn ra.

Bố tôi hừ lạnh.

“Ba năm trước, cả nhà đều nhìn ra thằng đó không đáng tin.”

“Chỉ có con như bị che mắt.”

Tôi cúi đầu.

“Con xin lỗi.”

Bố lập tức cau mày.

“Con xin lỗi cái gì?”

“Người trẻ nhìn nhầm người là chuyện bình thường.”

“Biết quay đầu là được.”

Mũi tôi bỗng cay lên.

Ba năm qua, vì Bùi Thời Nam, quan hệ giữa tôi và gia đình không còn thân thiết như trước.

Mỗi khi bố mẹ chỉ ra khuyết điểm của anh ta, tôi đều cho rằng họ coi trọng môn đăng hộ đối, không hiểu tình yêu.

Tôi từng nói rất nhiều lời làm tổn thương họ.

Vậy mà lúc tôi quay về, họ không trách móc.

Cũng không nhắc lại những chuyện cũ để khiến tôi xấu hổ.

Mẹ tôi nhìn vết đỏ trên cổ tay tôi.

“Ai làm?”

Tôi kéo tay áo xuống.

“Không cẩn thận thôi.”

Chu Từ ngồi đối diện lại nói:

“Bùi Thời Nam.”

Bố tôi lập tức đập mạnh gậy xuống sàn.

“Nó còn dám động tay với con?”

“Không phải đánh.”

Tôi vội giải thích.

“Chỉ là kéo tay hơi mạnh.”

Bố tôi lạnh mặt.

“Con còn nói giúp nó?”

Tôi im lặng.

Thói quen ba năm không thể thay đổi ngay trong một ngày.

Mỗi lần Bùi Thời Nam gây ra chuyện, tôi đều vô thức tìm lý do cho anh ta.

Mẹ tôi không tiếp tục truy hỏi.

Bà quay sang Chu Từ.

“Chuyện hôm nay quá vội vàng.”

“Nhưng giấy chứng nhận đã nhận, từ nay hai đứa chính là vợ chồng.”

“Nhà họ Cố sẽ không để con gái mình chịu thiệt.”

“Những điều kiện liên hôn trước đây, chúng ta có thể bàn lại.”

Chu Từ đáp:

“Không cần bàn lại.”

“Cứ theo thỏa thuận ba năm trước.”

Bố tôi nhìn anh.

“Ba năm trước, điều kiện dành cho nhà họ Chu tốt hơn bây giờ.”

“Cháu chắc chứ?”

“Cháu chắc.”

Anh đặt tập hồ sơ trợ lý mang theo lên bàn.

“Đây là thỏa thuận tài sản trước hôn nhân tôi đã chuẩn bị từ trước.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

“Từ trước?”

Chu Từ bình thản nói:

“Ba năm trước.”

“Sau khi cô từ chối, tôi chưa từng dùng đến.”

Mẹ tôi mở hồ sơ xem qua.

Càng xem, vẻ mặt bà càng phức tạp.

Bố tôi cũng cầm lấy.

Theo thỏa thuận, tài sản trước hôn nhân của hai bên hoàn toàn độc lập.

Sau khi kết hôn, tôi sẽ nhận được năm phần trăm cổ phần tập đoàn Chu thị do Chu Từ đứng tên cá nhân.

Nếu cuộc hôn nhân chấm dứt vì lỗi nghiêm trọng từ phía anh, phần cổ phần ấy vẫn thuộc về tôi.

Ngoài ra còn có hai bất động sản, một quỹ tín thác và quyền ưu tiên mua cổ phần trong một số dự án chung giữa hai nhà.

Điều kiện duy nhất là trong thời gian hôn nhân, tôi cần phối hợp với anh trong các hoạt động gia đình và xã hội cần thiết.

Đây không phải một bản thỏa thuận lạnh lùng.

Ngược lại, nó bảo đảm quyền lợi của tôi gần như đến mức tối đa.

Tôi ngẩng đầu.

“Tại sao anh lại cho tôi nhiều như vậy?”

Chu Từ đáp:

“Bởi vì hôn nhân sẽ chiếm dụng thời gian và giá trị của cả hai.”

“Cô xứng đáng nhận được phần tương ứng.”

Tôi chợt nhớ đến Bùi Thời Nam.

Trước khi đăng ký kết hôn, tôi từng chủ động đề nghị bàn về tài sản.

Anh ta lập tức nổi giận.

Anh ta nói tôi chưa bước vào cửa nhà họ Bùi đã bắt đầu tính toán.

Chương tiếp
Loading...