Bảy Năm Không Một Lời Tạm Biệt
Chương 6
Thậm chí có người tìm ra trường học của A Sách, đăng cả ảnh con bé lên mạng.
Sắc mặt tôi lạnh xuống.
“Liên hệ nền tảng xóa ảnh trẻ em trước.”
Chị Đan gật đầu.
“Công ty đã xử lý, nhưng bài đăng xuất hiện quá đồng loạt.
Rõ ràng có người đứng sau.”
“Ai?”
Chị Đan nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
“Tạ Duy Thành.”
Cái tên này khiến ký ức tôi lập tức quay về bữa tiệc mừng công ba ngày trước.
Tạ Duy Thành, phó chủ tịch Thịnh Quang, cũng là người đã dùng đủ mọi cách theo đuổi tôi suốt năm năm.
Tối ấy, anh ta nâng ly trước mặt tất cả mọi người, nói chỉ cần tôi đồng ý kết hôn, toàn bộ tài nguyên của Thịnh Quang sẽ thuộc về tôi.
Tôi từ chối.
Sáng hôm sau, tôi để lại tin nhắn cho chị Đan rồi đi tìm Bùi Thiệu.
“Anh ta làm vậy để ép em trở về?”
“Không chỉ thế.”
Chị Đan hạ giọng.
“Bảy năm trước, đội đua của Bùi Thiệu mang tên Thịnh Quang Racing.
Người đại diện phía nhà tài trợ chính là Tạ Duy Thành.”
Tôi sững người.
Cửa phòng bệnh phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động.
Bùi Thiệu đứng đó, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Trên tay anh là hộp cháo nóng vừa mua về.
Nắp hộp đã bị bóp méo.
Chương 5
“Ra ngoài nói.”
Bùi Thiệu chỉ nói bốn chữ rồi xoay người.
Tôi xuống giường định đi theo. Chị Đan muốn ngăn lại, nhưng nhìn sắc mặt tôi, cuối cùng chỉ có thể khoác áo lên vai tôi.
Cuối hành lang có một ban công nhỏ.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nóng khô khốc.
Bùi Thiệu đứng quay lưng về phía tôi, hai tay chống lên lan can.
“Tin tức trên mạng anh sẽ xử lý.”
“Anh xử lý thế nào?”
“Đăng tuyên bố, nói rõ quan hệ giữa anh và An Nhiên.”
“Sau đó để mọi người đào sâu vụ tai nạn năm xưa?”
Vai anh khựng lại.
Tôi bước đến bên cạnh.
“Tạ Duy Thành có liên quan gì đến tai nạn?”
“Không liên quan.”
“Anh nói dối.”
“Lạc Phồn…”
“Bùi Thiệu, em có thể chết trong nửa năm.”
Tôi bình tĩnh nói ra điều ấy.
Gương mặt anh lập tức mất hết huyết sắc.
“Cho nên anh không cần tiếp tục dùng cái cớ bảo vệ em để giấu giếm nữa.
Em không còn bao nhiêu thời gian để bị lừa.”
Anh siết chặt lan can.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
“Bảy năm trước, trước chặng chung kết, Tạ Duy Thành yêu cầu anh nhường chức vô địch cho một tay đua khác mà Thịnh Quang đang muốn nâng đỡ.”
Cuối cùng, anh cũng mở miệng.
“Anh từ chối.
Hai ngày sau, chiếc xe thử nghiệm mất phanh.”
“Cảnh sát kết luận là lỗi kỹ thuật.
Nhưng Hàn Dương đã kiểm tra xe ngay trước khi xuất phát. Cậu ấy không thể bỏ sót lỗi nghiêm trọng như vậy.”
“Anh nghi ngờ Tạ Duy Thành?”
“Không chỉ nghi ngờ.”
Bùi Thiệu nhìn màn đêm phía xa.
“Trước khi chết, Hàn Dương đã giấu một bản ghi kiểm tra hệ thống trong hộp đen phụ.
Dữ liệu cho thấy đường dầu phanh bị người khác động vào sau lần kiểm tra cuối.”
“Vậy tại sao không báo cảnh sát?”
Anh cười nhạt.
“Vì hộp đen biến mất trước khi cảnh sát tới.
Nhân chứng duy nhất nói đã thấy người của Thịnh Quang vào gara cũng rút lại lời khai. Sau đó, trong mẫu máu của anh xuất hiện chất kích thích bị cấm.”
Tôi hiểu ra.
“Họ muốn biến vụ tai nạn thành lỗi của anh.”
“Đúng.”
“Tạ Duy Thành đưa cho anh hai lựa chọn.
Một là im lặng giải nghệ, nhận toàn bộ chi phí điều trị cho An Nhiên và đứa trẻ. Hai là anh sẽ bị truy tố vì sử dụng chất cấm, gây tai nạn khiến Hàn Dương tử vong.”
“Còn em?”
Tôi hỏi.
Bùi Thiệu nhắm mắt.
“Khi ấy em vừa ký hợp đồng với Thịnh Quang, đang quay bộ phim đầu tiên.
Tạ Duy Thành nói nếu anh không biến mất khỏi cuộc đời em, đoạn ghi âm em từng tới gara cãi nhau với đội đua sẽ bị cắt ghép thành bằng chứng em biết anh dùng chất cấm.”
Tôi không thể tin nổi.
“Chỉ vì một đoạn ghi âm, anh liền tin anh ta có thể hủy hoại em?”
“Lúc ấy anh vừa tỉnh sau ca phẫu thuật thứ hai.
Hàn Dương chết, An Nhiên có nguy cơ sảy thai, em bị công ty giữ hộ chiếu và điện thoại. Anh không liên lạc được với em.”
Giọng anh thấp xuống.
“Anh đã thử chống lại.
Kết quả là cha anh bị sa thải, mẹ anh bị người lạ theo dõi. An Nhiên đang nằm viện cũng nhận được ảnh chụp siêu âm của mình kèm lời đe dọa.”
Tôi lùi lại nửa bước.
Bảy năm trước, tôi chỉ biết Bùi Thiệu đột nhiên gửi tin nhắn chia tay.
Tôi gọi lại, số điện thoại đã bị hủy.
Tôi tới câu lạc bộ, cổng đóng kín.
Công ty nói anh dính bê bối nên bỏ trốn ra nước ngoài. Mẹ tôi khóc lóc khuyên tôi đừng tự hủy tương lai vì một kẻ không đáng.
Thì ra ở nơi tôi không nhìn thấy, anh từng bị ép đến đường cùng.
“Tại sao sau này anh không tìm em?”
Đây mới là câu hỏi khiến tôi đau nhất.
“Một năm sau, em đã nổi tiếng.
Hai năm sau, em nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc. Đến năm thứ ba, anh đã có thể mở tiệm sửa xe, Tạ Duy Thành cũng không thể che trời bằng một tay như trước.”
“Anh có vô số cơ hội.”
“Tại sao vẫn không tìm em?”
Bùi Thiệu quay lại.
Trong đôi mắt anh là nỗi đau bị chôn quá lâu, đến mức gần như đã hóa đá.
“Vì bác sĩ nói tay phải của anh sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn.
Vì anh không còn là tay đua sáu lần vô địch, chỉ là một kẻ mang nợ mạng của bạn mình. Vì mỗi lần muốn tìm em, anh đều nhìn thấy em đứng trên sân khấu sáng đến mức không ai có thể chạm tới.”
“Anh nghĩ em đã đi tiếp rồi.”