Bạn Trai Dẫn Nữ Đồng Nghiệp Về Dạy Tôi Làm Vợ
Chương 6
Nửa năm trước khu nhà xảy ra vài vụ trộm.
Bố nhất quyết bắt tôi lắp camera ở cửa và phòng khách.
Bình thường tôi gần như không xem.
Nhưng hôm qua—
Tất cả đều được ghi lại.
Lương Thực hắt nước vào tôi.
Lâm Nhu đẩy tôi.
Lâm Nhu tát tôi.
Và đoạn Lương Thực giơ tay lên.
Toàn bộ.
Tôi nhìn bố.
Ông nói:
“Bố đã lưu ba bản.”
“Một bản ở máy.”
“Một bản trên cloud.”
“Một bản trong USB.”
“Con muốn xử lý thế nào thì xử lý.”
Tôi bỗng thấy yên tâm.
“Con biết rồi.”
Bố nhìn tôi một lúc.
Sau đó hỏi:
“Còn hai trăm nghìn?”
Tôi biết ông đang nói tiền sính lễ.
“Vẫn trong tài khoản của con.”
“Chưa động một đồng.”
Bố gật đầu.
“Vậy tốt.”
“Trả lại.”
Tôi cũng định như vậy.
Tiền đó tôi không cần.
Nhưng trả thế nào—
Tôi muốn thật rõ ràng.
Không để sau này bất kỳ ai có thể nói tôi tham tiền nhà họ Lương.
Tôi gọi cho luật sư quen của gia đình.
Nhờ anh ấy lập biên bản.
Hai trăm nghìn.
Nguyên số.
Không thiếu một đồng.
Chuyển khoản trả lại.
Nội dung ghi rõ:
Hoàn trả toàn bộ tiền sính lễ do hủy hôn.
Sau đó tôi gửi biên lai cho Lương Thực.
Chưa đầy một phút, anh ta gọi tới.
Lần này tôi nghe.
“Alo.”
“Ôn Lam!”
Giọng anh ta rất gấp.
“Em chuyển tiền thật?”
“Ừ.”
“Em…”
Anh ta im lặng.
Rõ ràng không ngờ tôi dứt khoát đến vậy.
Một lúc sau mới nói:
“Em cần gì phải tuyệt tình thế?”
Tôi hỏi:
“Không phải anh nói tôi lấy sạch vốn liếng nhà anh sao?”
“Bây giờ tôi trả.”
“Không phải anh muốn tiền à?”
“Tiền về rồi.”
“Anh nên vui mới đúng.”
“Anh không có ý đó!”
Lương Thực lập tức nói.
“Hôm qua anh tức quá nên mới nói vậy.”
“Ôn Lam, chúng ta yêu nhau ba năm.”
“Em thật sự muốn vì một trận cãi nhau mà xóa sạch ba năm sao?”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Anh đang ở đâu?”
Anh ta hơi khựng.
“Công ty.”
“Lâm Nhu có ở đó không?”
Đầu bên kia lập tức im lặng.
Tôi bật cười.
“Anh thấy chưa?”
“Đến tận bây giờ anh vẫn ở cạnh người phụ nữ đã tát tôi.”
“Rồi anh gọi điện hỏi tại sao tôi tuyệt tình.”
“Lương Thực.”
“Anh có thấy mình buồn cười không?”
Anh ta lập tức giải thích:
“Nhu Nhu đã biết sai rồi.”
“Cô ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.”
“Tính cô ấy thẳng…”
Tôi cúp máy.
Không còn gì để nói.
•
Ba ngày sau tôi xuất viện.
Cơn sốt đã hạ.
Bác sĩ dặn nghỉ ngơi thêm.
Tôi xin nghỉ làm một tuần.
Cũng trong tuần đó, tôi xử lý sạch tất cả những thứ liên quan đến Lương Thực.
Ảnh chung.
Quà kỷ niệm.
Đồ dùng.
Nhẫn đính hôn.
Tôi không vứt nhẫn.
Tôi gửi trả qua chuyển phát có ký nhận.
Bên trong chỉ có chiếc nhẫn.
Không thư.
Không lời nhắn.
Chiều hôm đó, Lương Thực xuất hiện dưới nhà.
Bảo vệ gọi lên.
“Cô Ôn, có anh Lương muốn gặp cô.”
Tôi đang ăn trái cây.
“Không gặp.”
“Anh ấy nói chỉ muốn nói vài câu.”
“Không gặp.”
“Vâng.”
Mười phút sau, điện thoại rung.
【Anh đang dưới nhà.】
【Xuống gặp anh năm phút.】
【Anh muốn nói rõ chuyện của chúng ta.】
Tôi không trả lời.
Nửa tiếng sau.
【Anh biết em ở nhà.】
Một tiếng sau.
【Ôn Lam, em nhất định phải làm đến mức này sao?】
Tôi vẫn không trả lời.
Đến tối, bảo vệ gọi lại.
“Anh ấy đi rồi.”
Tôi nói cảm ơn.
Sau đó tiếp tục ăn cơm.
Lạ thật.
Trước đây chỉ cần Lương Thực đứng dưới nhà chờ tôi mười phút, tôi đã thấy xót.
Bây giờ anh ta đứng ba tiếng.
Tôi chỉ thấy phiền.
•
Một tuần sau, mẹ Lương Thực gọi cho tôi.
Tôi đoán bà ấy sẽ gọi.
Hai trăm nghìn đã về tài khoản.
Con trai lại bị đuổi khỏi nhà.
Không thể nào không hỏi.
“Lam Lam.”
Giọng bà vẫn thân thiết như trước.
“Con với Tiểu Thực sao vậy?”
Tôi đáp:
“Bọn con chia tay rồi cô.”
“Cô biết.”
“Tiểu Thực nói hai đứa cãi nhau.”
“Nhưng yêu nhau ba năm, còn sắp cưới, sao có thể nói chia là chia?”
Tôi không trả lời.
Bà tiếp tục:
“Tiền con cũng trả rồi.”
“Cô với chú đều không cần số tiền ấy.”
“Đó vốn là cho hai đứa xây dựng gia đình.”
“Hay là thế này, cô chuyển lại cho con.”
“Con đừng giận nữa.”
Tôi nói:
“Không cần đâu cô.”
“Không phải vì tiền.”
“Vậy vì cái gì?”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó gửi video.
Đoạn ngắn.
Chỉ hơn một phút.
Lâm Nhu tát tôi.
Lương Thực đứng nhìn.
Lâm Nhu xúi anh ta đánh tôi.
Lương Thực giơ tay.
Tôi không cần giải thích.
Một phút sau, đầu bên kia gọi lại.
Lần này giọng mẹ Lương run lên.
“Lam Lam…”
“Chuyện này…”
“Tiểu Thực nó…”
“Cô.”
Tôi cắt ngang.
“Con gửi video không phải để cô xin lỗi thay anh ấy.”
“Con chỉ muốn cô biết tại sao không còn đám cưới.”
“Sau này mong cô chú đừng gọi con nữa.”
Bà im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói:
“Cô hiểu rồi.”
Tôi cúp máy.
Tưởng chuyện kết thúc.
Không ngờ tối hôm đó, Lương Thực tìm đến.
Lần này anh ta không vào được khu nhà.
Nên đứng ngoài cổng.
Tôi vừa đi khám về, xe của bố mẹ dừng ngay trước cổng.
Lương Thực lập tức chạy tới.
“Ôn Lam!”
Bố định xuống xe.
Tôi giữ ông lại.
“Để con nói.”
Tôi hạ cửa kính.
Lương Thực đứng bên ngoài.
Chỉ hơn một tuần không gặp, anh ta trông tiều tụy hơn hẳn.
“Em gửi video cho mẹ anh?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Bà ấy hỏi.”
“Anh bị bố mẹ mắng cả đêm!”
“Thì?”
Lương Thực nghẹn lại.
Có lẽ anh ta cũng nhận ra câu này vô lý.
Anh hít sâu.
“Anh không tới để cãi nhau.”
“Anh muốn nói với em chuyện Nhu Nhu.”
“Anh với cô ấy thật sự không có gì.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Phản ứng của tôi khiến anh ta ngẩn ra.
“Em tin?”
“Không quan trọng.”
Tôi nói.
“Anh ngủ với cô ta hay chưa.”
“Anh thích cô ta hay không.”
“Các người có gì hay không.”