Ba Mươi Ngày Cuối Cùng Làm Vợ Anh

Chương 8



Nhưng đến ngày thứ mười sáu, một đoạn video bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Trong video, Tống Nhược Vy đang ngồi trong một quán cà phê.

Đôi mắt đỏ hoe.

Giọng nghẹn ngào.

“Tôi thật sự không muốn phá hoại gia đình ai cả.”

“Tôi và Hoài Cảnh chỉ là chị em.”

“Nhưng có lẽ vì tôi từng ly hôn, lại một mình nuôi con, nên người khác luôn nhìn tôi bằng ánh mắt không tốt.”

Người quay video hỏi:

“Có phải vợ Thẩm tổng không thích cô?”

Tống Nhược Vy cúi đầu.

Một lúc sau mới nói:

“Tôi không muốn bình luận về cô ấy.”

“Chỉ hy vọng cô ấy có thể đối xử tốt hơn với một đứa trẻ.”

Đoạn video dài chưa đầy hai phút.

Nhưng chỉ sau vài giờ đã có hàng triệu lượt xem.

Bình luận bên dưới gần như nghiêng về phía cô ta.

【Người ta chỉ là chị gái, sao lại ghen đến mức ấy? 】

【Đứa trẻ có tội tình gì? 】

【Nghe nói Thẩm phu nhân còn đòi đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. 】

【Đúng là phụ nữ nhà giàu, không có lòng thương người. 】

Tôi đọc vài bình luận.

Sau đó tắt điện thoại.

Vãn Tình tức đến mức gọi điện ngay lập tức.

“Tri Ý!

Cậu thấy chưa?”

“Thấy rồi.”

“Cô ta cố tình!”

“Tớ biết.”

“Cậu định làm gì?”

Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn.

“Đợi.”

“Đợi cái gì?”

Tôi mỉm cười.

“Đợi cô ta nói thêm.”

Quả nhiên, chiều hôm sau, Tống Nhược Vy lại đăng một bài viết.

Lần này cô ta không nhắc tên tôi.

Chỉ đăng ảnh Tiểu Dịch ngồi bên cửa sổ.

Kèm theo dòng chữ:

【Con hỏi mẹ vì sao người lớn không thích con. Mẹ không biết trả lời thế nào. 】

Bài viết nhanh chóng được chia sẻ.

Một số tài khoản bắt đầu đào lại thông tin về tôi.

Tên công ty.

Trường đại học.

Hình ảnh cá nhân.

Thậm chí cả địa chỉ văn phòng Tri Hòa.

Nhân viên công ty nhận được hàng chục cuộc gọi quấy rối.

Tôi biết đã đến lúc.

Tôi gọi cho luật sư Trần.

“Anh chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi.”

“Vậy công bố đi.”

Bảy giờ tối.

Văn phòng luật sư Trần đăng thông báo chính thức.

Nội dung rất đơn giản.

Chúng tôi yêu cầu chấm dứt việc phát tán thông tin sai lệch, xâm phạm đời tư và quấy rối nhân viên Tri Hòa.

Kèm theo đó là một số bằng chứng đã được xác minh và che thông tin cá nhân cần thiết.

Đầu tiên là hình ảnh từ camera tại bệnh viện vào mùa đông năm trước.

Tôi nằm trên giường bệnh.

Bên cạnh không có người thân.

Thời gian ghi nhận là hai giờ sáng.

Cùng thời điểm ấy, Thẩm Hoài Cảnh xuất hiện tại nhà Tống Nhược Vy.

Tiếp theo là lịch sử những lần anh hủy hẹn.

Sinh nhật.

Kỷ niệm cưới.

Ngày mẹ tôi nhập viện.

Ngày tôi phẫu thuật ruột thừa.

Tổng cộng mười chín lần.

Mỗi lần đều có cùng một lý do.

Tống Nhược Vy cần anh.

Nhưng điều khiến dư luận thật sự bùng nổ là đoạn ghi âm từ camera trong phòng khách nhà họ Thẩm.

Đó là đêm Tiểu Dịch nói mẹ mình sắp chuyển đến.

Trong đoạn ghi âm, giọng thằng bé vang lên rõ ràng:

“Mẹ nói sau này con có thể ở đây!”

“Vậy sau này mẹ con có thể ngủ với cậu Hoài Cảnh rồi!”

Ngay sau đó là tiếng Tống Nhược Vy vội vàng ngăn cản.

Đoạn ghi âm không đủ chứng minh cô ta thật sự có ý định gì.

Nhưng nó hoàn toàn trái ngược với hình tượng người phụ nữ chưa từng nghĩ đến chuyện bước vào gia đình người khác mà cô ta xây dựng.

Dư luận lập tức đảo chiều.

【Khoan đã, vậy người vợ mới là người bị bỏ mặc? 】

【Chồng bỏ vợ đang nằm viện để chăm con của chị gái? 】

【Mười chín lần? Đây là hôn nhân kiểu gì vậy? 】

【Cô Tống nói không muốn phá hoại gia đình người khác, nhưng con trai lại biết chuyện dì Hứa sắp chuyển đi? 】

【Tôi thấy Thẩm phu nhân ly hôn là đúng. 】

Chưa đầy một giờ sau, Tống Nhược Vy xóa bài viết.

Nhưng đã quá muộn.

Cùng lúc ấy, tại biệt thự nhà họ Thẩm.

Thẩm Hoài Cảnh ngồi trước màn hình máy tính.

Từng bức ảnh.

Từng đoạn ghi âm.

Từng mốc thời gian.

Anh nhìn không chớp mắt.

Trợ lý Lâm đứng bên cạnh.

Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Rất lâu sau, Thẩm Hoài Cảnh mới hỏi:

“Những chuyện này đều là thật?”

Trợ lý Lâm cúi đầu.

“Vâng.”

Anh nhìn bức ảnh tôi nằm trong bệnh viện.

“Ngày đó…

cô ấy nằm viện một mình?”

“Vâng.”

“Không phải tôi đã bảo cậu đến sao?”

Trợ lý Lâm im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Thẩm tổng, hôm ấy tôi đang ở tỉnh khác.”

“Chuyến bay bị hoãn.”

“Tôi đến bệnh viện lúc ba giờ sáng.”

Thẩm Hoài Cảnh cứng người.

Trợ lý Lâm tiếp tục:

“Lúc tôi đến, cô Hứa đang truyền dịch.”

“Cô ấy hỏi tôi…”

Anh ta ngừng lại.

Thẩm Hoài Cảnh ngẩng đầu.

“Hỏi gì?”

Trợ lý Lâm khẽ đáp:

“Cô ấy hỏi anh có biết cô ấy đang nằm viện không.”

Bàn tay Thẩm Hoài Cảnh run lên.

“Cậu trả lời thế nào?”

“Tôi nói anh biết.”

“Sau đó?”

“Cô ấy không nói gì nữa.”

Trợ lý Lâm nhìn xuống.

“Chỉ quay mặt vào tường.”

Không gian im lặng.

Rất lâu.

Thẩm Hoài Cảnh đột nhiên hỏi:

“Còn ngày mẹ cô ấy mất?”

Trợ lý Lâm không trả lời ngay.

Anh ta biết đó là chuyện Thẩm tổng không muốn nhắc đến nhất.

Nhưng hôm nay, có lẽ đã đến lúc.

“Ngày ấy, cô Hứa gọi cho anh tổng cộng hai mươi ba cuộc.”

Thẩm Hoài Cảnh ngẩng phắt đầu.

“Không thể nào.”

Trợ lý Lâm lấy điện thoại.

Mở bản sao lịch sử liên lạc cũ được lưu trong hồ sơ trợ lý.

“Đây là những cuộc gọi từ số của cô Hứa.”

“Bảy cuộc anh trực tiếp từ chối.”

“Mười một cuộc không nghe.”

“Năm cuộc còn lại được chuyển sang thư thoại.”

Thẩm Hoài Cảnh nhìn màn hình.

Sắc mặt trắng bệch.

“Nhưng tôi nhớ…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...