Ba Mươi Ngày Cuối Cùng Làm Vợ Anh
Chương 5
“Sau đó anh đã bảo trợ lý đến.”
“Đúng.”
Tôi cười.
“Trợ lý Lâm đến lúc ba giờ sáng.”
“Anh ấy mua thuốc, làm thủ tục, giúp tôi lấy kết quả xét nghiệm.”
“Còn anh đến tận chiều hôm sau mới xuất hiện.”
“Tri Ý, chuyện đó đã qua rồi.”
“Phải.”
Tôi gật đầu.
“Đã qua rồi.”
Tôi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung.
Bên trong là nhẫn cưới.
Chiếc nhẫn kim cương mà ngày cầu hôn, Thẩm Hoài Cảnh đã tự tay đeo cho tôi.
Tôi đặt nó lên bàn.
Anh nhìn chiếc nhẫn.
Sắc mặt bỗng thay đổi.
“Em tháo từ khi nào?”
“Ba ngày trước.”
“Đeo lại.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh lặp lại:
“Anh bảo em đeo lại.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp về phía anh.
“Không cần nữa.”
Thẩm Hoài Cảnh đột nhiên bật cười.
“Được.”
Anh gật đầu.
“Rất tốt.”
“Em muốn đi thì đi.”
“Nhưng Hứa Tri Ý, em nên nghĩ cho kỹ.”
Tôi không đáp.
Anh lạnh lùng nói:
“Rời khỏi nhà họ Thẩm, em nghĩ mình còn có thể sống như trước sao?”
Tôi kéo khóa vali.
“Không thể.”
Anh khựng lại.
Tôi ngẩng đầu.
“Bởi vì sau này tôi sẽ sống tốt hơn.”
Nói xong, tôi kéo vali đi ngang qua anh.
Nhưng khi vừa đến cửa, anh bất ngờ lên tiếng:
“Em không cần Tri Hòa nữa?”
Bước chân tôi dừng lại.
Tôi quay đầu.
Anh đứng dưới ánh đèn.
Gương mặt đẹp trai vẫn mang vẻ kiêu ngạo quen thuộc.
“Anh nghe nói công ty đang gặp khó khăn về vốn.”
Tôi nhìn anh.
“Cho nên?”
“Thẩm thị có thể giúp.”
“Điều kiện?”
Anh im lặng vài giây.
“Rút đơn ly hôn.”
Tôi bật cười.
Thật sự bật cười.
Thẩm Hoài Cảnh cau mày.
“Em cười cái gì?”
Tôi nhìn anh.
“Anh nghĩ tôi yêu anh đến mức nào?”
Anh không trả lời.
Tôi nói tiếp:
“Đến mức ngay cả công ty mình cũng phải giao cho anh?”
Sắc mặt anh tối sầm.
“Anh đang giúp em.”
“Không cần.”
“Em đừng hối hận.”
Tôi kéo vali ra ngoài.
“Người nên sợ hối hận không phải tôi.”
Tôi chuyển đến một căn hộ thuê gần sân bay.
Không lớn.
Chỉ khoảng sáu mươi mét vuông.
Nhưng có cửa sổ hướng nam.
Buổi sáng, ánh nắng có thể chiếu vào tận bàn ăn.
Tôi đặt hai chiếc vali xuống.
Mở cửa sổ.
Gió đêm thổi vào.
Lần đầu tiên sau bốn năm, tôi cảm thấy mình có thể hít thở thoải mái.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ người bạn thân nhất của tôi, Lâm Vãn Tình.
【Cậu chuyển ra rồi? 】
【Ừ. 】
【Có cần tớ qua không? 】
【Không cần, tớ ổn. 】
Cô ấy lập tức gọi đến.
Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy mắng.
“Cuối cùng cậu cũng chịu bỏ tên khốn đó!”
Tôi bật cười.
“Cậu nhỏ tiếng thôi.”
“Nhỏ cái gì mà nhỏ!”
Vãn Tình tức giận.
“Bốn năm qua tớ nhìn cậu chịu đựng đủ rồi!”
“Lúc cậu nhập viện, hắn ở bên Tống Nhược Vy.”
“Lúc mẹ cậu mất, hắn cũng không ở bên cậu.”
Nụ cười trên môi tôi chậm rãi biến mất.
Vãn Tình lập tức im lặng.
Một lúc sau, cô ấy khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.
“Không sao.”
Mẹ tôi mất vào năm thứ hai sau khi tôi kết hôn.
Bà mắc bệnh tim.
Đêm cuối cùng, bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch.
Tôi gọi cho Thẩm Hoài Cảnh.
Khi đó anh đang đưa Tống Nhược Vy đi dự tiệc sinh nhật một người bạn.
Tôi nói:
“Hoài Cảnh, mẹ em không ổn.”
Anh đáp:
“Anh biết rồi.”
Tôi hỏi:
“Anh có thể đến không?”
Anh im lặng một lát.
“Anh đang có việc.”
Tôi nghẹn ngào.
“Nhưng bác sĩ nói mẹ có thể không qua khỏi đêm nay.”
Giọng anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Tri Ý, em bình tĩnh một chút.”
“Anh không phải bác sĩ, đến đó cũng chẳng giải quyết được gì.”
Tôi không nhớ mình đã nói thêm gì.
Chỉ nhớ khi mẹ nhắm mắt, người nắm tay tôi là Vãn Tình.
Không phải chồng tôi.
Sau tang lễ, Thẩm Hoài Cảnh mang về một chiếc vòng ngọc.
Anh nói đó là quà xin lỗi.
Tôi đã nhận.
Thậm chí còn tự an ủi rằng anh bận thật.
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy thương người phụ nữ của năm ấy.
Cô ấy đã yêu một người đến mức tự tìm lý do để tha thứ cho mọi tổn thương.
Vãn Tình hỏi:
“Tri Ý, cậu còn buồn không?”
Tôi nhìn bầu trời đêm.
“Có.”
“Vì hắn?”
“Không.”
Tôi khẽ nói:
“Vì bản thân mình.”
Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian.
Nhưng may mắn là—
Tôi vẫn còn có thể bắt đầu lại.
04. Người phụ nữ không còn chờ điện thoại
Ngày thứ bảy sau khi nộp đơn ly hôn, Thẩm Hoài Cảnh cuối cùng cũng phát hiện tôi thật sự không trở về.
Buổi sáng, anh gọi cho tôi ba cuộc.
Tôi không nghe.
Đến trưa, trợ lý Lâm gửi tin nhắn.
【Phu nhân, Thẩm tổng muốn hỏi tối nay cô có về nhà không. 】
Tôi trả lời:
【Phiền anh gọi tôi là cô Hứa. 】
Một phút sau, trợ lý Lâm đáp:
【Vâng, cô Hứa. 】
【Thẩm tổng còn hỏi cô muốn ăn gì. 】
Tôi nhìn dòng chữ ấy, không khỏi bật cười.
Bốn năm qua, Thẩm Hoài Cảnh chưa từng quan tâm tôi muốn ăn gì.
Bây giờ anh lại hỏi.
Thật đáng tiếc.
Tôi trả lời:
【Tôi không về. Sau này cũng không về nữa. 】
Ở tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Hoài Cảnh nhìn tin nhắn trợ lý chuyển đến.
Sắc mặt anh lạnh đến đáng sợ.
“Cô ấy nói vậy?”
Trợ lý Lâm cúi đầu.
“Vâng.”
“Đã bảy ngày rồi.”
“Vâng.”
“Cô ấy không gọi cho tôi lần nào?”
“Không ạ.”
Thẩm Hoài Cảnh đột nhiên ném tập tài liệu xuống bàn.
“Cô ấy muốn làm gì?”
Trợ lý Lâm không dám trả lời.
Anh ta đã làm việc bên cạnh Thẩm Hoài Cảnh sáu năm.
Đương nhiên biết rõ cuộc hôn nhân này đã đi đến mức nào.
Ngày trước, mỗi khi Thẩm tổng tăng ca, phu nhân đều gọi điện hỏi han.
Có lần cô còn tự mình mang cơm đến công ty.
Nhưng Thẩm tổng đang họp với Tống tiểu thư.