Ba Mươi Ngày Cuối Cùng Làm Vợ Anh
Chương 16
Trong ảnh, tôi mặc váy cưới.
Đứng dưới giàn hoa trắng.
Bên cạnh là Giang Tự Hành.
Tôi đang cười.
Một nụ cười rạng rỡ.
Giống hệt ngày tôi kết hôn với Thẩm Hoài Cảnh nhiều năm trước.
Chỉ khác một điều.
Lần này, người đàn ông đứng bên cạnh tôi cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Người bạn nhắn:
【Tri Ý kết hôn rồi. 】
【Nghe nói chồng cô ấy rất tốt. 】
Thẩm Hoài Cảnh nhìn bức ảnh.
Rất lâu.
Sau đó trả lời:
【Ừ. 】
Người bạn hỏi:
【Cậu ổn chứ? 】
Anh nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Chiếc đồng hồ đã cũ.
Dây da bắt đầu sờn.
Nhưng anh vẫn đeo.
Một lúc sau, anh gõ:
【Ổn. 】
Rồi xóa đi.
Cuối cùng chỉ gửi:
【Chúc cô ấy hạnh phúc. 】
Đêm ấy, Thẩm Hoài Cảnh uống rượu một mình.
Anh không say.
Chỉ ngồi trước cửa sổ.
Nhìn thành phố lên đèn.
Bốn năm kết hôn.
Bốn năm ly hôn.
Tám năm.
Anh từng nghĩ mình có rất nhiều thời gian.
Từng nghĩ Hứa Tri Ý sẽ luôn ở đó.
Từng nghĩ chỉ cần anh muốn, cô sẽ quay lại.
Nhưng cuối cùng—
Cô đã có một cuộc đời mới.
Một người chồng mới.
Một gia đình mới.
Còn anh vẫn đứng trong quá khứ.
Điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn từ mẹ.
【Hoài Cảnh, cuối tuần về ăn cơm nhé. 】
Anh trả lời:
【Vâng. 】
Sau đó mở danh bạ.
Ngón tay dừng ở cái tên Hứa Tri Ý.
Số điện thoại cũ đã không còn sử dụng.
Anh chưa từng xóa.
Nhưng cũng không còn gọi.
Anh nhìn cái tên ấy.
Rất lâu.
Cuối cùng tắt màn hình.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Giống ngày bọn họ nộp đơn ly hôn.
Khi ấy, anh từng đứng dưới mái hiên nói với Tống Nhược Vy:
“Không quá một tuần, cô ấy sẽ chủ động gọi cho em.”
Bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy giống một trò đùa.
Bởi vì anh đã đợi bốn năm.
Không có cuộc gọi nào.
Không có tin nhắn nào.
Không có một lần quay đầu.
Anh cuối cùng cũng hiểu.
Người phụ nữ từng yêu anh đến mức không thể rời đi—
đã thật sự không còn nữa.
Ngoại truyện. Lần này, tôi không đợi ai
Năm năm sau ngày ly hôn.
Tôi trở lại Iceland.
Lần này, đi cùng Giang Tự Hành.
Chúng tôi đứng dưới bầu trời đêm.
Gió rất lạnh.
Tuyết phủ trắng mặt đất.
Tôi mặc áo khoác dày.
Trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là tấm ảnh của mẹ.
Giang Tự Hành đứng bên cạnh.
Không hỏi.
Không thúc giục.
Chỉ lặng lẽ nắm tay tôi.
Đến gần mười một giờ, bầu trời đột nhiên xuất hiện một dải sáng xanh nhạt.
Sau đó là màu tím.
Rồi những dải sáng chuyển động như dòng sông khổng lồ giữa bầu trời.
Tôi ngẩng đầu.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
“Mẹ.”
Tôi khẽ nói.
“Con đến rồi.”
Gió thổi qua.
Tôi siết tấm ảnh trong tay.
“Xin lỗi mẹ.”
“Con đến muộn quá.”
Giang Tự Hành nhẹ nhàng ôm vai tôi.
Tôi nhìn cực quang.
Rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Nhưng lần này, con không còn một mình nữa.”
Trở về khách sạn, tôi nhận được một email từ Vãn Tình.
Cô ấy gửi cho tôi một bài báo.
Tiêu đề nói về Thẩm thị.
Trong ảnh, Thẩm Hoài Cảnh đứng trước một dự án mới.
Anh đã trở thành người điều hành chính thức của tập đoàn.
Sự nghiệp rất thành công.
Nhưng bài báo cũng nhắc đến chuyện anh vẫn độc thân.
Tôi đọc lướt qua.
Sau đó đóng lại.
Giang Tự Hành từ phòng tắm bước ra.
Anh hỏi:
“Em đang xem gì vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì quan trọng.”
Anh mỉm cười.
“Ngày mai em muốn đi đâu?”
Tôi suy nghĩ.
“Đi ngắm thác nước.”
“Được.”
“Sau đó ăn cá hồi.”
“Được.”
“Buổi tối em muốn ngắm cực quang lần nữa.”
Anh bật cười.
“Cũng được.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không có ý kiến gì sao?”
Giang Tự Hành suy nghĩ một lúc.
Sau đó nghiêm túc nói:
“Có.”
Tôi ngạc nhiên.
“Ý kiến gì?”
Anh bước đến.
Nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
“Ngày mai nhớ mặc ấm.”
Tôi bật cười.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Tôi tựa đầu vào vai anh.
Bỗng nhớ đến một câu mình từng viết trong nhật ký năm hai mươi bốn tuổi.
“Nếu một ngày Thẩm Hoài Cảnh không còn yêu mình nữa, mình phải làm sao?”
Khi ấy, tôi đã khóc rất lâu.
Tôi sợ mất anh.
Sợ ly hôn.
Sợ trở thành người bị bỏ lại.
Nhưng bây giờ, nếu có thể quay về ngày ấy, tôi muốn ôm lấy cô gái trẻ đó.
Nói với cô ấy rằng—
Đừng sợ.
Có những cuộc chia ly không phải kết thúc.
Mà là sự khởi đầu.
Có những người rời khỏi cuộc đời bạn không phải vì bạn không đủ tốt.
Mà vì họ không biết trân trọng.
Và có những tình yêu, dù từng khiến bạn đau đớn đến mức tưởng không thể sống tiếp, cuối cùng cũng sẽ trở thành một đoạn ký ức bình thường.
Tôi đã từng yêu Thẩm Hoài Cảnh.
Rất yêu.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ.
Còn hiện tại—
Tôi có sự nghiệp mình yêu thích.
Có bạn bè.
Có gia đình.
Có một người chồng luôn tôn trọng tôi.
Và quan trọng nhất—
Tôi có chính mình.
Cùng lúc ấy, tại thành phố cũ, Thẩm Hoài Cảnh đang đứng trước cửa hàng đồng hồ.
Trong tủ kính trưng bày một mẫu đồng hồ giống chiếc tôi từng mua cho anh.
Anh dừng lại.
Nhìn rất lâu.
Nhân viên bước đến.
“Thưa anh, anh muốn xem mẫu này sao?”
Anh lắc đầu.
“Không cần.”
“Anh đang tìm quà cho vợ ạ?”
Thẩm Hoài Cảnh im lặng.
Một lúc sau, anh khẽ đáp:
“Tôi từng có vợ.”
Nhân viên hơi ngạc nhiên.
Anh nhìn chiếc đồng hồ.
Sau đó mỉm cười.
Một nụ cười rất nhạt.
“Nhưng tôi đã đánh mất cô ấy.”
Anh quay người.
Bước ra khỏi cửa hàng.
Trời hôm nay rất đẹp.
Không mưa.
Không gió.
Ánh nắng chiếu xuống con đường đông đúc.
Anh hòa vào dòng người.
Không ai biết người đàn ông ấy từng có một người vợ yêu mình đến mức nào.
Cũng không ai biết—
Suốt quãng đời còn lại, điều khiến anh hối hận nhất không phải một thương vụ thất bại.
Không phải một quyết định sai lầm trên thương trường.
Mà là một buổi tối bốn năm trước.
Khi vợ anh ngồi một mình trong nhà hàng.
Trước mặt là chiếc bánh kỷ niệm.
Cô đã gọi cho anh năm cuộc.
Chỉ cần anh quay về.
Chỉ cần anh nói một câu:
“Tri Ý, anh đến đây.”
Có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Và người phụ nữ từng đợi anh suốt bốn năm—
cuối cùng đã học được cách không đợi nữa.
Ở Iceland, tôi đứng bên cửa sổ khách sạn.
Giang Tự Hành đang pha trà.
Anh quay lại hỏi:
“Tri Ý, em muốn uống gì?”
Tôi mỉm cười.
“Trà nóng.”
“Có mật ong không?”
“Có.”
“Thêm một chút nhé.”
“Được.”
Tôi nhìn anh.
Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên căn phòng.
Bên ngoài là tuyết trắng.
Tôi chợt nhận ra một điều.
Ngày trước, tôi luôn nghĩ hạnh phúc là có được tình yêu của Thẩm Hoài Cảnh.
Sau này, tôi mới hiểu—
Hạnh phúc chưa bao giờ là giữ được một người không muốn ở lại.
Mà là có đủ dũng khí rời khỏi nơi khiến mình tổn thương.
Là biết yêu bản thân.
Là không đánh đổi lòng tự trọng để cầu xin sự quan tâm.
Và là khi nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi có thể bình thản nói:
Tôi từng yêu sai người.
Nhưng tôi không sống sai cả đời.
Tôi đặt tách trà xuống.
Bước đến bên Giang Tự Hành.
Nắm lấy tay anh.
“Chúng ta đi ngắm tuyết nhé?”
Anh mỉm cười.
“Bây giờ sao?”
“Ừ.”
“Được.”
Anh lấy áo khoác cho tôi.
Cẩn thận quàng khăn quanh cổ.
Sau đó mở cửa.
Tôi bước ra ngoài.
Tuyết rơi nhẹ trên mái tóc.
Giang Tự Hành nắm tay tôi.
Hai chúng tôi cùng đi về phía con đường phủ đầy ánh đèn.
Tôi không quay đầu.
Bởi vì lần này—
Phía trước mới là nơi tôi muốn đến.
Hết.