Anh Tưởng Tôi Si Tình, Tôi Lại Sợ Anh Đòi Cưới
Chương 8
Công việc của mẹ cũng là mẹ tự thi tuyển vào, không phải Lâm gia ban cho. Chúng ta biết ơn họ là đúng, nhưng không nợ họ một đứa con gái.”
Mắt mẹ dần đỏ lên.
“Mẹ chỉ sợ con ở một mình nơi đất khách…”
“Con sống rất tốt.”
Tôi nắm tay bà.
“Tốt hơn lúc ở cạnh anh ta.”
Mẹ nhìn tôi thật lâu, cuối cùng quay mặt lau nước mắt.
Đêm ấy, bà tự tay dọn toàn bộ quà của Lâm gia ra ngoài cửa.
Sáng hôm sau, tôi đến ngân hàng lấy đồ trong két cá nhân. Trong đó có giấy tờ căn hộ bố để lại, sổ tiết kiệm và một chiếc hộp gỗ cũ.
Chiếc hộp chứa những món đồ liên quan đến Lâm Giác mà tôi từng coi như báu vật: vé xem phim đầu tiên, chiếc cúc áo rơi khỏi đồng phục của anh, tấm ảnh hai đứa chụp năm mười sáu tuổi, cả chiếc bật lửa tôi đã mua nhưng chưa kịp tặng vào sinh nhật anh.
Tôi mang tất cả đến bờ sông.
Không đốt, cũng không ném xuống nước.
Tôi chỉ bỏ chúng vào thùng rác tái chế đúng quy định.
Kỷ niệm không có lỗi. Nhưng tôi không cần mang theo nữa.
Buổi chiều, tôi ghé triển lãm của Thịnh Quang để kiểm tra địa điểm. Vừa bước vào sảnh đã nhìn thấy Tạ Hoài Châu đang đứng cạnh mô hình trưng bày.
Tôi ngạc nhiên: “Sao anh ở đây?”
“Công tác.”
“Trùng hợp thế?”
“Không trùng hợp.”
Anh thẳng thắn.
“Tôi đổi lịch.”
Tôi nhất thời không biết nói gì.
Anh đưa cho tôi một cốc cà phê không đường, đúng loại tôi thường uống ở xưởng.
“Tôi nghe nói chuyện bệnh viện.”
“Tây Tây kể à?”
“Cô ấy tìm số tôi trong thư ký liên lạc khẩn cấp của chương trình.”
Tôi day trán: “Cô ấy đúng là…”
“Cô ấy lo em bị bắt cóc.”
“Không đến mức đó.”
Tạ Hoài Châu nhìn tôi: “Ép em về nước bằng bệnh tình của người thân, sau đó ôm giữ em khi em từ chối. Tôi nghĩ sự lo lắng của cô ấy có cơ sở.”
Tôi cứng họng.
Anh không hỏi tại sao tôi từng chịu đựng, cũng không nói những câu như “sao em ngốc thế”. Anh chỉ đưa tôi một tấm danh thiếp.
“Luật sư của Tạ gia.
Nếu Lâm Giác tiếp tục quấy rối, hãy lưu bằng chứng và liên hệ với cô ấy.”
“Anh giúp em vì em là nhân viên?”
“Không hoàn toàn.”
“Vậy vì sao?”
Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi.
“Trình Sảng, tôi cho rằng lúc em tỉnh táo hơn, chúng ta nên nói chuyện này.”
“Em đang rất tỉnh.”
“Nhưng em vừa kết thúc một mối quan hệ dài.”
“Quan hệ không tên.”
“Vẫn là một mối quan hệ.”
Anh luôn nhìn thẳng vào những điều tôi cố coi nhẹ.
Tạ Hoài Châu chậm rãi nói: “Tôi có tình cảm với em. Không phải mới gần đây.”
Tiếng nhân viên lắp đặt vọng từ xa, nhưng khoảng không giữa hai chúng tôi lại yên tĩnh đến lạ.
Tôi nhớ đến câu trả lời trên xe đêm nọ.
Mười năm.
“Người anh yêu nhầm…”
“Là em.”
“Tại sao lại là yêu nhầm?”
Anh khẽ cười, nụ cười có chút bất lực.
“Vì suốt mười năm em chỉ nhìn một người khác.”
Tôi siết cốc cà phê trong tay.
“Em không thể đáp lại anh ngay.”
“Tôi biết.”
“Có lẽ rất lâu nữa em mới sẵn sàng.”
“Tôi nói ra không phải để đòi em trả lời.”
Anh lùi lại nửa bước, để khoảng cách giữa chúng tôi trở về đúng mực.
“Tôi chỉ không muốn em hiểu nhầm sự quan tâm của tôi là nghĩa vụ cấp trên.
Nhưng từ hôm nay, nếu điều đó khiến em không thoải mái, tôi sẽ giữ khoảng cách.”
Không ép buộc. Không lợi dụng lúc yếu lòng. Không dùng những gì đã làm cho tôi để đổi lấy tình cảm.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra thích một người cũng có thể đường hoàng và dịu dàng đến thế.
Tôi nhìn anh: “Không cần giữ khoảng cách.”
Đôi mắt vốn bình tĩnh của anh khẽ dao động.
“Ý em là…”
“Em chưa thể yêu anh ngay.”
Tôi nói.
“Nhưng em muốn thử tìm hiểu anh, nếu anh vẫn sẵn lòng.”
Tạ Hoài Châu im lặng hồi lâu.
Rồi anh đưa tay ra trước mặt tôi.
“Chào em, tôi là Tạ Hoài Châu.
Ba mươi tuổi, độc thân, không hút thuốc, không có mối quan hệ mập mờ. Sở thích là kiến trúc, đồ cổ và một nhà thiết kế rất khó theo đuổi.”
Tôi phì cười, đặt tay mình vào tay anh.
“Chào anh.
Tôi là Trình Sảng, hai mươi lăm tuổi, vừa thoát khỏi một sai lầm kéo dài bảy năm. Hiện tại chưa muốn kết hôn, không thích bị kiểm soát và rất khó tin người.”
Anh khẽ siết tay tôi rồi buông ra.
“Đã rõ.”
“Không thấy phiền sao?”
“Tôi thích những thiết kế cần kiên nhẫn.”
11
Buổi triển lãm “Không Lồng” khai mạc sau đó ba ngày.
Từ sáng sớm, hàng người đã nối dài ngoài trung tâm nghệ thuật. Trên các trang mạng, hình ảnh chiếc nhẫn cánh chim được chia sẻ với tốc độ ngoài dự kiến. Có người nói nó giống khoảnh khắc một giọt nước vừa thoát khỏi đôi cánh, có người lại nhìn thấy trong đó một trái tim không còn bị giữ lại.
Đến trưa, toàn bộ một nghìn chiếc thuộc đợt phát hành đầu tiên đều được đặt trước.
Tôi đứng sau cánh gà nhìn con số nhảy liên tục trên màn hình, hai bàn tay run lên.
Không phải vì sợ.
Là vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thứ thuộc về mình được nhiều người công nhận đến vậy.
Tạ Hoài Châu đứng cạnh, đưa cho tôi một chai nước.
“Chúc mừng, nhà thiết kế Trình.”
“Mới chỉ là bắt đầu thôi.”
“Vậy tôi chúc mừng sự bắt đầu.”
Anh luôn biết cách không phóng đại thành công của tôi thành vận may, cũng không biến sự hỗ trợ của anh thành công lao. Trong mọi cuộc phỏng vấn, khi phóng viên hỏi ai phát hiện ra tôi, anh đều trả lời: “Aurelia chỉ mở cửa. Người bước qua và khiến chúng tôi phải chú ý là cô ấy.”
Buổi tối có tiệc cảm ơn đối tác.