Anh Tưởng Tôi Si Tình, Tôi Lại Sợ Anh Đòi Cưới
Chương 17
Bây giờ, chiếc nhẫn trên ngón áp út đã có vài vết xước nhỏ vì tôi luôn đeo khi làm việc. Nó không còn hoàn hảo như ngày đầu, nhưng càng ngày càng giống một phần cuộc sống.
Tạ Hoài Châu bưng mì ra, đặt cốc nước ấm bên tay phải tôi.
Anh ngồi xuống rồi hỏi: “Độ cay được không?”
Tôi nếm thử, gật đầu.
“Vừa.”
Anh mỉm cười: “Nhẫn cũng vừa, mì cũng vừa. Xem ra tay nghề tôi không tệ.”
“Nhẫn là em làm.”
“Nhưng người đeo nhẫn là tôi tìm.”
“Mặt dày.”
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu ngày rơi xuống mặt sông lấp lánh. Trong xưởng dưới tầng, tiếng búa nhỏ gõ lên kim loại vang đều. Một ngày bình thường bắt đầu bằng bát mì ít cay, cốc nước ấm và người đàn ông vẫn nhớ hỏi tôi có muốn hay không.
Tôi từng tưởng tình yêu phải là những lần đau đến tận cùng rồi lại quay về với nhau.
Sau này mới hiểu, tình yêu tốt nhất không khiến người ta phải đoán vị trí của mình trong lòng đối phương.
Nó giống một chiếc nhẫn vừa vặn.
Không cần siết chặt để giữ lại.
Cũng sẽ không dễ dàng tuột khỏi tay.
Ngoại truyện: Tây Tây — Người mua tấm vé đầu tiên
Trình Sảng không biết tôi đã nghi ngờ mối quan hệ giữa nó và Lâm Giác từ năm hai mươi tuổi.
Hôm đó là sinh nhật tôi. Cả nhóm hẹn nhau ở một nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn. Trình Sảng đến muộn gần một giờ, cổ quấn khăn lụa dù giữa mùa hè. Lúc nó cúi xuống đặt quà, chiếc khăn lệch đi, để lộ vài dấu đỏ quá rõ ràng.
Tôi kéo nó vào nhà vệ sinh hỏi cho ra lẽ.
Nó đỏ mặt, quanh co rất lâu mới thừa nhận đã ngủ với Lâm Giác.
“Hai đứa yêu nhau?”
tôi hỏi.
Nó im lặng.
“Anh ta ép mày?”
“Không.
Tao tự nguyện.”
“Vậy quan hệ gì?”
Nó nhìn mình trong gương, khóe môi cong lên một nụ cười miễn cưỡng.
“Bọn tao lớn lên cùng nhau, cần gì phân biệt rõ.”
Khi một cô gái phải dùng tuổi thơ, sự thân thiết và thói quen để giải thích cho quan hệ hiện tại, có nghĩa người đàn ông kia chưa từng cho cô ấy một câu trả lời.
Tôi bảo nó rời đi.
Nó giận tôi gần một tháng.
Sau đó, cứ mỗi lần Lâm Giác làm nó tổn thương, tôi lại mắng. Nhưng mắng nhiều quá, nó bắt đầu giấu. Nó không kể những đêm ngồi một mình, không kể chuyện Lâm Giác bỏ đi giữa sinh nhật, càng không kể chuyện Lộ Lộ.
Tôi chỉ biết qua những bức ảnh người khác gửi.
Có lần tôi hỏi: “Mày ở cạnh anh ta có vui không?”
Nó suy nghĩ rồi trả lời: “Cũng có lúc vui.”
Tôi nghe mà đau lòng.
Một người thật sự hạnh phúc sẽ kể mình hạnh phúc thế nào. Chỉ người không hạnh phúc mới dùng vài khoảnh khắc hiếm hoi để biện hộ cho cả mối quan hệ.
Ba tháng trước khi Trình Sảng ra nước ngoài, nó đến nhà tôi lúc nửa đêm. Không khóc, không than vãn, chỉ ngồi trước máy tính sửa hồ sơ đến sáng.
Tôi hỏi đang làm gì.
“Nộp đơn cho một chương trình ở Florence.”
“Lâm Giác biết không?”
“Chưa.”
“Nếu đỗ, mày đi chứ?”
Nó nhìn màn hình rất lâu.
“Tao không biết.”
Tôi không ép. Tôi chỉ lén mua một phong bì đỏ, bỏ vào đó số tiền đủ cho vé máy bay một chiều rồi viết bên ngoài:
“Khi nào muốn đi, dùng cái này.”
Nó không nhận, còn mắng tôi coi thường khả năng tài chính của nó. Nhưng tôi biết từ hôm ấy, trong đầu nó đã xuất hiện một cánh cửa.
Đêm Lâm Giác cầu hôn, Trình Sảng gọi cho tôi lúc ba giờ sáng.
“Tây Tây, mày còn thức không?”
“Có chuyện gì?”
“Tao được Aurelia nhận rồi.”
Giọng nó rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức tôi ngồi bật dậy.
“Còn Lâm Giác?”
“Anh ta vừa cầu hôn tao.”
Tôi chửi thề.
Đầu dây bên kia bật cười.
“Nhưng tao chưa đồng ý.”
“Mày định thế nào?”
“Tao muốn mua vé.”
Tôi mở máy tính ngay lập tức.
Chuyến bay phù hợp nhất cất cánh hai ngày sau. Nó tự thanh toán, không dùng phong bì đỏ của tôi. Trước lúc cúp máy, tôi hỏi nó có chắc không.
Nó nói: “Không chắc. Nhưng nếu lần này không đi, có lẽ cả đời tao sẽ không biết mình có thể trở thành người thế nào.”
Vậy nên khi video trong quán bar được gửi đến, tôi vừa giận vừa mừng.
Giận vì Lâm Giác khốn nạn hơn những gì tôi tưởng. Mừng vì Trình Sảng đã mua vé trước khi nhìn thấy video.
Nó ra đi không phải do một người phụ nữ khác đánh bại.
Nó đi vì cuối cùng đã chọn chính mình.
Ngày tiễn nó, tôi không ra sân bay. Nó sợ Lâm Giác lần theo tôi, còn tôi sợ nếu nhìn thấy nó kéo vali, mình sẽ khóc rồi vô tình làm nó chùn bước.
Tôi chỉ ngồi ở nhà theo dõi chuyến bay trên ứng dụng. Khi biểu tượng máy bay rời khỏi thành phố, tôi mở chai rượu một mình.
“Đi đi.”
Tôi nói với màn hình.
“Đừng quay lại vì tên khốn đó.”
Nhiều năm sau, trong hôn lễ của Trình Sảng, tôi nhìn nó đi về phía Tạ Hoài Châu. Không có chiếc váy quá lộng lẫy, không có viên kim cương năm carat, nhưng gương mặt nó sáng hơn bất kỳ cô dâu nào tôi từng gặp.
Trước khi trao tay nó cho chú rể, tôi ghé tai Tạ Hoài Châu cảnh cáo:
“Anh mà bắt nạt nó, tôi sẽ mua vé máy bay cho nó chạy lần nữa.”
Anh không khó chịu, chỉ đáp:
“Nếu có ngày ấy, tôi sẽ tự đưa cô ấy ra sân bay.”
Tôi nhìn anh vài giây rồi gật đầu.
Trình Sảng từng hỏi món quà cưới của tôi là gì.
Tôi đưa lại chiếc phong bì đỏ năm xưa. Số tiền bên trong vẫn nguyên vẹn, chỉ có dòng chữ bên ngoài được tôi viết thêm:
“Không nhất thiết dùng để chạy trốn.
Có thể dùng để đi bất cứ nơi nào mày muốn.”