Anh Ném Hành Lý Tôi Ra Ngoài, Tôi Gọi Cảnh Sát
Chương 6
Tổng cộng trong ba năm, số tiền chuyển sang tài khoản mẹ hắn đã vượt quá 400000 tệ.
Mà sinh hoạt phí của chính hắn, tiền ăn, điện nước, internet, phí quản lý, đi du lịch, lễ tết, phần lớn đều lấy từ tài khoản chung do tôi nạp tiền.
Tôi nhìn con số ấy thật lâu.
Đột nhiên nhớ đến lần Triệu Xuân Mai than không có tiền thay điện thoại.
Tôi đã mua cho bà một chiếc mới.
Nhớ đến lúc bà đau răng, tôi đưa bà đi bệnh viện tư.
Hóa đơn gần 6000 tệ.
Tôi trả.
Nhớ đến lúc Thẩm Ngạn nói công ty chậm lương, tôi còn chuyển cho hắn 20000 tệ để tiêu.
Bây giờ nhìn lại, hóa ra không phải hắn không có tiền.
Hắn chỉ không muốn dùng tiền của hắn cho gia đình này.
Tôi chụp toàn bộ sao kê.
Gửi cho luật sư Hứa.
Anh ấy gọi ngay cho tôi.
“Lâm Khê.”
“Cô chuẩn bị tâm lý.”
“Phần tiền này có khả năng được coi là chuyển tài sản chung.”
“Tất nhiên phải xem tính chất cụ thể, nguồn thu, cách sử dụng.”
“Nhưng số tiền rất lớn.”
“Tôi khuyên cô yêu cầu phân chia rõ trong ly hôn.”
Tôi nhắm mắt.
“Được.”
Tối hôm đó, Thẩm Ngạn gọi cho tôi hơn hai mươi cuộc.
Tôi không nghe.
Hắn nhắn tin.
“Em đang ở đâu?”
“Chúng ta nói chuyện.”
“Mẹ anh hôm qua kích động quá, anh cũng có lỗi.”
“Em đừng làm lớn chuyện.”
“Ly hôn không phải chuyện trẻ con.”
Tôi nhìn câu cuối cùng.
Rồi trả lời.
“Đúng.”
“Cho nên tôi đã tìm luật sư.”
Bên kia im lặng gần một phút.
Sau đó điện thoại lập tức đổ chuông.
Tôi từ chối.
Hắn lại gọi.
Tôi tiếp tục từ chối.
Cuối cùng hắn nhắn.
“Lâm Khê, em nhất định phải làm tuyệt tình đến mức này?”
Tôi chỉ gửi cho hắn một tấm ảnh.
Ảnh chụp bản sao kê chuyển khoản hắn chuyển tiền cho Triệu Xuân Mai trong ba năm.
Sau đó nhắn:
“Ngày mai luật sư của tôi sẽ liên hệ.”
Lần này hắn không trả lời nữa.
Sáng hôm sau, tôi trở về Vân Thê Uyển cùng luật sư và hai nhân viên công ty chuyển nhà.
Thẩm Ngạn vẫn ở đó.
Triệu Xuân Mai không có mặt.
Vừa mở cửa, tôi lập tức nhận ra nhà bị lục qua.
Ngăn kéo trong phòng làm việc mở hé.
Tủ quần áo bị kéo lệch.
Két mini có dấu vết cạy.
Tôi đứng trước cửa vài giây.
Sau đó quay đầu.
“Luật sư Hứa.”
Anh ấy cũng nhìn thấy.
“Chụp ảnh.”
Tôi lập tức chụp toàn bộ.
Thẩm Ngạn từ phòng ngủ đi ra.
Vừa nhìn thấy luật sư, sắc mặt hắn thay đổi.
“Em thật sự dẫn luật sư đến?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Tôi đến lấy đồ cá nhân.”
Luật sư Hứa bước lên một bước.
“Anh Thẩm, tôi là luật sư được chị Lâm ủy quyền.”
“Sau này về vấn đề ly hôn và tài sản, anh có thể trao đổi trực tiếp với tôi.”
Thẩm Ngạn không để ý đến anh ấy.
Hắn chỉ nhìn tôi.
“Em nhất định phải ly hôn?”
“Đúng.”
“Chỉ vì chuyện hôm trước?”
Tôi nhìn hắn thật lâu.
“Anh vẫn nghĩ chỉ vì chuyện hôm trước?”
Hắn mím môi.
“Tối hôm đó anh chỉ tức giận.”
“Mẹ nói em không tôn trọng bà, anh cũng…”
“Tôi hỏi anh một câu.”
Tôi cắt ngang.
“Tiền lương ba năm nay của anh đâu?”
Mặt hắn lập tức cứng lại.
“Tôi biết anh chuyển cho mẹ.”
“Khoảng hơn 400000.”
“Anh định giải thích thế nào?”
Hắn im lặng vài giây.
“Đó là mẹ anh.”
“Anh cho mẹ tiền thì có gì sai?”
“Không sai.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng trong thời kỳ hôn nhân, anh đem gần như toàn bộ thu nhập của mình chuyển cho mẹ, còn toàn bộ chi tiêu của anh và gia đình đều do tôi gánh.”
“Anh có từng nói với tôi con số cụ thể không?”
“Anh có từng hỏi ý kiến tôi không?”
“Anh chưa từng.”
“Tôi…”
“Thẩm Ngạn.”
Tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Anh không phải hiếu thảo.”
“Anh chỉ đang dùng tiền của tôi để hiếu thảo với mẹ anh.”
Một câu nói khiến mặt hắn đỏ bừng.
“Em nói khó nghe quá rồi đấy.”
“Tôi nói sai sao?”
“Anh đưa lương cho mẹ.”
“Sau đó ăn cơm tôi mua.”
“Ở nhà tôi mua.”
“Dùng điện nước tôi trả.”
“Đi du lịch dùng thẻ tôi.”
“Mua quà lễ tết cho mẹ anh cũng lấy tiền tài khoản chung.”
“Ngay cả lần mẹ anh nằm viện, 18000 tệ cũng là tôi thanh toán.”
“Tôi hỏi lại.”
“Tiền của anh ở đâu?”
Hắn há miệng.
Không nói được.
Luật sư Hứa đứng bên cạnh bình thản bổ sung:
“Anh Thẩm, khoản tiền lớn chuyển cho thân nhân trong thời kỳ hôn nhân sẽ được chúng tôi yêu cầu giải trình.”
“Nếu không thể chứng minh là chi tiêu hợp lý vì lợi ích chung của gia đình, phía chị Lâm có quyền yêu cầu tính đến khi phân chia tài sản.”
Mặt Thẩm Ngạn lập tức trắng bệch.
“Các người muốn đòi tiền mẹ tôi?”
Tôi suýt bật cười.
“Anh phản ứng lớn vậy làm gì?”
“Không phải anh vẫn nói vợ chồng là người một nhà sao?”
“Tôi đòi lại tiền của nhà mình có gì sai?”
“Lâm Khê!”
“Đừng gọi tên tôi như thể tôi làm chuyện có lỗi.”
Tôi quay đầu sang nhân viên chuyển nhà.
“Phiền mọi người bắt đầu đi.”
Đồ của tôi không nhiều.
Chủ yếu là quần áo, sách, máy tính và vài vật kỷ niệm.
Tôi thuê một căn hộ dịch vụ gần công ty trong một tháng.
Chờ thủ tục ly hôn rõ ràng rồi mới quyết định sau.
Trong lúc nhân viên đóng đồ, Thẩm Ngạn cứ đi theo tôi.
“Chúng ta có thể sửa.”
“Anh bảo mẹ về quê.”
“Sau này tiền lương anh giữ.”
“Chuyện sinh con cũng nghe em.”
Tôi tiếp tục gấp tài liệu.
Không ngẩng đầu.
Hắn càng nói càng gấp.
“Nhà không cần thêm tên anh nữa.”
“Anh xin lỗi chuyện đổi khóa.”
“Anh thừa nhận anh quá đáng.”
Tôi cuối cùng cũng dừng tay.
Quay lại nhìn hắn.
“Thẩm Ngạn.”
“Anh biết điều khiến tôi thất vọng nhất là gì không?”
Hắn im lặng.
“Tôi từng nghĩ chúng ta chỉ là có mâu thuẫn.”