Anh Không Tin Tôi, Tôi Không Cần Anh Nữa
Chương 8
Là tiết kiệm thời gian.
Nhưng sau đó Lục thị lại gửi yêu cầu.
Chỉ định tôi tham gia một cuộc họp kỹ thuật vì tôi là người từng phụ trách dự án tương tự.
Không thể tránh.
Tôi đi.
Phòng họp rất lớn.
Lục Cảnh Đình ngồi đối diện.
Từ đầu đến cuối chúng tôi chỉ nói chuyện công việc.
Không một câu riêng tư.
Cuộc họp kết thúc sau hai tiếng.
Tôi thu tài liệu.
Một giám đốc bên Lục thị bỗng cười.
“Hứa tổng, cô và Lục tổng phối hợp ăn ý thật.”
“Trước đây từng hợp tác à?”
Không khí đông cứng.
Người kia rõ ràng không biết chuyện.
Lục Cảnh Đình vừa định mở miệng.
Tôi đã bình thản trả lời.
“Chúng tôi từng là vợ chồng.”
Cả phòng im phăng phắc.
Người hỏi suýt đánh rơi bút.
Tôi cười.
“Chuyện cũ rồi.”
“Không ảnh hưởng hợp tác.”
Người kia liên tục xin lỗi.
Tôi nói không sao.
Rời khỏi phòng họp, thư ký trẻ đi bên cạnh tôi không nhịn được hỏi.
“Hứa tổng, chị không ngại thật sao?”
“Ngại gì?”
“Gặp chồng cũ.”
“Ban đầu có.”
“Bây giờ thì không.”
“Vì sao?”
Tôi suy nghĩ.
“Vì khi em thật sự bước qua một người, gặp lại họ cũng giống như nhìn thấy một ngôi nhà mình từng thuê.”
“Em nhớ từng sống ở đó.”
“Nhưng sẽ không muốn dọn về.”
Cô bé gật gù.
“Em phải ghi câu này lại.”
Tôi bật cười.
“Đừng.”
12. Trong khoảng thời gian hai công ty hợp tác, tôi nghe được không ít chuyện về Lục Cảnh Đình.
Không phải tôi hỏi.
Là người khác tự kể.
Sau khi chúng tôi ly hôn, anh gần như dồn hết thời gian vào công việc.
Mẹ anh giới thiệu vài đối tượng.
Anh đều từ chối.
Có người nói anh chưa quên vợ cũ.
Có người nói anh hối hận.
Có người còn đồn rằng trong phòng làm việc của anh vẫn giữ ảnh cưới.
Tôi không quan tâm.
Cho đến một ngày, mẹ anh lại tìm tôi.
Lần này bà không có ý khuyên tôi quay lại.
Chúng tôi gặp nhau trong quán trà.
Bà đưa tôi một chiếc hộp.
Tôi mở ra.
Bên trong là chiếc vòng ngọc bà từng tặng ngày cưới.
Tôi đã để lại khi chuyển đi.
“Tôi không nhận.”
Bà lắc đầu.
“Không phải đưa lại cho con.”
“Chỉ muốn cho con xem.”
Bà mở lớp vải bên dưới.
Có một chiếc nhẫn.
Là nhẫn cưới của tôi.
Tôi hơi sững.
“Cảnh Đình vẫn giữ.”
Tôi đóng hộp lại.
“Bác gái.”
“Cháu biết bác muốn nói gì.”
“Nhưng không cần.”
Bà nhìn tôi.
“Bác không khuyên hai đứa quay lại.”
Tôi ngẩng lên.
Bà cười buồn.
“Hơn một năm rồi, bác cũng nghĩ thông.”
“Nếu là bác ở vị trí của con, có lẽ bác cũng không quay lại.”
Tôi không nói.
Bà thở dài.
“Bác chỉ muốn xin lỗi.”
“Ngày đó bác gọi điện ép con giữ đứa bé.”
“Sau này nghĩ lại mới thấy mình quá ích kỷ.”
“Bác chỉ nghĩ đó là cháu nhà họ Lục.”
“Không nghĩ con là người phải chịu tất cả.”
Tôi nhìn bà.
Một lúc sau mới nói.
“Chuyện qua rồi.”
“Không cần xin lỗi nữa.”
“Cảnh Đình bây giờ…”
“Bác gái.”
Tôi nhẹ giọng ngắt lời.
“Chuyện của anh ấy không cần kể cho cháu.”
Bà hiểu.
“Được.”
Trước khi đi, bà hỏi.
“Con thật sự không còn một chút tình cảm nào sao?”
Tôi nhìn dòng xe ngoài cửa sổ.
“Có lẽ vẫn còn ký ức.”
“Nhưng ký ức không phải tình yêu.”
13. Hai năm sau ly hôn, tôi gặp Trần Dịch An.
Anh là kiến trúc sư phụ trách một dự án văn phòng mới của công ty tôi.
Lần đầu gặp, chúng tôi cãi nhau.
Anh muốn bỏ một khu phòng họp nhỏ để mở rộng không gian nghỉ.
Tôi phản đối.
“Nhân viên nghỉ ngơi rất quan trọng, nhưng phòng họp hiện tại không đủ.”
Anh hỏi.
“Cô đã khảo sát tỷ lệ sử dụng chưa?”
“Tôi có dữ liệu.”
“Cho tôi xem.”
Tôi đưa.
Anh xem xong năm phút.
“Được.”
“Tôi sai.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh nhận sai nhanh vậy?”
“Có dữ liệu thì nhận.”
“Cãi cố làm gì?”
Tôi nhìn anh.
Không hiểu sao lại nhớ đến một người khác.
Tôi lập tức ép ký ức ấy xuống.
Sau này tôi mới phát hiện Trần Dịch An có một thói quen rất kỳ lạ.
Anh hỏi cực kỳ nhiều.
Không hiểu thì hỏi.
Nghi ngờ thì hỏi.
Khó chịu cũng hỏi.
Có lần chúng tôi cùng đi ăn tối với khách hàng.
Một đồng nghiệp nam tiện tay khoác áo lên ghế cho tôi.
Tối đó Trần Dịch An nhắn.
“Tôi hỏi một chuyện hơi riêng tư được không?”
Tôi trả lời.
“Hỏi đi.”
“Anh Chu có đang theo đuổi cô không?”
“Không.”
“Vậy tốt.”
“Tại sao?”
“Vì tôi đang theo đuổi cô.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Sau đó bật cười.
Anh đúng là trực tiếp.
Tôi không đồng ý ngay.
Nhưng cũng không từ chối.
Ba tháng sau, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là khi anh biết tôi từng ly hôn và từng chấm dứt một th/ai kỳ.
Anh chỉ hỏi.
“Có cần tôi tránh nhắc đến trẻ con không?”
Tôi nhìn anh.
“Anh không muốn hỏi vì sao?”
“Nếu cô muốn nói thì sẽ nói.”
“Nhưng anh không tò mò?”
“Có.”
Anh rất thẳng thắn.
“Nhưng tò mò không có nghĩa tôi có quyền ép cô kể.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau tôi chủ động kể.
Kể hết.
Từ bức ảnh.
Tin đồn.
Sự nghi ngờ.
Đứa bé.
Cuộc ly hôn.
Trần Dịch An nghe xong rất lâu không nói.
Tôi hỏi.
“Anh đang nghĩ gì?”
“Đang nghĩ có nên mắng chồng cũ của em không.”
Tôi bật cười.
“Không cần.”
“Vậy thôi.”
Anh đưa cho tôi cốc nước.
“Còn chuyện em từng mang th/ai.”
“Tôi biết.”
“Anh không để ý?”
“Để ý.”
Tôi nhìn anh.
Anh nói tiếp.
“Tôi để ý việc em từng trải qua chuyện đau lòng như vậy.”
“Nhưng tôi không để ý theo nghĩa em đang nghĩ.”
“Quá khứ của em không khiến em mất giá.”
“Em cũng không cần chứng minh mình sạch sẽ với tôi.”
Tôi cúi đầu.
Không biết vì sao mắt bỗng cay.
Trần Dịch An lập tức căng thẳng.
“Tôi nói sai à?”
“Không.”
“Vậy sao em khóc?”
“Tại anh nói đúng.”
Anh ngơ ngác.
Tôi bật cười trong nước mắt.
“Đồ ngốc.”
14. Tôi và Trần Dịch An yêu nhau hơn một năm mới tính đến chuyện kết hôn.
Anh không cầu hôn ở nhà hàng.
Không có hoa hồng phủ kín sàn.
Không có máy quay.
Một tối rất bình thường, chúng tôi ngồi trên ban công ăn dưa hấu.
Anh đột nhiên nói.
“Em có muốn đăng ký kết hôn với anh không?”
Tôi hỏi.
“Anh đang cầu hôn?”
“Ừ.”
“Nhẫn đâu?”
Anh sững người.
Sau đó lập tức đứng dậy.
“Chờ anh.”
Tôi kéo anh lại.
“Thôi.”
“Em đồng ý.”