Anh Không Tin Tôi, Tôi Không Cần Anh Nữa
Chương 10
Tôi nằm trên giường nhìn anh vụng về ôm một sinh mệnh nhỏ xíu.
Không hiểu sao lại nhớ đến đôi tất màu vàng.
Sau khi xuất viện, tôi mở chiếc hộp cũ.
Trần Dịch An đứng bên cạnh.
Anh biết đôi tất ấy thuộc về ai.
Anh không hỏi tôi có muốn vứt không.
Chỉ ngồi im.
Tôi cầm đôi tất lên.
Rất lâu.
Sau đó nhẹ nhàng đặt lại.
“Giữ đi.”
Anh nói.
“Ừ.”
“Đó là một phần cuộc đời em.”
Tôi đóng hộp.
Lần này không còn đau như trước.
Có những vết thương không nhất thiết phải xóa bỏ.
Chỉ cần đến một ngày, khi chạm vào chúng, bạn không còn chảy máu nữa.
Vậy là đã lành.
19. Ba năm sau.
Tại một buổi tiệc thương mại, tôi lại nghe người khác nhắc đến Tô Nhã Kỳ.
Cô ta đã trở về nước.
Nhưng danh tiếng trong vòng xã giao gần như đã hỏng.
Không phải vì chuyện bị kiện năm đó lan rộng đến mức nào.
Mà vì sau đó cô ta vẫn không thay đổi.
Ở nước ngoài, cô ta từng chen vào mối quan hệ của người khác.
Lại bị chính đối phương công khai tin nhắn.
Nhà họ Tô không còn đủ sức che chắn.
Cuối cùng cô ta rời khỏi công ty gia đình.
Tự kinh doanh vài lần đều thất bại.
Người kể chuyện nhìn tôi.
“Nghe nói trước đây cô ta còn muốn gả cho Lục Cảnh Đình?”
Tôi nhấp một ngụm nước.
“Không rõ.”
“Cô không biết?”
“Không quan tâm.”
Người kia cười.
“Cũng phải.”
“Giờ cô hạnh phúc thế này.”
Tôi nhìn sang bên kia hội trường.
Trần Dịch An đang bế con gái.
Con bé mặc váy vàng.
Tay cầm một miếng bánh.
Không biết nói gì khiến anh cúi đầu cười.
Tôi cũng cười theo.
Người bên cạnh bỗng hỏi.
“Nghe nói Tổng giám đốc Lục đến giờ vẫn chưa kết hôn.”
Tôi hơi ngẩn ra.
“Vậy sao?”
“Cô thật sự không biết?”
“Không.”
“Có người nói anh ta vẫn…”
Tôi ngắt lời.
“Chúng ta đổi chủ đề được không?”
Người kia lập tức hiểu.
“Được.”
Tôi không ghét Lục Cảnh Đình.
Cũng không mong anh sống không tốt.
Nhưng sự hối hận của anh không còn là câu chuyện của tôi.
Một người đánh mất thứ mình trân trọng vì chính lựa chọn của mình, đó là bài học của họ.
Không phải trách nhiệm của người đã rời đi.
20. Tối hôm ấy, trên đường về nhà, con gái ngủ trong ghế trẻ em phía sau.
Trần Dịch An lái xe.
Tôi ngồi bên cạnh.
Đèn đường từng dãy lướt qua cửa kính.
Anh bất chợt hỏi.
“Hôm nay có người nói chuyện cũ với em?”
“Sao anh biết?”
“Nhìn mặt.”
“Tôi không khó chịu.”
“Thật?”
“Thật.”
Anh im lặng một chút.
“Vậy tôi hỏi một câu nhé.”
“Hỏi.”
“Nếu năm đó Lục Cảnh Đình không nghi ngờ em, em có kết hôn với tôi không?”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Anh đang hỏi một câu không có đáp án.”
“Tôi biết.”
“Vậy còn hỏi?”
“Tò mò.”
Tôi bật cười.
“Anh từng nói tò mò không có nghĩa có quyền ép người khác trả lời mà.”
“Đúng.”
“Em có thể không trả lời.”
Tôi nhìn phía trước.
Một lúc sau mới nói.
“Nếu năm đó không có chuyện ấy, có lẽ tôi sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân đó.”
Anh “ừ” một tiếng.
“Nhưng không có nghĩa tôi tiếc vì nó kết thúc.”
Anh quay sang nhìn tôi một giây rồi lập tức nhìn đường.
Tôi nói tiếp.
“Con người không thể sống bằng giả thiết.”
“Nếu tôi cứ hỏi nếu năm đó thế này, nếu năm đó thế kia, tôi sẽ bỏ lỡ hiện tại.”
“Hiện tại tôi có anh.”
“Có con.”
“Có công việc mình thích.”
“Có một cuộc sống mà tôi rất hài lòng.”
“Tôi không cần quay về sửa quá khứ nữa.”
Trần Dịch An cười.
“Vậy là tôi thắng?”
Tôi đập nhẹ vào tay anh.
“Lại bắt đầu.”
“Đùa thôi.”
Phía sau, con gái bỗng tỉnh.
Con bé mơ màng gọi.
“Mẹ.”
Tôi quay lại.
“Mẹ đây.”
“Con khát.”
“Về nhà uống nhé.”
“Vâng.”
Con bé nhắm mắt ngủ tiếp.
Tôi nhìn gương mặt nhỏ bé ấy.
Bỗng nhớ đến đêm năm đó.
Đôi tất màu vàng.
Căn phòng tối.
Người đàn ông lạnh nhạt.
Một người phụ nữ khi ấy vẫn còn cố tìm lý do cho người khác.
Nếu có thể trở về, tôi muốn nói với cô ấy một câu.
Đừng cố chứng minh mình xứng đáng được tin tưởng.
Trong một mối quan hệ đúng đắn, lòng tin không phải phần thưởng sau khi bạn vượt qua đủ loại kiểm tra.
Nó là nền móng.
Một khi nền móng đã không còn, ngôi nhà đẹp đến đâu cũng không đáng ở lại.
21. Nhiều năm sau, tôi tình cờ nhìn thấy Lục Cảnh Đình trên một bài phỏng vấn kinh tế.
Anh đã trở thành người đứng đầu hoàn toàn của tập đoàn Lục thị.
Phóng viên hỏi về quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó trả lời.
“Từng tin một người không đáng tin.”
“Từng không tin một người đáng lẽ phải tin nhất.”
Phóng viên hỏi.
“Trong công việc sao?”
Anh cười.
“Trong cuộc đời.”
Tôi lướt qua.
Không xem tiếp.
Trần Dịch An đang ở trong bếp gọi.
“Ninh Thư.”
“Gì?”
“Con gái em đổ hết bột mì ra sàn rồi.”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Con gái ai?”
“Lúc ngoan là con gái chúng ta.”
“Lúc phá là con gái em.”
Tôi đi vào bếp.
Con bé đứng giữa một đống bột trắng.
Từ tóc đến mặt đều trắng xóa.
Thấy tôi, nó lập tức giơ hai bàn tay nhỏ.
“Mẹ, bố làm.”
Trần Dịch An trợn mắt.
“Con nói lại xem?”
Con bé chớp mắt.
“Bố làm.”
Tôi bật cười.
“Có camera.”
Con bé lập tức đổi giọng.
“Con với bố cùng làm.”
“Con.”
Trần Dịch An cúi xuống.
“Bố dạy con một chuyện.”
“Gì ạ?”
“Sau này nói dối thì ít nhất phải chọn chuyện không có camera.”
Tôi đá nhẹ vào chân anh.
“Anh dạy con cái gì vậy?”
Anh cười.
Con bé cũng cười.
Cả căn bếp hỗn loạn.
Nhưng rất ấm.
Tôi đứng giữa tiếng cười ấy, bỗng nhận ra đã rất lâu rồi mình không còn nhớ cảm giác từng ngồi một mình trong căn nhà của Lục Cảnh Đình, nhìn đôi tất trẻ sơ sinh dưới ánh đèn vàng.
Ngày đó tôi từng nghĩ mình mất tất cả.
Hôn nhân.
Đứa trẻ.
Tình yêu kéo dài nhiều năm.
Tương lai mà tôi từng tưởng sẽ đi cùng một người đến cuối đời.
Nhưng hóa ra không phải.
Tôi chỉ mất một cuộc sống không còn phù hợp.
Để đổi lấy quyền được bắt đầu lại.
Lục Cảnh Đình từng dùng sự nghi ngờ khiến tôi hiểu một điều.
Người không tin mình, không đáng để mình dùng cả đời chứng minh.
Tô Nhã Kỳ từng dùng lời nói dối muốn kéo tôi xuống.
Cuối cùng chính cô ta phải sống với hậu quả do mình tạo ra.
Còn tôi không trả thù ai cả.
Tôi chỉ bước đi.
Nhưng đôi khi, đối với những người từng coi thường bạn, sống thật tốt chính là câu trả lời khiến họ khó chịu nhất.
Tôi có sự nghiệp.
Có gia đình.
Có người yêu tôi mà không bắt tôi phải tự chứng minh mình trong sạch.
Có một đứa trẻ mỗi ngày đều khiến căn nhà náo loạn.
Và quan trọng nhất, tôi có lại chính mình.
Sau này, có một lần Lâm Vi hỏi tôi.
“Nếu được chọn lại, cậu có muốn biết chuyện Tô Nhã Kỳ sớm hơn không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có.”
“Để khỏi cưới Lục Cảnh Đình?”
“Không.”
“Để khỏi lãng phí ba tháng tự trách mình.”
Cô ấy cười.
“Cũng đúng.”
Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
Cuộc đời không thể quay lại.
Nhưng may mắn là chúng ta luôn có thể dừng đúng lúc.
Một người đàn ông đã lựa chọn nghi ngờ tôi.
Một cuộc hôn nhân đã khiến tôi phải cúi đầu tự hỏi mình sai ở đâu.
Một đứa trẻ tôi từng yêu nhưng không thể giữ lại.
Tất cả đều đã nằm lại phía sau.
Tôi không quên.
Nhưng cũng không quay đầu.
Bởi vì phía trước có người đang chờ tôi về ăn cơm.
Có con gái đang chờ tôi đọc truyện trước khi ngủ.
Có một căn nhà sáng đèn.
Có một cuộc đời mà mỗi ngày tỉnh dậy, tôi không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai để biết mình có được yêu hay không.
Vậy là đủ.
Còn Lục Cảnh Đình?
Sau này anh có hối hận bao nhiêu năm, có giữ chiếc nhẫn cũ bao lâu, có gặp bao nhiêu người nhưng không thể yêu thêm lần nữa, đều không còn quan trọng.
Bởi vì hình phạt lớn nhất dành cho một người từng không biết trân trọng, chưa bao giờ là nhìn người kia đau khổ.
Mà là một ngày họ quay đầu lại.
Phát hiện người từng đứng nguyên tại chỗ chờ mình đã đi rất xa.
Xa đến mức không còn nghe thấy lời xin lỗi của họ nữa.
Hết.