Anh Không Lạnh Lùng, Chỉ Là Không Dịu Dàng Với Em

Chương 11



“Anh ấy hôm nay đón con rồi.”

“Ồ.”

Cô ấy nhìn tôi, cười đầy ẩn ý.

“Tần tổng bây giờ ngoan ghê.”

Tôi bật cười.

“Đừng nói linh tinh.”

“Thật mà.

Ngày trước ai nghĩ nổi người đàn ông đó có ngày ngồi giữa trung tâm thương mại buộc tóc cho con gái.”

Tôi tưởng tượng cảnh ấy, không nhịn được cười.

Ba năm trôi qua.

Mọi thứ dường như đã đi rất xa.

Buổi tối, Tần Thừa Phong đưa con về.

Con bé chạy vào nhà trước, trên tóc buộc hai cái nơ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tôi nhìn một cái liền biết là tác phẩm của ai.

“Bố buộc cho con à?”

Con bé vui vẻ gật đầu.

“Bố buộc đẹp!”

Tôi cố nhịn cười.

“Ừ, đẹp.”

Tần Thừa Phong đứng ngoài cửa, mặt không đổi sắc.

“Anh xem video học rồi.”

“Em nhìn ra.”

“Lần sau sẽ đẹp hơn.”

Tôi bật cười.

Anh cũng cười theo.

Con bé chạy vào trong khoe đồ chơi với ông ngoại.

Ngoài cửa chỉ còn hai chúng tôi.

Tần Thừa Phong nhìn căn nhà.

“Nhà mới đẹp.”

“Cảm ơn.”

“Em tự thiết kế?”

“Ừ.”

Anh nhìn về phía phòng làm việc.

Trên tường treo những bức tranh của tôi.

Có bản thảo cũ.

Có tranh mới.

Có giải thưởng.

Có ảnh tôi bế con.

Có ảnh chụp cùng bố.

Cùng Phương Ninh.

Cùng Đoàn Đoàn.

Một cuộc sống hoàn chỉnh.

Không có anh.

Tần Thừa Phong nhìn rất lâu.

Sau đó anh cười.

Không buồn bã.

Không cay đắng.

Chỉ như cuối cùng cũng thật sự hiểu một chuyện.

“Thời Hàm.”

“Ừ?”

“Em sống rất tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng vậy.”

Anh gật đầu.

“Vậy là tốt.”

Lần đầu tiên, tôi biết anh thật sự đã buông xuống.

Không phải không còn tình cảm.

Mà là cuối cùng đã hiểu rằng yêu một người không nhất thiết phải giữ người ấy lại bên mình.

Tôi đứng trước cửa nhìn anh rời đi.

Con bé từ trong nhà chạy ra ôm chân tôi.

“Mẹ ơi!”

Tôi cúi xuống bế con lên.

“Gì vậy?”

“Ngày mai mẹ có làm việc không?”

“Có.”

“Vậy con ngồi vẽ với mẹ được không?”

“Tất nhiên.”

Con bé ôm cổ tôi, cười đến cong cả mắt.

Tôi bế con đi vào trong.

Phía sau, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa, kéo bóng hai mẹ con thật dài trên sàn nhà.

Tôi bỗng nhớ đến mình của rất nhiều năm trước.

Cô gái đứng trong căn bếp hỗn độn, khóc vì một món ăn bị ném vào thùng rác.

Người phụ nữ đứng dưới cơn mưa ở nghĩa trang, không hiểu tại sao chồng có thể bỏ mặc mình nhưng lại phá lệ vì một cốc trà sữa của người khác.

Người vợ mang thai, đêm nào cũng nằm bên cạnh chồng mà vẫn cảm thấy cô độc.

Và cả tôi của đêm hôm ấy.

Bụng mang thai tám tháng.

Chân phù nề.

Tay đẩy một bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt người đàn ông mình từng yêu nhất.

Khi ấy, tôi từng nghĩ mình đang đánh mất một gia đình.

Sau này tôi mới hiểu.

Không phải.

Ngày ấy, thứ tôi thật sự lấy lại...

là chính mình.

Tôi từng vì muốn giữ cho con một mái nhà đầy đủ mà cố chịu đựng một cuộc hôn nhân khiến mình ngày càng kiệt quệ.

Nhưng rồi tôi hiểu rằng một gia đình trọn vẹn chưa bao giờ được quyết định bởi việc dưới cùng một mái nhà có đủ cha và mẹ hay không.

Mà là đứa trẻ lớn lên có được yêu thương hay không.

Người mẹ của nó có biết yêu chính mình hay không.

Người cha của nó có thật sự hiện diện trong cuộc đời nó hay không.

Tần Thừa Phong không còn là chồng tôi.

Nhưng anh đã học được cách làm cha.

Còn tôi không còn là Tần phu nhân.

Nhưng tôi cuối cùng cũng trở lại làm Thời Hàm.

Tôi có công việc mình yêu thích.

Có căn nhà của riêng mình.

Có người thân.

Có bạn bè.

Có một đứa trẻ mỗi sáng thức dậy đều chạy đến ôm cổ tôi, gọi một tiếng “mẹ”.

Thế là đủ.

Đêm xuống.

Sau khi dỗ con ngủ, tôi trở lại phòng làm việc.

Bản thảo mới vẫn còn dang dở trên màn hình.

Tôi ngồi xuống, cầm bút lên.

Ngoài cửa sổ, những ô cửa trong thành phố lần lượt sáng đèn.

Tôi nhìn trang giấy trắng trước mặt.

Bất giác mỉm cười.

Rồi đặt nét bút đầu tiên xuống.

Câu chuyện trên màn hình vừa bắt đầu.

Còn câu chuyện của tôi cũng vậy.

Không phải bắt đầu từ ngày tôi kết hôn.

Không phải kết thúc vào ngày tôi ly hôn.

Mà bắt đầu từ khoảnh khắc tôi hiểu rằng—

Tình yêu có thể mất đi.

Hôn nhân có thể kết thúc.

Một người từng quan trọng hơn cả thế giới cũng có thể trở thành người cũ.

Nhưng cuộc đời của một người phụ nữ chưa bao giờ nên kết thúc cùng với bất kỳ người đàn ông nào.

Ngày tôi đưa bản thỏa thuận ly hôn cho Tần Thừa Phong, anh từng hỏi tôi:

“Không sợ anh thật sự bỏ em sao?”

Khi ấy tôi không trả lời.

Bây giờ nếu được quay lại khoảnh khắc đó, có lẽ tôi sẽ nói với anh rằng:

Tôi từng sợ.

Sợ đến mức đã nhẫn nhịn rất lâu.

Sợ con không có cha.

Sợ người ngoài cười nhạo.

Sợ ba năm hôn nhân hóa thành công cốc.

Sợ mình rời khỏi anh rồi sẽ không sống nổi.

Nhưng sau cùng tôi mới phát hiện—

Điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là bị một người đàn ông bỏ lại.

Mà là vì cố giữ lấy một người không biết trân trọng cảm xúc của mình, tôi đã suýt bỏ lại chính mình.

May mà cuối cùng...

tôi vẫn quay về kịp.

Hết.

Chương trước
Loading...