Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời

Chương 18



“Anh cho người thay lại khóa vì khóa cũ có chút vấn đề.

Đây là chìa mới.”

Tôi nhìn anh.

“Anh có thể đưa cho tôi bình thường, cần gì chọn hôm nay?”

Lục Dĩ Bạch im lặng một lát.

Sau đó nói:

“Bởi anh muốn em biết, anh chưa từng muốn em bán căn hộ đó.”

“Tại sao?”

“Vì đó là nơi đầu tiên em gọi là nhà của riêng mình.”

Tôi sững người.

Anh tiếp tục:

“Sau này dù chúng ta sống ở đâu, căn nhà đó vẫn thuộc về em.”

“Không phải tài sản của nhà họ Lục.”

“Không phải thứ anh cho.”

“Càng không phải tài sản chung.”

“Chỉ là của Tô Nghiên.”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay.

Mắt bỗng cay.

Lục Dĩ Bạch lập tức căng thẳng.

“Em không thích?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy sao lại khóc?”

“Tại anh.”

Anh im lặng hai giây rồi nói:

“Anh xin lỗi.”

Tôi vừa khóc vừa bật cười.

“Anh xin lỗi cái gì?”

“Không biết.”

Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.

“Nhưng em khóc thì chắc anh làm gì đó sai.”

Tôi không nhịn được nữa, ôm lấy anh.

Lục Dĩ Bạch lập tức ôm lại.

Tôi vùi mặt vào vai anh.

Bỗng nhớ đến cô gái năm hai mươi sáu tuổi.

Đêm đăng ký kết hôn, cô ngồi một mình nghe người mình yêu kể về một cô gái khác.

Cô đã hỏi:

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Khi ấy không ai trả lời cô.

Nhưng nếu bây giờ có thể quay lại, tôi rất muốn nói với cô gái năm đó rằng:

Không cần làm gì cả.

Cứ yêu nếu còn muốn yêu.

Nhưng đừng vì yêu một người mà quên mất chính mình.

Nếu có một ngày em mệt đến mức không muốn chờ nữa, vậy thì cứ đi.

Người thật sự muốn ở bên em sẽ tự biết cách đuổi theo.

Còn nếu người đó không đuổi theo, cũng không sao.

Bởi ít nhất em đã cứu được mình ra khỏi một tình yêu không có hồi đáp.

May mắn là người của tôi cuối cùng vẫn đuổi kịp.

________________________________________

Tối hôm ấy, hai chúng tôi ngồi ngoài ban công rất lâu.

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Gió đầu xuân không lạnh.

Lục Dĩ Bạch kéo chăn phủ lên chân tôi.

Tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

“Lục Dĩ Bạch.”

“Anh đây.”

“Ngày trước anh nói sau khi ly hôn sẽ bù đắp cho tôi và nhà họ Tô.”

Anh lập tức cảnh giác.

“Em muốn gì?”

Tôi cố tình suy nghĩ thật lâu.

“Cho tôi tự do thì sao?”

“Cái khác.”

Tôi bật cười.

“Không phải anh nói muốn gì cũng được?”

“Cái đó không được.”

“Lục tổng nói chuyện không giữ lời.”

Anh kéo tôi sát vào lòng.

“Chuyện khác anh đều có thể giữ.”

“Riêng chuyện này thì không.”

“Tại sao?”

Anh cúi xuống nhìn tôi.

“Bởi anh đã trả tự do cho em rồi.”

“Sau đó?”

“Sau đó em tự nguyện quay lại.”

Tôi nhướng mày.

“Cho nên?”

Anh cười.

“Cho nên anh phải trân trọng.”

Không phải giữ thật chặt.

Không phải không cho tôi đi.

Mà là trân trọng.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Rồi bỗng khẽ gọi:

“Lục Dĩ Bạch.”

“Anh nghe.”

“Em yêu anh.”

Người bên cạnh hoàn toàn bất động.

Tôi chờ vài giây.

Không thấy phản ứng liền ngẩng lên.

Vành mắt anh đã đỏ.

Tôi sửng sốt rồi bật cười.

“Không phải chứ?

Lục Dĩ Bạch, anh khóc à?”

“Không.”

“Rõ ràng mắt đỏ rồi.”

“Gió thổi.”

“Anh nghĩ tôi ngốc sao?”

Anh quay mặt đi.

Tôi lập tức giữ mặt anh quay lại.

“Anh thật sự khóc?”

Lục Dĩ Bạch bất ngờ cúi xuống hôn tôi.

Nụ hôn chặn lại toàn bộ tiếng cười.

Đến khi buông ra, trán anh vẫn tựa vào trán tôi.

“Nói lại một lần nữa.”

“Không.”

“Nghiên Nghiên.”

“Không nói.”

“Anh chưa nghe rõ.”

“Không nghe thì thôi.”

Anh ôm tôi chặt hơn.

“Anh nghe rồi.”

“Vậy còn bắt nói lại?”

“Muốn nghe.”

Tôi cố tình không chiều anh.

Nhưng đến lúc anh đứng dậy đi lấy nước, tôi vẫn nhìn bóng lưng ấy rồi khẽ nói:

“Em yêu anh.”

Bước chân Lục Dĩ Bạch dừng lại.

Tôi biết anh nghe thấy.

Anh đứng quay lưng về phía tôi rất lâu.

Đến khi quay lại, vành tai đã đỏ.

Tôi không nhịn được cười.

Thì ra người đàn ông từng khiến tôi đợi suốt chín năm cũng có một ngày chỉ vì ba chữ của tôi mà vui đến không biết phải làm gì.

________________________________________

Rất nhiều năm sau, có người từng hỏi tôi:

“Nếu được quay lại ngày hai nhà đề nghị cuộc hôn nhân ấy, chị có còn đồng ý không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng vẫn nói:

“Có.”

Không phải vì tôi biết trước kết thúc sẽ tốt đẹp.

Càng không phải vì tôi cho rằng những tổn thương từng trải qua đều đáng giá.

Tôi chỉ không muốn phủ nhận bản thân của năm ấy.

Cô gái hai mươi sáu tuổi đó đã thật lòng yêu một người.

Vì vậy cô đồng ý bước vào một cuộc hôn nhân mà mình từng hy vọng.

Sau đó khi nhận ra hy vọng ấy không còn đáng để chờ, cũng chính cô tự mình bước ra.

Không khóc lóc cầu xin.

Không dùng chín năm yêu thầm để bắt đối phương phải trả lại một tình yêu tương xứng.

Tôi đã trả tự do cho Lục Dĩ Bạch.

Cũng trả tự do cho chính mình.

Còn việc sau đó anh chạy về phía tôi, là lựa chọn của anh.

Việc tôi cuối cùng quay lại, cũng là lựa chọn của tôi.

Có lẽ đó mới là điều khiến cuộc hôn nhân thứ hai của chúng tôi khác hoàn toàn lần đầu tiên.

Lần đầu, hai gia đình chọn chúng tôi cho nhau.

Lần thứ hai, giữa rất nhiều con đường khác nhau, chúng tôi tự chọn đối phương.

Ngày đầu tiên kết hôn, Lục Dĩ Bạch từng nói:

“Hai năm sau, chúng ta ly hôn.”

Hai năm sau, tôi giữ lời.

Tôi thật sự rời khỏi anh.

Còn nhiều năm về sau, mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, Lục Dĩ Bạch vẫn sẽ ôm tôi rồi nói:

“Câu anh hối hận nhất đời chính là câu đó.”

Tôi thường cố tình hỏi:

“Nếu được quay lại, anh sẽ nói gì?”

Lần nào anh cũng không cần suy nghĩ.

Anh sẽ nhìn tôi rồi nói:

“Tô Nghiên, chúng ta kết hôn đi.”

Tôi hỏi:

“Bao lâu?”

“Không có thời hạn.”

“Trong lòng có người mình thích chưa?”

“Có.”

“Ai?”

Anh sẽ cúi xuống hôn lên trán tôi.

Rồi trả lời cùng một cái tên.

“Tô Nghiên.”

Ngoài cửa sổ, sơn trà lại đến mùa nở rộ.

Tôi từng dùng chín năm để yêu anh.

Dùng hai năm để học cách rời khỏi anh.

Còn anh dùng một lần mất tôi để hiểu rằng tình yêu chưa bao giờ là một người mặc nhiên đứng đó chờ đợi.

May mắn thay, chúng tôi cuối cùng vẫn còn đủ thời gian để học lại từ đầu.

Lần này không còn ai đứng phía trước.

Cũng chẳng còn ai lặng lẽ theo sau.

Anh nắm tay tôi.

Tôi nắm tay anh.

Chúng tôi sóng vai đi hết phần đường còn lại.

Hết.

Chương trước
Loading...