Anh Giấu Tôi Ba Năm, Đến Khi Tôi Hết Yêu Mới Chịu Công Khai

Chương 5



“Giám đốc Tạ đối xử với cô tốt không?”

Tôi chỉ cười.

Không trả lời sâu.

Riêng đồng nghiệp đã giới thiệu Trình Duật cho tôi hôm ấy tìm đến tận bàn.

Cô ấy mặt đầy áy náy.

“Giang Vãn, thật sự xin lỗi.”

“Tôi không biết.”

“Không sao.”

“Nhưng tài khoản của Trình Duật…”

Cô ấy ngập ngừng.

“Tôi có cần nói với anh ấy không?”

Tôi còn chưa trả lời, một giọng nói đã vang lên bên cạnh.

“Cần.”

Tạ Cảnh Thâm đứng phía sau.

Không biết hắn đến từ lúc nào.

Đồng nghiệp lập tức cứng người.

“Giám đốc Tạ…”

Hắn nhìn tôi.

“Đã kết hôn thì không nên giữ liên lạc với đối tượng xem mắt.”

Tôi dựa lưng vào ghế.

“Vậy anh có xóa Hứa Tinh Nghi chưa?”

Không khí xung quanh lập tức đông cứng.

Đồng nghiệp kia nhìn trái nhìn phải, sau đó cực kỳ thức thời.

“Tôi đi lấy tài liệu trước.”

Cô ấy chạy mất.

Tạ Cảnh Thâm đứng trước mặt tôi.

“Chuyện đó khác.”

“Khác ở đâu?”

“Cô ấy là bạn học cũ.”

“Trình Duật cũng có thể trở thành bạn.”

“Giang Vãn.”

“Anh đừng gọi tên tôi như thể tôi vừa làm chuyện gì sai.”

Tôi mở màn hình máy tính.

“Chúng ta sắp ly hôn.”

“Chưa ly hôn.”

“Rồi sẽ.”

Hàm dưới của hắn căng chặt.

“Tôi không đồng ý.”

“Tôi đã hỏi luật sư rồi.”

Tôi vừa nói xong, hắn lập tức nheo mắt.

“Luật sư?”

“Trình Duật?”

“Không.”

Tôi nhìn hắn.

“Nhưng nếu anh muốn biết, anh ấy đúng là luật sư.”

Tạ Cảnh Thâm bật cười lạnh.

“Em tìm hiểu nhanh thật.”

“Cảm ơn.”

“Giang Vãn!”

Tôi đóng laptop.

“Đây là công ty.”

“Giám đốc Tạ muốn nói chuyện riêng có thể đặt lịch.”

Hai chữ “giám đốc Tạ” khiến sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói tiếp.

Buổi tối, tôi tăng ca đến gần chín giờ.

Lúc rời công ty, Tạ Cảnh Thâm vẫn còn ở văn phòng.

Tôi không chờ.

Xuống thang máy.

Ra khỏi tòa nhà.

Một chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay trước cửa.

Tạ Cảnh Thâm đứng cạnh xe.

Không biết đã xuống trước tôi bằng cách nào.

“Tôi đưa em về.”

“Tôi đã gọi xe.”

“Hủy đi.”

“Không.”

Hắn bước tới một bước.

“Em còn muốn giận đến bao giờ?”

Tôi nhìn hắn.

“Anh vẫn nghĩ tôi đang giận?”

“Nếu không thì là gì?”

“Tôi đã công khai.”

“Tôi cũng đã giải thích chuyện Hứa Tinh Nghi.”

“Ba năm hôn nhân chẳng lẽ chỉ vì vài chuyện đó mà em nói bỏ là bỏ?”

Tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Tôi hỏi anh một chuyện.”

“Ba năm qua, anh có từng nói với bố mẹ anh rằng anh đã kết hôn chưa?”

Hắn im lặng.

Tôi đã biết đáp án.

“Từng nói với bạn thân?”

Im lặng.

“Đồng nghiệp?”

Vẫn im lặng.

“Từng giới thiệu tôi là vợ với bất kỳ ai?”

Sắc mặt hắn ngày càng khó coi.

Tôi cười.

“Anh thấy chưa?”

“Không phải vài chuyện.”

“Là ba năm.”

Đúng lúc ấy, xe tôi gọi đến.

Tôi mở cửa.

Tạ Cảnh Thâm giữ lấy tay nắm.

“Cuối tuần về nhà bố mẹ với tôi.”

Tôi quay lại.

“Họ biết rồi?”

“Chiều nay tôi đã nói.”

“Phản ứng thế nào?”

Hắn im lặng một giây.

“Cuối tuần về rồi nói.”

Tôi lập tức hiểu.

“Không đồng ý?”

“Không phải.”

“Vậy là thấy tôi không xứng?”

“Giang Vãn.”

“Tôi đoán trúng rồi.”

Tôi gạt tay hắn.

“Anh tự về đi.”

“Nhà anh, bố mẹ anh.”

“Chẳng liên quan đến tôi nữa.”

Tối thứ sáu, mẹ Tạ Cảnh Thâm gọi cho tôi.

Đây là lần đầu tiên bà gọi sau ba năm.

Trước đó, trong điện thoại của bà, tôi vẫn chỉ là “đồng nghiệp của Cảnh Thâm”.

Tôi nhìn màn hình vài giây rồi mới bắt máy.

“Alo.”

Đầu bên kia vang lên một giọng nữ khá lạnh.

“Giang Vãn phải không?”

“Vâng.”

“Tôi là mẹ Cảnh Thâm.”

“Tôi biết.”

Bà ngừng một chút.

Có lẽ không quen với thái độ bình tĩnh của tôi.

“Ngày mai về nhà ăn bữa cơm.”

“Tôi bận.”

“Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện gia đình?”

Tôi suýt bật cười.

Gia đình.

Ba năm chưa từng thừa nhận.

Bây giờ cuối cùng cũng thành gia đình rồi.

“Tôi có hẹn.”

“Với ai?”

“Chuyện riêng của tôi.”

Giọng bà lập tức nặng xuống.

“Giang Vãn, dù thế nào cô cũng là vợ Cảnh Thâm.”

“Cách nói chuyện với trưởng bối nên có chừng mực.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Bác Tạ.”

Chỉ hai chữ ấy lập tức khiến đầu bên kia im bặt.

Tôi nói:

“Tạ Cảnh Thâm chắc chưa nói rõ.”

“Chúng tôi đang chuẩn bị ly hôn.”

“Cho nên gọi bác là mẹ có lẽ không phù hợp.”

“Cô nói cái gì?”

Giọng bà cao hẳn lên.

“Ly hôn?”

“Cảnh Thâm vừa mới thăng chức, cô làm loạn cái gì?”

Tôi khẽ nhíu mày.

“Ly hôn của tôi liên quan gì đến việc anh ấy thăng chức?”

“Đàn ông đang ở thời kỳ quan trọng của sự nghiệp, người làm vợ phải biết thông cảm.”

“Ba năm trước hai đứa kết hôn vội vàng, chúng tôi cũng chẳng biết.”

“Bây giờ vừa công khai cô đã đòi ly hôn, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?”

Tôi hiểu rồi.

Không phải lo con trai ly hôn.

Mà lo mất mặt.

Tôi bình thản nói:

“Người ngoài nghĩ gì là chuyện của người ngoài.”

“Còn cuộc hôn nhân là của tôi.”

“Cô…”

“Tôi còn việc.”

“Tạm biệt.”

Tôi cúp máy.

Ba giây sau, Tạ Cảnh Thâm gọi tới.

Tôi không nghe.

Hắn gọi lần hai.

Lần ba.

Tôi chặn số trong mười phút.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Tối đó tôi có hẹn thật.

Không phải với Trình Duật.

Mà với công ty săn đầu người.

Một tháng trước tôi đã nhận được lời mời từ một tập đoàn khác.

Vị trí trưởng nhóm chiến lược.

Lương cao hơn hiện tại ba mươi phần trăm.

Quan trọng nhất, công ty ấy ở thành phố khác.

Trước đây tôi còn do dự.

Bởi Tạ Cảnh Thâm ở đây.

Bởi căn nhà ở đây.

Bởi tôi từng cho rằng hôn nhân của chúng tôi vẫn còn tương lai.

Bây giờ chẳng còn lý do gì để từ chối.

Người phụ trách nhân sự hỏi:

“Cô Giang, nếu mọi điều kiện đều phù hợp, thời gian sớm nhất cô có thể nhận việc là khi nào?”

Tôi suy nghĩ.

“Một tháng.”

“Không có vấn đề về gia đình sao?”

Tôi cười.

“Không.”

Lần đầu tiên nói ra chữ ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Không có.

Tôi không còn điều gì níu chân nữa.

Thứ hai, tôi nộp đơn nghỉ việc.

Quản lý trực tiếp nhìn tôi như thấy chuyện lạ.

“Cô nghỉ thật?”

“Vâng.”

“Vì chuyện với giám đốc Tạ?”

“Không.”

“Tôi có hướng phát triển khác.”

Ông ấy nhìn đơn xin nghỉ khá lâu.

“Giám đốc Tạ biết chưa?”

“Đây là quyết định nghề nghiệp của tôi.”

Chương tiếp
Loading...